Tòa Thánh Đề Nghị 6 Điểm Chống Khủng Bố

Đức Tổng giám mục Bernardito Auza, trưởng phái đoàn Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc | Vatican News

RVA 13/10/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.

Phái đoàn Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York đề nghị kế hoạch 6 điểm trong chương trình chống nạn khủng bố.

Trong bài tham luận hôm 10/10/2019 vừa qua tại khóa họp thứ 74 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Auza, trưởng phái đoàn Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng: “Tất cả các nước được kêu gọi cộng tác với các chính quyền địa phương, xã hội dân sự và các cộng đồng tôn giáo để thăng tiến phát triển và giáo dục, bảo vệ các quyền con người và phòng ngừa sự tuyên truyền khủng bố”.

Và Đức Tổng giám mục Auza trình bày 6 điểm cần tôn trọng và thăng tiến, để ngăn ngừa và loại bỏ nạn khủng bố:

1.     Trước tiên là tôn trọng tự do lương tâm, tôn giáo và tín ngưỡng

2.     Thứ hai là tôn trọng sự bình đẳng của mọi công dân trước luật pháp

3.    Thứ ba là phân biệt một cách tích cực và trong tinh thần tôn trọng giữa lãnh vực chính trị và tôn giáo, làm sao để bảo tồn tự do tôn giáo của tất cả mọi người, cũng như vai trò không thể thay thế được của tôn giáo trong việc huấn luyện lương tâm và kiến tạo một sự đồng thuận về luân lý đạo đức cơ bản của xã hội.

4.    Thứ tư là quyết liệt lên án mọi lạm dụng và lèo lái tôn giáo và tín ngưỡng với mục đích khích động oán ghét và bạo lực

5.    Thứ năm là thực sự dấn thân đối thoại liên văn hóa và liên tôn

6.    Sau cùng là thực hiện những cố gắng giáo dục hữu hiệu để huấn luyện các công dân có tinh thần trách nhiệm và yêu chuộng hòa bình. (Vatican News 11-10-2019)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2019