Hội
Dồng Giám mục Australia Phản Đối Việc Buộc Tiết Lộ Bí Mật Tòa Giải Tội
Photo:
CNS photo/Paul Haring
RVA 05/12/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.
Hội đồng Giám mục Australia phản đối chủ trương muốn
thiết lập qui luật toàn liên bang buộc các vị giải tội phải tiết lộ bí mật về
những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên nghe được trong tòa giải tội.
Luật
này đã được các bang ở Australia ban hành trong thời gian qua, nhưng nay nhà
cầm quyền muốn thiết lập qui luật toàn quốc về vấn đề này.
Phản ứng của các Giám mục
Trong
thông cáo công bố hôm 02/12/2019 vừa qua, Hội đồng Giám mục Australia tuyên bố
không thể ủng hộ qui luật mới này và khẳng định rằng biện pháp buộc các vị giải
tội phải vi phạm bí mật của bí tích là điều không có hiệu năng, phản ích lợi và
bất công:
“Vô
hiệu năng vì những kẻ lạm dụng tính dục sẽ không đi xưng tội và chắc chắn càng
không đi xưng tội nếu biết rằng tội của họ sẽ bị trình báo cho chính
quyền”,
“Phản
ích lợi chính quyền nhắm tới vì sẽ mất đi một cơ hội hiếm có qua đó một linh
mục có thể có để khuyên bảo kẻ lạm dụng hãy nộp mình cho nhà chức trách và cải
thiện cuộc sống nếu bí mật tòa giải tội bị vi phạm.
Hành
động đó cũng là điều bất công vì nó thiết lập như một vấn đề luật một tình
trạng trong đó một linh mục không thể tự vệ chống lại lời cáo cuộc chống linh
mục ấy.
Chủ trương của chính quyền
Các Bộ
trưởng tư pháp liên bang và tiểu bang ở Australia đã đồng ý với nhau về việc
lập qui luật buộc các linh mục phải vi phạm ấn tín tòa giải tội nếu không sẽ vi
phạm qui luật buộc phải trình báo cho nhà chức trách những vụ lạm dụng.
Hội
đồng Giám mục Australia công bố thông cáo trên đây sau cuộc gặp gỡ với Bộ
trưởng tư pháp nước này hôm 29/11 vừa qua.
Qui định của giáo luật
Nếu các
linh mục theo những qui luật mới của chính quyền và tiết lộ bí mật tòa giải tội
thì sẽ phạm tội trọng và tức khắc bị vạ tuyệt thông theo giáo luật hiện hành từ
năm 1983: luật cấm các vị giải tội tuyệt đối không được tiết lộ điều đã nghe
được trong tòa giải tội bằng bất cứ cách nào và vì lý do nào.
Đức Tổng giám mục giáo phận Melbourne
Hồi
tháng 10 năm nay, Đức Cha Peter Comensoli Tổng giám mục giáo phận Melbourne,
tuyên bố rằng ngài sẽ giữ bí mật tòa giải tội đồng thời cho biết những vụ xưng
tội về những lạm dụng tính dục trẻ em rất họa hiếm. Đức Tổng giám mục thúc giục
những người xưng tội lạm dụng như thế hãy tự trình báo với cảnh sát, tuy nhiên
đường lối thực hành của Công Giáo cấm linh mục không được truyền một hối nhân
phải nộp mình cho chính quyền.
Đức
Tổng giám mục Comensoli cho biết ngài sẽ khuyến khích những người xưng tội lạm
dụng hãy lập lại lời xưng thú đấy ngoài tòa giải tội, là nơi không có ấn tín bí
mật và khi ấy ngài sẽ tự do trình báo về hối nhân cho cảnh sát. (CNA 2-12-2019)