Ảnh: Vatican News
26/01/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.
(vietnamese.rvasia.org)
Hôm 24/01/2020 vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh
cha, Bộ Phong Thánh đã công bố 1 sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Giuse
Domenech Bonet và 2 tu sĩ cùng dòng Capuchino, bị sát hại vì đức tin trong thời
nội chiến Tây Ban Nha ngày 24/07 và 06/08 năm 1936. Tiếp đến là Cha Giuse Maria
Gran Cirera (1945-1980) và 2 linh mục cùng dòng Thừa Sai Thánh Tâm Chúa Giêsu
và 7 giáo dân, bị giết vì đức tin tại Guatemena trong khoảng thời gian từ 1980
đến 1991.
Cha Domenech Bonet sinh năm 1892 tại Tây Ban Nha và gia
nhập dòng Capuchino năm 17 tuổi (1909), thụ phong linh mục năm 1915, và từng
làm giám tập, cố vấn tỉnh dòng và Bề trên tu viện ở thành Manrea. Ngày 22/07
năm 1936, tu viện của cha bị dân quân mác xít vô chính phủ chiếm và tàn phá.
Các tu sĩ tị nạn đến một nơi an toàn hơn, trong khi cha Domenec chạy đến một
nhà ở vùng quê gần thành Manresa, nhưng ngày 06/08 cùng năm 1936, dân quân đột
nhập, bắt và buộc cha phải nói phạm thượng. Cha từ chối nên bị dẫn đến nơi gọi
là La Culla và bị giết chết tàn nhẫn tại đây. Trước đó có 2 cha cùng dòng
Phanxicô cũng bị bắt và sát hại.
Tại Guatemala, cuộc bách hại Công Giáo kéo dài. 13 vị tử
đạo tại đây gồm 3 linh mục dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và 7 giáo dân, trong đó có
cậu Juan Barrera Méndez mới được 12 tuổi, thuộc Phong trào Công Giáo tiến hành.
Tất cả đã bị giết chết trong khoảng thời gian từ 1980 đến 1991. Giáo Hội Công
Giáo tại Guatemala dấn thân bênh vực phẩm giá và các quyền của người nghèo, đặc
biệt là cha Giuse Gran Cirera, sinh tại Barceleno năm 1945 và đến truyền giáo
tại Guatemala từ năm 1975. Về sau cha được gửi đến giáo xứ thánh Gaspar ở
Chajul. Cha bênh vực những người nghèo và các thổ dân bị các nhóm quân phiệt
sát hại.
Ngày 04/06/1980, sau khi viếng thăm mục vụ ở các làng gần
đó, cha cùng với Ông từ của giáo xứ tên là Domingo del Barrio Batz trở về giáo
xứ Chajul, cả hai bị sát hại. Lúc đó cha Gran Cirera mới được 35 tuổi.
Ngoài sắc lệnh nhìn nhận các vị tử đạo trên đây, cùng ngày
24/01, Đức Thánh cha cũng cho phép Bộ Phong Thánh công bố 6 sắc lệnh nhìn nhận
các nhân đức anh hùng của 6 vị tôi tớ Chúa người Italia, Tây Ban Nha, Mêhicô,
Pháp và Brazil. (Rei 24-1-2020)