Đức
Cha Arrieta Ochoa Bác Bỏ Con Đường Công Nghị Của Công Giáo Đức
Đức Cha
Juan Ignacio Arrieta Ochoa, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật
| Ảnh chụp màn hình YouTube
RVA 13/10/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.
Đức Cha
Juan Ignacio Arrieta Ochoa, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật,
bác bỏ kế hoạch của Giáo Hội Công Giáo Đức tiến hành “con đường công nghị” với
những quyết định có tính chất bó buộc.
Hội
đồng Giám mục Đức và Ủy ban trung ương giáo dân Công Giáo Đức đang chuẩn bị
tiến hành điều gọi là “Con đường Công nghị”, bắt đầu từ chúa nhật thứ I mùa
vọng 1-12 tới đây, trong đó các đại biểu giáo dân cũng có quyền bỏ phiếu quyết
định giống như các Giám mục và những nghị quyết của công nghị có tính chất bó
buộc đối với Giáo Hội tại Đức.
Đức
Hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đã viết thư cảnh giác Hội đồng
Giám mục Đức về vấn đề này, kèm theo 4 trang nhận định của Hội đồng Tòa Thánh
về các văn bản luật, theo đó việc làm của Giáo Hội Công Giáo Đức, qua Con đường
Công nghị này là trái với giáo luật và không có giá trị. Công nghị này bàn và
quyết định về những vấn đề như luật độc thân linh mục, thay đổi luân lý tính
dục của Giáo Hội, truyền chức cho phụ nữ, và đặt lại vấn đề quyền bính trong
Giáo Hội.
Trong
cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công Giáo Hoa kỳ CNA, hôm 11/10/2019 vừa qua,
Đức Cha Arrieta, người Tây Ban Nha, thuộc giám hạt tòng nhân Opus Dei, nói: “Thật là điều vô ích khi
có người nói rằng Công nghị Đức có tính chất bó buộc. Lý vì không có ai trao
quyền đó cho Công nghị Công Giáo Đức. Không ai có quyền bó buộc các tín hữu
ngoài thẩm quyền của mình hoặc khi các vị chủ chăn vượt quá quyền hạn của mình.
Các Giám mục phải thi hành quyền bính trong sự hiệp nhất và vâng phục quyền
bính của Đức Giáo Hoàng”.
Đức Cha
Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật giải thích rằng các Hội đồng
Giám mục không phải là những cơ quan tự trị, nhưng phải tùy thuộc Bộ Giám mục,
vì nghĩa vụ của các Giám mục là phải vâng phục Đức Giáo Hoàng. (CNA 11-10-2019)