Cách
Thế Người Mù Có Thể “thấy” Đức Mẹ Guadalupe ở Mexico
Một bức
điêu khắc nổi của bức ảnh Đức Mẹ Guadalupe và bảng chữ nổi giải thích về bức
ảnh giúp những người mù có thể “nhìn thấy” Đức Mẹ.
Hồng Thủy – Vatican 13
tháng mười hai 2019
Ngay
bên trong lối vào đền thờ Đức Mẹ Guadalupe ở thành phố Mexico có một khu vực
nhỏ và tại đây có đặt bức phù điêu hình Đức Mẹ, được thiết kế đặc biệt cho
người mù để họ có thể “thấy” Đức Mẹ.
Bức ảnh
được làm bằng sợi nylon có độ bền cao và là món quà của Viện Văn hóa Ý và Đại
sứ quán Ý. Bức phù điêu là “quà tặng cho Tổng giáo phận Mexico để người mù có
thể đến đây” và tôn kính Đức Mẹ Guadalupe.
Cha
Umberto Mauro Marsich, người Ý, thừa sai dòng thánh Phanxicô Xaviê giải
thích: “Đầu tiên, người mù đọc toàn bộ mô tả bằng chữ nổi, ký hiệu Nahuatl của
bức ảnh trên một tấm bảng điện bên cạnh, sau đó họ đến và chạm tay vào hình
ảnh.”
Năm
2008, trong lần trưng bày bức phù điêu Đức Trinh nữ ở Pera của Mexico, một
người đứng đầu hiệp hội người mù chạm vào bức ảnh và hỏi “tại sao chúng ta
không thể làm bức ảnh Đức Mẹ Guadalupe tương tự như thế?”.
Cha
Marsich đã làm việc với hai người Ý khác để thực hiện bức phù điêu Đức Mẹ
Guadalupe. Họ tìm kiếm ân nhân để thực hiện tác phẩm nghệ thuật. Bức điêu khắc
được làm ở thành phố Faenza của Ý vào năm 2009 với phí tổn là 22 ngàn đô la.
Một ít
ngày sau khi hoàn thành, bức ảnh được đưa đến đền thờ thánh Phê rô và Đức Giáo
hoàng Benedict XVI đã làm phép bức ảnh. Sau đó, bức ảnh được đưa đến Mexico và
ngày 09/12/2009 được đặt trong đền thờ Đức Mẹ Guadalupe. (CNA 12/12/2019)