Tội Thù ghét Chống Các Kitô Hữu Gia Tăng Ở Ấn Độ

Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban về tự do tôn giáo của Liên các Giáo hội Tin Lành: trong năm 2019 tại Ấn Độ có 366 tội thù ghét chống các Kitô hữu. Và chỉ trong hai tháng đầu năm có 40 trường hợp xảy ra.

Ngọc Yến – Vatican 17 tháng ba 2020 – vaticanews.va/vi/

Nghiên cứu xác nhận bầu khí bất khoan dung ngày càng gia tăng đối với các nhóm tôn giáo thiểu số ở nước này. Tình trạng ngày càng trở nên nghiêm trọng từ sau khi Luật sửa đổi quốc tịch được phê chuẩn. Luật mới này gây tranh cãi do liên quan đến những người nhập cư Hồi giáo, theo luật mới những người nhập cư này có thể không được công nhận quyền công dân.

Nhận xét về dữ liệu trên trang web Công giáo Ấn Độ, ông Vijayesh Lal, tổng thư ký Hiệp hội Tin Lành Ấn Độ chỉ ra rằng đây là những số liệu chắc chắn thấp hơn nhiều so với thực tế, bởi vì nhiều vụ không được báo cáo do sợ hãi hoặc thiếu hiểu biết, và hầu hết các trường hợp thậm chí không kết thúc tại tòa án.

Bạo lực do các nhóm cực đoan Ấn giáo thực hiện, từ tấn công thể lý đến các hình thức làm nhục và đe dọa. Đỉnh điểm của các vụ án xảy ra bắt đầu từ tháng 11, trong thời gian chuẩn bị lễ Giáng sinh. Và các vụ tấn công giảm vào tháng 4 và tháng 5, trong cuộc tổng tuyển cử mùa xuân 2019, do chính quyền Ấn Độ tăng sự hiện diện thực thi pháp luật ở các vùng nông thôn.

Ông Lal nhấn mạnh, đối diện với bạo lực, các Giáo hội Kitô có thể đưa ra một thử thách tuyệt vời về sự hiệp nhất và tình liên đới. Có rất nhiều sáng kiến nhằm mang lại sự giúp đỡ về vật chất, tinh thần và thậm chí về mặt pháp lý cho các nạn nhân. Ngoài ra, gia tăng các nỗ lực trong việc theo dõi diễn biến các vụ việc. (CSR_1568_2020)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 3, 2020