Tình Hình Công Giáo Italia Theo Một Cuộc Thăm Dò Dư Luận

Milan, Italia| Image by Dimitris Vetsikas from Pixabay

RVA 14/11/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.

Theo kết quả cuộc thăm dò mới nhất về dư luận, số tín hữu Công Giáo dấn thân tại Italia giảm sút và các tín hữu thuộc khuynh hướng này bỏ phiếu nhiều cho đảng Liên minh bắc Italia, quen gọi là đảng Lega.

Toàn bộ kết quả cuộc thăm dò này do Viện IPSOS của Italia thực hiện và sẽ được công bố ngày 14/11/2019 trên tạp chí Vita e Pensiero (Đời Sống và Tư Tưởng), của Đại học Công Giáo Thánh Tâm ở Milano.

Sự giảm sút

Ông Nando Pagnoncelli, Giám đốc viện Ipsos giải thích rằng ngày nay tại Italia các tín hữu Công Giáo dấn thân chiếm 9% dân số, tức là giảm 2% so với cách đây 10 năm. Cũng vậy, số tín hữu Công Giáo Italia chăm chỉ hành đạo hiện nay là 14% tức là giảm 7% so với tình trạng cách đây 10 năm (2009). Cả con số các tín hữu Công Giáo thỉnh thoảng tham dự thánh lễ cũng giảm từ 39% xuống còn 34% như hiện thời. Số tín hữu không thực hành đạo vẫn không đổi, tức là 12%, trong khi số người không tin tăng gần gấp đôi trong vòng 10 năm qua, tức là từ 14% lên 27%.

Hiện tượng nhiều tín hữu Công Giáo bỏ phiếu cho Đảng Lega

Ông Nando Pagnoncelli ghi nhận rằng trong vòng 15 tháng qua, đảng Lega đã từ đảng đứng thứ tư vọt lên đứng hàng thứ nhất trong số các đảng phái chính trị ở Italia, và đa số các tín hữu bỏ phiếu cho đảng này: 51% tín hữu Công Giáo chăm chỉ và 48% người Công Giáo thỉnh thoảng hành đạo đã bỏ phiếu cho đảng Lega.

Lãnh tụ đảng Lega, Ông Matteo Salvini, trong thời gian làm Phó Thủ Tướng kiêm Bộ trưởng nội vụ Italia, đã đóng cửa các hải cảng của Italia, không cho các con tàu chở thuyền nhân đổ bộ, và ông tố cáo các tàu vớt thuyết nhân trên Địa Trung Hải là khuyến khích các tổ chức buôn người. Ông bị nhiều vị lãnh đạo Công Giáo và các đảng tả phái phê bình, đồng thời tố giác ông lợi dụng các biểu tượng tôn giáo, như cầm tràng hạt trong tay. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử Nghị Viện Âu Châu hồi tháng 5 năm nay, Đảng Lega được nhiều phiếu nhất với 34,3%, vượt qua 8 đảng phái khác.

Đề nghị đối thoại với Đảng Lega

Trong bối cảnh trên đây, trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Corriere della Sera (Người đưa tin chiều), Đức Hồng y Camillo Ruini, nguyên Giám quản Roma và nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, cho rằng Giáo Hội nên đối thoại với Ông Matteo Salvini. Tuy nhiên có nhiều đảng phản đối đề nghị này. (Il Giornale 11-1-12019)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 11, 2019