Tại Nhà Nguyện Santa Marta, ĐTC Cầu Nguyện Cho Dược Sĩ

ZENIT.ORG - NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2020 14:57

Tác giả: DEBORAH CASTELLANO LUBOV 

 Lo lắng? Sợ hãi? Hãy để sự hiện diện của Chúa tràn ngập anh em cùng với niềm vui.

Theo Vatican News, hôm nay ngày 16 tháng 4, Đức Giáo Hoàng Phanxicô, đã nhấn mạnh điều này trong Thánh lễ hàng ngày riêng tư tại nơi cư trú của Ngài là Nhà trọ Thánh Marta.

Khi bắt đầu Thánh lễ, khi nhớ đến tất cả các nạn nhân của coronavirus, Đức Phanxicô đặc biệt nhớ đến các dược sĩ, Ngài lưu ý rằng trong khi cảm ơn các chuyên gia y tế khác, Ngài đã không dành cho họ sự quan tâm đúng mức.

“Tôi cảm ơn các bác sĩ, y tá, tình nguyện viên. Nhưng các bạn đã quên các dược sĩ”, Ngài thừa nhận và nói thêm: “Họ đang làm việc vất vả để giúp người bệnh khỏe hơn. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho họ nữa”.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã suy niệm về sự lo lắng và sợ hãi của nhiều người ở Giêrusalem sau khi Chúa Giêsu phục sinh.

Đức Phanxicô gợi nhớ, khi các môn đệ nghi ngờ, làm thế nào sự hiện diện của Chúa Giêsu đã làm dịu nỗi sợ hãi của các ông khi Ngài hiện ra với họ, nói “Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy?  Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây”.

Với lời này, nỗi sợ hãi của họ biến thành niềm vui tràn trề.

Điều tương tự cũng xảy ra vào ngày Thăng thiên: Kinh thánh nói, các môn đệ trở về Giê-ru-sa-lem “đầy niềm vui”, (Công vụ Tông đồ 24: 52-53). Đó là sự an ủi trọn vẹn, sự hiện diện trọn vẹn của Chúa, bởi vì, như Thánh Phao-lô nói với người Galát, “niềm vui là hoa trái của Chúa Thánh Thần” (Galát 5:22);

Đức Phanxicô nhấn mạnh rằng đó không phải là “kết quả của những cảm xúc bùng phát vì một điều gì đó tuyệt vời”.

“Không, nó còn hơn thế nữa”, Ngài nhấn mạnh: “niềm vui này, thứ tràn đầy chúng ta, là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Người ta không thể có niềm vui này nếu không có Chúa Thánh Thần. Thật là một ân sủng khi nhận được niềm vui của Chúa Thánh Thần”.

Các Thánh lễ trong nhà nguyện của Đức Phanxicô thường đón một nhóm nhỏ tín hữu, nhưng do các biện pháp gần đây của Vatican, hiện được cử hành riêng tư, không có sự tham gia của họ.

Tháng này đã có thông báo rằng Đức Giáo Hoàng, trong giai đoạn hiện nay, sẽ cử hành các Thánh lễ này cho tất cả các tín hữu trên thế giới, thông qua phát trực tiếp trên các phương tiện truyền thông của Vatican, vào các ngày trong tuần, lúc 7 giờ sáng tại Roma, cùng với việc đọc kinh Truyền Tin và Triều yết chung hàng tuần.

Viện bảo tàng Vatican hiện đang đóng cửa, cùng với các viện bảo tàng tương tự khác của Vatican. Cũng đã có nhiều hướng dẫn khác nhau được thực hiện trên khắp Vatican, để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Đối với bất kỳ ai quan tâm, Thánh lễ của Đức Giáo Hoàng tại Nhà nguyện Santa Marta có thể được xem trực tiếp và có thể được xem sau đó trên YouTube của Vatican. Dưới đây là một đường link (liên kết) đến Thánh lễ hôm nay. Ngoài ra, bản dịch tiếng Anh bài giảng đầy đủ của Đức Giáo hoàng do ZENIT thực hiện cũng có sẵn dưới đây:


Toàn Văn Bài Giảng Của ĐTC Phanxicô Tại Nhà Nguyện Marta, Cầu Nguyện Cho Các Dược Sĩ, Ngày 16-4-2020

Chuyển ngữ: Phạm Văn Trung, SMH


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 4, 2020