Đức Giám Mục Quách Hi Cẩm Bị Trục Xuất

Photo: asianews.it

18/01/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P. – (vietnamese.rvasia.org)

Hôm 16/01/2020 vừa qua, hãng Asia News ở Roma, đưa tin Đức Cha Vinh Sơn Quách Hi Cẩm (Guo Xijin) và một số linh mục không chịu ký văn kiện theo Hội Công Giáo yêu nước Trung Quốc đã bị trục xuất và trở thành những người vô gia cư.

Đức Cha Quách Hi Cẩm, nguyên là Giám mục chính tòa giáo phận Mân Đông, (Mindong) tỉnh Phúc Kiến. Ngài vâng lời Tòa Thánh nhường cho Giám mục Vinh Sơn Chiêm Tư Lộc (Zhan Silu) làm Giám mục chính tòa và trở thành Giám mục phụ tá. Đức Cha Chiêm Tư Lộc vốn bị vạ tuyệt thông vì chịu chức Giám mục bất hợp pháp, nhưng đã được hòa giải với Tòa Thánh.

Trong thời gian qua, Đức Cha Quách Hi Cẩm bị ép phải ký nhận tham gia giáo hội độc lập, dưới sự điều hành của hội Công Giáo yêu nước Trung Quốc, nhưng ngài kiên quyết từ chối, vì thế, nhà nước viện cớ trụ sở của ngài không hợp với các qui luật an ninh và trục xuất ngài.

Năm giáo xứ bị đóng

Trong thời gian qua, ít nhất 5 giáo xứ ở giáo phận Phúc An cũng bị đóng cửa, vì cha sở không chịu gia nhập Hội Yêu nước, trong đó có 2 giáo xứ lớn là Phúc An với hơn 10 ngàn giáo dân, và Tái Kỳ (Saiqi) với 3 ngàn tín hữu. Cha sở xứ Phúc An là Lưu Quang Phẩm (Liu Guangpin) 71 tuổi, bị trục xuất nhưng được ở lại thành Phúc An, còn cha Hoàng Tiến Đồng (Huang Jintong) 50 tuổi, cha sở Tái Kì bị trục xuất ra khỏi thành phố. Nhà nước cũng đóng cửa nhà dành cho người già, hiện do các nữ tu Tiểu Muội lòng thương xót và bác ái phụ trách từ 20 năm nay với 30 người già. Tất cả với lý do các cơ sở này không hợp qui luật chống hỏa hoạn.

Tại giáo xứ Song Phong (Suanfeng), cha sở cũng bị trục xuất vì không ký giấy gia nhập Hội Yêu Nước.

Về phần Đức Cha Chiêm Tư Lộc, ngài liên tục kêu gọi các linh mục còn do dự hãy ký văn kiện gia nhập Giáo Hội độc lập để tránh khó khăn lớn hơn. Tuy nhiên vẫn còn 20 trong số 57 linh mục tại giáo phận Mân Đông không chịu gia nhập Hội này.

Hiện nay Mặt trận Tổ quốc và Hội Công Giáo yêu nước điều hành mọi hoạt động tôn giáo của Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc. (Asia News 16-1-2020)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 1, 2020