Tòa Thánh Lập Ủy Ban Đặc Nhiệm Hậu Đại Dịch Covid-19

Đức Thánh cha Phanxicô và Đức Hồng y Peter Turkson | Vatican Media

Vietnamese.rvasia.org -  16/04/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Tòa Thánh đã thành lập một ủy ban đặc nhiệm về những vấn đề hậu đại dịch Covid-19.

Trong thông cáo công bố hôm 15/4 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết ngày 20/3/2020, Đức Thánh cha đã yêu cầu Bộ Phát Triển nhân bản toàn diện thành lập một ủy ban, với sự cộng tác của các bộ khác của Tòa Thánh, để biểu lộ mối quan tâm và tình thương của Giáo hội đối với toàn thể gia đình nhân loại, đứng trước đại dịch Covid-19, đặc biệt qua sự phân tích và suy tư về những thách đố tương lai về mặt xã hội - kinh tế và văn hóa, đồng thời đề ra những đường hướng để đối phó với các thách đố ấy.

Năm nhóm làm việc

Vì thế, Bộ Phát triển nhân bản toàn diện đã thành lập ủy ban đặc nhiệm gồm năm nhóm làm việc:

Nhóm thứ nhất do Bộ Phát triển điều hợp, có nhiệm vụ lắng nghe và nâng đỡ các Giáo hội địa phương, giúp họ giữ vai chính trong những tình trạng họ đang sống, trong sự cộng tác với Caritas quốc tế. Nhóm này có nhiệm vụ tích cực cộng tác với các sáng kiến bác ái do các cơ quan khác của Tòa Thánh cổ võ, như Sở Từ thiện của Đức Thánh cha, Bộ truyền giáo và Nhà thuốc tây Vatican.

Nhóm thứ hai cũng do Bộ Phát triển điều hợp, có nhiệm vụ điều nghiên về đại dịch, suy tư về xã hội và thế giới thời hậu đại dịch Covid-19, đặc biệt trong lãnh vực môi trường, kinh tế, lao động, sức khỏe, chính trị, truyền thông và an ninh. Đối tác của nhóm này là các Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống và khoa học, cùng với các tổ chức khác đã và đang cộng tác với Bộ Phát triển.

Nhóm thứ ba do Bộ Truyền thông phối hợp, sẽ thông tin về hoạt động của các nhóm và cổ võ việc đả thông với các Giáo hội địa phương, giúp họ trả lời cho thế giới thời hậu Covid-19 một cách chính thức và có uy tín.

Nhóm thứ tư do Bộ ngoại giao Tòa Thánh phối hợp, sẽ nâng đỡ Tòa Thánh trong các hoạt động và các tương quan với các nước và các tổ chức quốc tế, thông báo cho họ những kết quả nghiên cứu, đối thoại và những suy tư đã đặt được.

Nhóm thứ năm do Bộ Phát triển phối hợp, lo về việc tìm kiếm tài chánh để hỗ trợ sự giúp đỡ của ủy ban đặc nhiệm của Tòa Thánh về Covid-19 dành cho các Giáo hội địa phương và các tổ chức Công giáo, cũng như các hoạt động điều nghiên, phân tích và thông tin của ủy ban đặc nhiệm.

Các mục tiêu của năm nhóm làm việc đã được đệ trình Đức Thánh cha ngày 27/3 vừa qua, và được phối hợp do một ban điều hành sẽ trực tiếp trình báo cho Đức Thánh cha. Ban này gồm có Đức Hồng y Bộ trưởng Phát triển Peter Turkson và hai vị Tổng thư ký, là Đức ông Bruno-Marie Duffé và linh mục Augusto Zampini. (Sala Stampa 15-4-2020)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 4, 2020