Viễn
Tượng Tiến Triển Trong Mối Quan Hệ Giữa Tòa Thánh và Trung Quốc
Viễn
tượng thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Trung Quốc vẫn còn xa vời,
trái với tin tức của một vài báo chí. Hiện thời tương quan giữa Vatican và Bắc
Kinh chỉ giới hạn vào lãnh vực tôn giáo.
G. Trần Đức Anh
OP – Vatican 15
tháng mười hai 2019
Trong
những ngày qua, vấn đề quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc lại được báo chí
nói đến.
Tuyên
bố của Đức Cha Sánchez Sorondo
Hãng
tin Prensa latina, truyền đi ngày 10-12-2019, trích thuật báo Global Times, của
Nhà Nước Bắc Kinh, đưa tin Chưởng ấn Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học xã
hội, Đức Cha Marcelo Sánchez Sorondo, tuyên bố rằng sự tín nhiệm ngày càng gia
tăng chứng tỏ Trung Quốc và Tòa Thánh sẽ tiến tới giai đoạn thiết lập quan hệ
ngoại giao với nhau. Theo cùng chiều hướng này vào lúc thích hợp, ĐTC Phanxicô
sẽ viếng thăm Trung Quốc và đối lại ngài sẽ tiếp kiến các nhà lãnh đạo Trung
Quốc tại Vatican như những người bạn. Đức Cha xác quyết đó là ước muốn của ĐTC
Phanxicô.
Đức Cha
Marcelo Sánchez Sorondo người Argentina, năm nay 77 tuổi (1942) và đã từng viếng
thăm Trung Quốc nhiều lần. Ngài đưa ra những lời tuyên bố trên đây nhân dịp
tham dự một Hội nghị quốc tế hôm 7-12 trước đó về việc hiến cơ phận, nhóm tại
thành phố Côn Minh (Kuming), thủ phủ tỉnh Vân Nam.
Nhận
định của Bộ ngoại giao Bắc Kinh
Trước
đó ít ngày, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc bày tỏ sự hài lòng về sự
xích lại gần nhau trong thời gian gần đây với Tòa Thánh, và nói lên sự sẵn sàng
từ phía Trung Quốc hỗ trợ những trao đổi song phương quan trọng để tiến đến sự
bình thường hóa quan hệ với Tòa Thánh. Phát ngôn viên ấy cũng đánh giá cao việc
ĐGH Phanxicô, trong dịp viếng thăm Nhật Bản hồi hạ tuần tháng 11 vừa qua, đã
bày tỏ ước muốn viếng thăm Trung Quốc và chính phủ nước này coi đó là một cử
chỉ thiện chí và thân hữu. (Prensa latina 10-12-2019)
Tuyên
bố trước đây của Đức Cha Sánchez Sorondo
Lập
trường tích cực của Đức Cha Sanchez đối với Trung Quốc đã từng được biểu lộ
trước đây. Thực vậy, ngày 2 tháng 2 năm 2018, Đức Cha Marcelo Sanchez đã tuyên
bố với báo Vatican Insider, ấn bản Tây Ban Nha, sau cuộc viếng thăm tại Trung
Quốc, rằng: ”Trong lúc này, tác nhân thực hiện tốt đẹp nhất đạo lý xã hội của
Giáo Hội Công Giáo chính là những người Trung Quốc.. Họ quan tâm đến công ích,
đặt mọi sự phục vụ cho công ích. Tôi đã gặp một nước Trung Quốc tuyệt vời..
Không có những khu xóm lụp xụp, không có ma túy, người trẻ không sử dụng ma
túy, có một ý thức quốc gia rất tích cực, họ muốn chứng tỏ sự việc đã thay đổi,
họ chấp nhận quyền tư hữu”.
Đó
không phải là lần đầu tiên Đức Cha Sánchez ca ngợi Trung Quốc. Hồi tháng 2 năm
2017 trước đó, trong hội nghị quốc tế về nạn buôn bán cơ phận con người, Đức
Cha đã quyết liệt bênh vực Bắc Kinh chống lại những lời cáo buộc các bác sĩ
Trung Quốc lấy cơ phận của các tù nhân hoặc những người bị kết án tử hình để ghép
cho các bệnh nhân (Asia News 7/2/2018)
Phản
ứng của vài chuyên gia
Những
nhận định của Đức Cha Sánchez Sorondo về viễn tượng Tòa Thánh và Trung Quốc sắp
thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức đã tạo nên một số phản ứng dè dặt từ
phía một số chuyên gia về vấn đề này.
Cha
Cervellera
Cha
Bernardo Cervellera, Giám đốc hãng tin Asia News và từng làm thừa sai của Hội
Giáo Hoàng truyền giáo Pime trong 8 năm ở Hong Kong, nói với tạp chí trực tuyến
Crux Now rằng ”Những điều Đức Cha Sorondo nói là một điều hy vọng hơn là một
thực tại. Nhận định của Đức Cha là do lịch sự và không có nhiều dấu hiệu chứng
tỏ có điều gì sắp xảy ra”. Theo Cha Cervelera, để quan hệ chính thức được thiết
lập giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, vẫn còn một số vấn đề khúc mắc cần được giải
quyết, kể cả việc xác định chức năng của hội Công Giáo yêu nước Trung Quốc, là
cơ quan giám sát Giáo Hội Công Giáo công khai được nhà nước Trung Quốc chính
thức nhìn nhận, tiếp đến là vai trò của Giáo Hội Công Giáo thầm lặng, trung
thành với Tòa Thánh hơn là với Hội Công Giáo yêu nước. Rồi cũng cần thảo luận
về vấn đề làm sao để Giáo Hội có khả năng phát triển những dự án nhắm xây dựng
công lý và hòa bình. Theo Cha Cervellera, Đức Cha Sorondo có vẻ thúc đẩy Trung
Quốc đi thêm những bước tiến.
Nhận
định của ông Affatato
Cũng
vậy, Ông Paolo Affatato, Giám đốc ban Á châu thuộc hãng tin Fides của Bộ truyền
giáo, cũng nói rằng ”bản thân tôi, tôi không thấy việc lập quan hệ ngoại giao
chính thức giữa Tòa Thánh và Trung Quốc là điều sắp xảy ra.. Tuy có những dấu
hiệu đáng khích lệ trong quan hệ giữa hai bên, nhưng hiện thời những gì xảy ra
thuộc về một tiến trình trong đó, hễ nó càng tiến thì người ta càng có thể nói
về quan hệ ngoại giao”.
Ông
Affatato nói thêm rằng ”Chúng ta không nên nhìn quá xa về đằng trước, tuy có
nhiều thiện chí trong tiến trình này, nhưng sự tiến bộ thực sự đến từ chất
lượng cuộc sống của các tín hữu Công Giáo tại Trung Quốc, tuy có tiến bộ nhưng
từng bước nhỏ mà thôi”.
Theo
Ông Affatato, nỗ lực của ĐTC Phanxicô về Trung Quốc được xây dựng trên những
công việc đã được các vị tiền nhiệm thực hiện và mang lại những thành quả tích
cực, và đời sống Công Giáo tại Trung Quốc có phần được cải tiến. Tuy nhiên, cha
Cervellera nhận xét rằng từ sau khi Tòa Thánh và Trung Quốc ký hiệp định bí mật
với nhau về việc bổ nhiệm GM hồi năm ngoái, chửa có gì thay đổi, đúng hơn, tình
hình các tín hữu Công Giáo trở nên đồi tệ hơn. Vấn đề là Trung Quốc vẫn còn
phải đối đầu với vấn đề chia rẽ nội bộ về phản ứng đối với ĐGH Phanxicô: có
những người cho rằng Giáo Hội Công Giáo ở Trung Quốc có thể hiện diện bao lâu
còn ở dưới sự kiểm soát của nhà nước, nhưng có những người chủ trương loại bỏ
Giáo Hội này.
Cả cha
Cervellera lẫn ông Affatto đều cho rằng việc bổ nhiệm ĐHY Antonio Tagle làm tân
Tổng trưởng Bộ truyền giáo, có thể giúp ích cho quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung
Quốc.