Công Trình Tu Bổ Nhà Thờ Chính Tòa Paris Sẽ Kéo Dài Hàng Chục Năm

Công trình tu bổ nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris có thể kéo dài hàng chục năm | Credit: UlyssePixel/Shutterstock.

Radio Veritas Asia 30/12/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.

Theo một chuyên gia người Đức về kiến thiết và bảo trì, công trình tu bổ nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris bị hỏa hoạn, có thể kéo dài hàng chục năm, mặc dù Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố công trình này sẽ được hoàn tất trong 5 năm.

Tuyên bố trên đài phát thanh Tây Đức (WDR) hôm 28/12/2019 vừa qua, nữ kiến trúc sư Barbara Schock-Werner, cựu trưởng ban bảo trì Nhà thờ chính tòa giáo phận Koeln ở Đức, cho biết như trên, vì theo bà, tuy hỏa hoạn ngày 15/4/2019 chỉ xảy ra ở mái Nhà thờ Đức Bà, nhưng phần lớn bên trong thánh đường cũng bị thiệt hại, vì các phần mái rơi xuống và vì các vết cháy. Vẫn còn có những hòn đá từ mái vòm nhà thờ rơi xuống và những xà bị cháy ở các tường.

Bà Barbara Schock cũng là trưởng ban phối hợp các trợ giúp của Đức cho công trình tu bổ nhà thờ chính tòa Paris. Bà ghi nhận một điều may mắn cho nhà thờ tại đây, là không có những cơn bão mạnh từ sau trận hỏa hoạn cách đây 8 tháng rưỡi, tuy nhiên người ta không thể nói là sẽ không có những phần khác của mái vòm rơi xuống.

Các tường nhà thờ bị nước cứu hỏa làm ô nhiễm

Bà Barbara Schock ghi nhận một vấn đề khác, đó là: để dập tắt hỏa hoạn, các lính cứu hỏa Paris đã dùng hàng tấn nước lấy từ sông Seine không trong sạch và phun thẳng vào nhà thờ. Tất cả những dơ bẩn của sông Seine nay đang bám vào các tường nhà thờ và người ta chưa biết hậu quả của tình trạng này ra sao. Dầu sao, người ta dự đoán cần ít nhất 10 năm mọi bức tường thánh đường mới hoàn toàn khô ráo.

Tiếp tục lạc quan

Dầu sao, bà Barbara vẫn tỏ ra lạc quan và tin rằng nhà thờ Chính tòa nổi tiếng của Paris một ngày kia sẽ tìm lại vẻ huy hoàng. Bà nói: “Các đồng nghiệp người Pháp chu toàn công việc rất tốt. Và cám ơn Chúa, về phương diện tài chánh cũng không có vấn đề nhờ nhiều người hảo tâm đóng góp. Dự kiến cần ít nhất 500 triệu Euro, tuy rằng nhiều xí nghiệp hứa tài trợ nhưng chưa gửi tiền đến, nhưng họ cam kết trả tiền vừa khi cần tiền”. Tổng cộng số tiền 320 ngàn các ân nhân hứa giúp, nay lên tới gần 1 triệu Euro.

Công trình tu bổ thực sự sẽ bắt đầu vào năm 2021, và hiện nay người ta đang còn ở trong giai đoạn chuẩn bị. (KNA 28-12-2019)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 12, 2019