Đức Thánh Cha Bổ Nhiệm Chủ Tịch Cơ Quan Tình Báo Tài Chánh Vatican

Ông Carmelo Barbagallo, Tân Chủ tịch Cơ quan Tình báo Tài chánh Vatican. | Vatican News

RVA 28/11/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.

Hôm 27/11/2019 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm ông Carmelo Barbagallo làm chủ tịch Cơ quan tình báo tài chánh Vatican, gọi tắt là AIF, thay thế Ông Bruelhart người Thụy Sĩ vừa mãn nhiệm kỳ 5 năm.

Ông Barbagallo năm nay 63 tuổi (1956) người Italia, đã phục vụ 40 năm tại Ngân hàng quốc gia Italia và cho đến ngày 30/06 năm nay Ông là trưởng Phân bộ giám sát của ngân hàng này. Từ 01/07 năm nay, Ông là cố vấn của Ngân Hàng quốc gia Italia.

Ngay sau khi được bổ nhiệm, Ông Barbagallo đã bắt tay vào việc trong Vatican, trước tình trạng tổng giám đốc của cơ quan AIF Tommaso Di Ruzza đang bị ngưng chức và điều tra, 2 thành viên khác của hội đồng chỉ đạo AIF Vatican từ chức, và nhóm Egmont, một tổ chức qui tụ các đơn vị tình báo tài chánh của hơn 130 quốc gia, tuyên bố ngưng cộng tác với Vatican vì những trục trặc gần đây.

Tạo nên tình trạng xáo trộn tài chánh trong Vatican là vụ Phủ Quốc vụ khanh đã mua tòa nhà sang trọng ở Luân đôn với giá 200 triệu Mỹ kim như một sự đầu tư, nhưng trong vụ này đã bị thiệt hại rất nhiều. Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, gọi việc đầu tư này có tính chất “mờ ám”, còn Đức Thánh Cha, trong cuộc họp báo trên máy bay hôm 26/11 gọi đây là một vụ xì căng đan. Ngài tôn trọng nguyên tắc mỗi người được coi là vô tội cho đến khi bị tòa kết án, nhưng nhấn mạnh rằng công cuộc điều tra về vụ này vẫn đang tiếp tục do nhà chức trách tư pháp của Vatican thi hành. (Tổng hợp 26-11-2019)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 11, 2019