Đức
Hồng y Koch: Cần Thanh Tẩy Những Yếu Tố Văn Hóa Không Hợp Tin Mừng
Đức
Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô. |
Credit: Daniel Ibáñez/CNA.
RVA 25/10/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.
Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh
hiệp nhất các tín hữu Kitô, tuyên bố rằng trong việc hội nhập Tin Mừng vào các
nền văn hóa địa phương, cần thanh tẩy những yếu tố không hợp với Tin Mừng.
Tuyên
bố hôm 23/10/2019 vừa qua với Đài Truyền Hình EWTN -Lời Vĩnh Cửu- ở Mỹ, Đức
Hồng y Koch, người Thụy Sĩ, nói: “Việc loan báo Tin Mừng luôn cần có sự hội
nhập văn hóa, để Tin Mừng có thể được hiểu trong các nền văn hóa khác nhau.
Nhưng tôi nghĩ chúng ta phải xét hai điều: trước tiên là sự hội nhập văn hóa và
thứ hai là sự thanh tẩy văn hóa, vì không phải mọi sự trong các nền văn hóa
khác đều là tốt. Chúng ta có những thách đố và những vấn đề khác nhau, và chung
tá phải có một tinh thần phân định rõ ràng điều gì chúng ta có thể chấp nhận và
nhận lãnh từ các nền văn hóa ấy để hiểu rõ hơn Tin Mừng, và đàng khác chúng ta
phải thanh tẩy một số điều trong nền văn hóa ấy”.
Đức
Hồng y Koch tham dự Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazzonia trong tư cách là
Chủ tịch một cơ quan trung ương của Tòa Thánh. Ngài cho biết là có cảm tưởng
trong Thượng Hội đồng Giám mục này “các Giám mục nói rất nhiều về hội nhập văn
hóa và ít nói về sự thanh tẩy” ... “Tôi đã hỏi một nhóm xem đâu là những yếu tố
của các nền văn hóa thổ dân miền Amazzonia cần được thanh tẩy, nhưng tôi không
nhận được câu trả lời rõ ràng”.
Thiết lập nghi lễ Amazzonia
Câu trả
lời của Đức Hồng y Koch đáng chú ý giữa lúc có những nghị phụ trong Thượng Hội
đồng Giám mục cổ võ thiết lập một “nghi lễ cho miền Amazzonia”
Về điểm
này, Đức Hồng y Benjamin Stella, Tổng trưởng Bộ giáo sĩ, nói rằng “cần phải
nghiên cứu rất nhiều, vài chục năm, mới có thể tiến hành được... Cần nghiên
cứu, đào sâu, dành thời giờ để các nghi lễ có thể diễn tả một lịch sử, một linh
đạo, những mong đợi. Nếu trong Văn kiện chung kết có nói đến hoặc có những đoạn
về vấn đề này, thì chúng ta cần phải làm việc rất nhiều”. (Vatican Insider
25-10-2019)