Đức Hồng Y Vatican: Thu hút nhiều phụ nữ hơn tham gia vào đào tạo chủng sinh.

VATICAN  | 24 THÁNG 4 NĂM 2020

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Đức Hồng Y người Canada nói Ngài tin rằng “kinh nghiệm cộng tác với phụ nữ ở mức độ bình đẳng giúp ứng viên [cho chức linh mục] hình dung ra thừa tác vụ tương lai của mình và cung cách linh mục tôn trọng và cộng tác với phụ nữ”.

Hannah Brockhaus / CNA

THÀNH VATICAN - Đức Hồng Y Marc Ouellet, bộ trưởng Bộ Giám mục của Vatican, cho biết hôm thứ Sáu rằng Giáo hội cần nhiều phụ nữ hơn tham gia trực tiếp vào việc đào tạo linh mục trong các chủng viện.

“Tôi tin rằng đối với linh mục, học cách liên hệ với phụ nữ trong bối cảnh đào tạo là một yếu tố nhân bản nhằm thúc đẩy sự cân bằng giữa nhân cách và cảm tính của người đàn ông”, Đức Hồng Y Ouellet nói trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí Donne Chiesa Mondo. được công bố trên trang Tin tức Vatican ngày 24 tháng Tư.

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y người Canada nói Ngài tin rằng “kinh nghiệm cộng tác với phụ nữ một cách bình đẳng giúp ứng viên [cho chức linh mục] hình dung ra thừa tác vụ tương lai của mình và cách thế linh mục tôn trọng và cộng tác với phụ nữ”.

“Nếu chúng ta không bắt đầu trong quá trình đào tạo, linh mục có nguy cơ sống mối liên hệ của mình với phụ nữ theo cách thức giáo sĩ”, Ngài gợi ý.

Trả lời các câu hỏi về phụ nữ trong việc đào tạo linh mục, Đức Hồng Y Ouellet nói Ngài nghĩ rằng Giáo hội sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ sự hiện diện của phụ nữ trong các nhóm đào tạo tại chủng viện, với tư cách các giảng viên thần học, triết học và linh đạo, và “đặc biệt là trong sự biện phân ơn gọi”.

“Trong lĩnh vực này, chúng ta cần ý kiến ​​của phụ nữ, trực giác của họ, khả năng nắm bắt khía cạnh con người của ứng viên, mức độ trưởng thành về cảm xúc hoặc tâm lý của ứng viên”, Ngài nói.

Đức Hồng Y Ouellet cũng nói rằng Ngài nghĩ phụ nữ có nhiều thứ để đóng góp trong việc đào tạo nhân bản trong các chủng viện, một khía cạnh mà Ngài cho rằng thường phát triển không đầy đủ.

Cần phải đánh giá mức độ tự do của các ứng viên, khả năng gắn kết, thiết lập kế hoạch sống, và cả cá tính tâm lý xã hội và tâm lý tính dục của ứng viên”, Ngài nói.

Đức hồng y nói thêm rằng phụ nữ cũng có thể giúp đỡ trong việc đồng hành tâm linh nhưng Ngài nói rằng tốt nhất chỉ có các linh mục mới nên là cha linh hướng cho các chủng sinh.

“Đây không chỉ là vấn đề thăng tiến phụ nữ, mà còn coi họ là một phần không thể thiếu trong suốt quá trình đào tạo”, Ngài nói.

Khi được hỏi tại sao đôi khi có một “tương tác 'không thoải mái' ” trong mối quan hệ giữa các linh mục và phụ nữ, Đức Hồng Y cho biết vấn đề đúng là cần đào sâu hơn chứ không chỉ là sự thiếu đào tạo về cách “người phụ nữ bị đối xử trong gia đình”.

Đức Hồng Y gợi ý, không thoải mái là do dựa trên sự sợ hãi, là điều Ngài cho rằng thường có mặt nhiểu hơn nơi đàn ông trong liên hệ với phụ nữ.

‘Đối với một linh mục, một chủng sinh, người phụ nữ đại diện cho nguy hiểm! Trong khi thực tế, mối nguy hiểm thực sự là những người đàn ông không có mối quan hệ cân bằng với phụ nữ,” Đức Hồng Y lập luận rằng “đây là điều chúng ta phải thay đổi tận gốc”.

“Vì lý do này, trong quá trình đào tạo, điều quan trọng là có sự tiếp xúc, so sánh, trao đổi” với phụ nữ, theo Đức Hồng Y Ouellet. “Điều này giúp ứng viên tương tác với phụ nữ một cách tự nhiên và cũng là để đối mặt với thách thức mà sự có mặt của phụ nữ là tiêu biểu, đó là sự thu hút hướng về phụ nữ”.

“Điều này phải được dạy và học ngay từ đầu, không cô lập các linh mục tương lai, những người rồi ra sẽ nhận ra chính mình trong thực tế phũ phàng; và sau đó họ có thể mất kiểm soát,” Ngài nói.

Khi được hỏi liệu Ngài có nghĩ rằng có nhiều phụ nữ hơn trong việc đào tạo nơi chủng viện có thể giúp ngăn ngừa một số sự việc lạm dụng trong Giáo hội hay không, Đức Hồng Y Ouellet nói, “chắc chắn có một phần sự thật trong chuyện này”.

Ngài lưu ý rằng khi không có sự tương tác giữa nam và nữ, “có nguy cơ sự bù đắp sẽ gia tăng...” có thể giống y như khi ăn uống một cách không lành mạnh, “trong khi thi hành quyền hạn hoặc trong các mối quan hệ khép kín, việc đóng kín sẽ trở thành thao túng, kiểm soát .. và có thể dẫn đến việc lương tâm hành xử sai và lạm dụng tình dục”.

Donne Chiesa Mondo (Phụ nữ Giáo hội và Thế giới) là một tạp chí hàng tháng được xuất bản bởi tờ báo L'Osservatore Romano của Vatican. Cuộc phỏng vấn với Đức Hồng Y Ouellet là một phần của phiên bản tháng Năm, sẽ được xuất bản vào ngày 26 tháng Tư. Cuộc phỏng vấn cũng được đăng tải bằng tiếng Ý và tiếng Pháp trên Vatican News ngày 24 tháng Tư.

 

Chuyển nghĩa tiếng Việt: Phạm Văn Trung.

https://www.ncregister.com/daily-news/vatican-cardinal-involve-more-women-in-seminary-formation

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 4, 2020