Đức Hồng y Giám Quản Roma Cho Mở Cửa Lại Các Nhà Thờ

L'église de la Trinité-des-Monts de Rome. | AFP or licensors

Vietnamese.rvasia.org - 14/03/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Nửa ngày sau khi ra lệnh đóng cửa tất cả các thánh đường trong giáo phận Roma, Đức Hồng y Angelo De Donatis đã ban hành sắc lệnh mới, cho mở lại các thánh đường giáo xứ để các tín hữu có thể đến cầu nguyện riêng.

Sắc lệnh mới qui định rằng trong các nhà thờ giáo xứ, các linh mục cùng với tín hữu quyết định trong tinh thần trách nhiệm về việc mở cửa lại thánh đường.

Chiều thứ Năm 12/3/2020 vừa qua, Đức Hồng y De Donatis đã quyết định rằng tất cả các thánh đường ở Roma hoàn toàn đóng cửa, vì lý do công ích. Tuy nhiên, có một số cộng đoàn giáo xứ không hài lòng và phản ứng vì qui luật nghiêm ngặt này.

Đức Hồng y De Donatis cho biết quyết định mới được đề ra với sự phê chuẩn của Đức Thánh cha Phanxicô trong tư cách là Giám mục Roma.

Trong thánh lễ sáng ngày 13/3 tại nguyện đường Nhà trọ thánh Martca, Đức Thánh cha đã nói rằng: “Các biện pháp ngặt nghèo không luôn luôn là tốt, vì thế chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Linh ban cho các mục tử khả năng và sự phân định mục vụ để các vị đề ra các biện pháp không để dân thánh của Chúa bị lẻ loi”.

Trước khi có lệnh mới trên đây của Đức Hồng y De Donatis, Đức Hồng y Konrad Krajewski, người Ba Lan, chánh sở từ thiện của Đức Thánh cha, đã mở cửa thánh đường hiệu tòa của ngài, là nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm, trên đồi Esquilino, lúc 8 giờ sáng.

Trước đó, Đức Hồng y đã đến nhà trọ thánh Marta để chúc mừng Đức Thánh cha Phanxicô nhân dịp 7 năm được bầu làm Giáo hoàng.

Đức Hồng y Krajewski kể lại với báo chí: “Trong niềm tôn trọng hoàn toàn đối với các qui luật an ninh, quyền của tôi là bảo đảm cho những người nghèo một thánh đường được mở cửa, để họ có thể Chầu Mình Thánh Chúa, là nguồn an ủi cho tất cả mọi người trong lúc khó khăn lớn lao hiện nay”. (KNA, Vatican News 13-3-2020)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 3, 2020