Chính
Thống Giáo Tiếp Tục Gặp Khó Khăn
Đức
Thượng Phụ Kirill của Chính Thống Nga | Credit: Robert Duncan/CNS.
RVA 28/12/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.
Chính Thống giáo thế giới tiếp tục gặp khó khăn
trong nội bộ. Hôm 26/12/2019 vừa qua, Giáo Hội Chính Thống Nga quyết định đoạn
giao, cắt đứt tình hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo Alexandria bên Ai Cập, vì
đã công nhận nền độc lập của Giáo Hội Chính Thống Ucraina, vốn thuộc quyền
Chính Thống Mascơva.
Công
nghị của Giáo Hội Chính Thống Nga đi đến quyết định trên đây trong khóa họp tại
Tòa Thượng Phụ ở Mascơva trong hai ngày 25 và 26/12/2019 vừa qua.
Việc
đoạn giao được biểu lộ qua một số sự kiện như: Trong các thánh lễ của Chính
Thống Nga, sẽ không cầu nguyện cho Đức Thượng Phụ Teodoro II của Chính Thống
Alexandria và toàn Phi Châu, và không hiệp thông trong việc rước lễ nữa. Trụ sở
đại diện của Chính Thống Nga cạnh tòa Thượng Phụ Chính thống Alessandria bị
biến thành một giáo xứ, v.v.
Hồi
tháng Một năm nay (2019), Đức Thượng Phụ Bartolomaios, Giáo chủ Chính Thống
Constantinople ở Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ, đã chính thức nhìn nhận nền độc lập của
Giáo Hội Chính Thống Ucraina đối với Chính Thống Nga, và ngài gọi đây là quyết
định quan trọng nhất trong năm 2019 này.
Cộng
đoàn Chính Thống giáo trên thế giới hiện có 15 Giáo Hội, tất cả đều bình đẳng
với nhau, nhưng Đức Thượng Phụ Chính Thống Constantinople được coi là vị đứng
đầu trong số những người đồng hàng, và theo giáo luật, ngài có quyền công nhận
nền độc lập của một Giáo Hội Chính Thống, tách rời khỏi một Giáo Hội khác. Tuy
nhiên, cho đến nay, nền độc lập tự quản của Giáo Hội Chính Thống Ucraina chỉ
mới được ba Giáo Hội nhìn nhận là Constantinople, Hy Lạp và Alexandria. (Sismografo
27-12-2019)
http://vietnamese.rvasia.org/