Minh Xác Của Đức Tổng Giám Mục Ganswein Về Cuốn Sách Độc Thân Linh Mục

Đức TGM Georg Gänswein | Daniel Ibanez

15/01/2020 G. Trần Đức Anh, O.P. – (vietnamese.rvasia.org)

Sáng ngày 14/01/2020, Đức Tổng giám mục Georg Gänswein, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, tuyên bố rằng Đức nguyên Giáo Hoàng Biển Đức XVI không cho phép đề tên ngài như đồng tác giả cuốn khảo luận của Đức Hồng y Robert Sarah về luật độc thân linh mục.

Đức Tổng giám mục Gänswein đã tuyên bố như trên với hai hãng tin Công Giáo Đức KNA và hãng ANSA của Italia, về cuốn sách “Tự đáy lòng chúng tôi” (Des Profondeurs de nos coeurs), dự kiến được nhà xuất bản Fayard của Pháp, phổ biến từ ngày 15/01/2020, với hai tên tác giả Biển Đức 16 và Robert Sarah. Đức Tổng giám mục nói: “Tôi có thể xác nhận rằng sáng hôm nay, 14/01/2020, theo chỉ dẫn của Đức nguyên Giáo Hoàng, tôi đã xin Đức Hồng y Robert Sarah tiếp xúc với các nhà xuất bản sách gỡ tên Biển Đức XVI, như đồng tác giả của cuốn sách ấy, và bỏ chữ ký của ngài, cả trong phần nhập đề cũng như phần kết luận”.

“Thực vậy, Đức nguyên Giáo Hoàng biết Đức Hồng y Sarah đang chuẩn bị cuốn sách và đã gửi một bản văn ngắn của ngài về chức linh mục và cho phép Đức Hồng y sử dụng như ngài muốn. Nhưng ngài không chấp thuận dự án nào về cuốn sách có hai chữ ký, và cũng không xem và cho phép trang bìa của sách. Đây là một hiểu lầm, và không hề nghi ngờ gì về lòng ngay của Đức Hồng y Sarah”.

Trong một tweet sau đó, Đức Hồng y Sarah viết: “Xét vì những tranh luận do việc xuất bản cuốn sách “Từ đáy lòng chúng tôi” gây ra, tôi quyết định rằng tác giả của sách sẽ được xuất bản là “Hồng y Sarah với sự đóng góp của Đức Biển Đức XVI. Trái lại, văn bản của cuốn sách vẫn tuyệt đối không thay đổi”. Ký tên Robert Sarah.

Bố cục cuốn sách

Cuốn sách dày 180 trang, có phần dẫn nhập của ông Nicolas Diat, người lo xuất bản tác phẩm, và có 4 chương:

Chương I: “Các con sợ điều gì?”, chương hai là bài Đức Biển Đức 16 tựa đề “Chức linh mục Công Giáo”, viết trước khi bắt đầu Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazzonia. Chương III do Đức Hồng y Sarah viết với tựa đề “Yêu đến cùng”, viết ngày 25/11/2019, tức là 1 tháng sau khi kết thúc thượng Hội đồng Giám mục vừa nói. Đó là một phân tích về chức linh mục về phương diện Giáo Hội học và mục vụ. Sau cùng là chương IV, với tựa đề “Dưới bóng Thánh Giá”, với những kết luận được viết ra hồi đầu tháng 12 năm ngoái (2019). (Tổng hợp 14-1-2020)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 1, 2020