Các Giám Mục Công Giáo Sẽ Dâng Hiến Hoa Kỳ Và Canada Cho Đức Maria, Mẹ Của Giáo Hội Vào Ngày 1 Tháng 5

(Catholic News World0)

Ngày 23-4-2020

Ottawa - Vào Thứ Sáu ngày 1 tháng 5 năm 2020, các Giám mục Công giáo Canada sẽ cung hiến giáo phận hoặc giáo khu riêng của mình cho Đức Maria, Mẹ của Giáo hội, xin Mẹ bảo vệ trong cơn đại dịch coronavirus, giống như những Hội đồng Giám mục khác trên toàn thế giới đã làm. Cùng với các Giám mục, các linh mục, gia đình, nhóm, cá nhân và các cộng đồng đức tin khác cũng có thể tham gia lễ cung hiến như một phần của nỗ lực toàn cầu để hợp nhất trong đức tin và cầu nguyện trong thời điểm khó khăn nhất này.

Hội đồng Giám mục Công Giáo Canada (CCCB), trong sự hiệp thông huynh đệ với sự lãnh đạo của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB), đã đồng ý rằng việc cung hiến Thánh Mẫu này được tổ chức cùng ngày ở cả hai nước, làm cho việc này trở nên sự khẩn cầu có ý nghĩa và mạnh mẽ nhất trên khắp Bắc Mỹ lên Mẹ Đầy Ơn Phúc. Các Giám mục Mexico, cũng như các quốc gia khác ở Châu Mỹ Latinh và Caribê, đã cung hiến các giáo phận và giáo khu của mình cho Mẹ Maria vào Chủ nhật Phục Sinh vừa qua. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dâng một lời cầu nguyện cảm động lên Đức Trinh Nữ Maria xin được bảo vệ khỏi ảnh hưởng của COVID-19 vào ngày 11 tháng 3 năm 2020 vừa qua.

Ngày đầu tiên của tháng Năm có ý nghĩa đặc biệt vì nó đánh dấu sự khởi đầu cả tháng để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria. “Tháng Năm là tháng dành riêng cách đặc biệt cho Mẹ Chúa Kitô. Chúng ta tin rằng, theo một nghĩa thiêng liêng nhưng đúng thực, Mẹ cũng là Mẹ của chúng ta”, Đức Cha Richard Gagnon, Tổng Giám Mục Winnipeg và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công Giáo Canada nói. "Chúng ta đến với Mẹ và cầu xin Mẹ trợ giúp nhờ những lời cầu nguyện mạnh mẽ và đầy tình mẫu tử của Mẹ lên Chúa cho chúng ta. Tận hiến cho Mẹ Maria có nghĩa là kết hợp với Mẹ để tín thác cuộc sống của chúng ta hoàn toàn cho Chúa.”

Để hỗ trợ các giáo phận và các giáo khu trong việc tận hiến, Hội đồng Giám mục Công Giáo Canada đã chuẩn bị một lời cầu nguyện đặc biệt để sử dụng khi cử hành hành nghi thức tín thác long trọng này. Lời cầu nguyện này cũng có thể được kết hợp với lời cầu nguyện gia đình hoặc cá nhân tại nhà và cũng có thể được sử dụng cho các nhóm và cộng đoàn đức tin khác

Phạm Văn Trung, chuyển ngữ


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 4, 2020