Cái Chết Của Các Giám Mục Và Linh Mục Trong Chính Thống Giáo Ở Nga Khiến Đức Thượng Phụ Kirill Yêu Cầu Phải Tuân Thủ Các Biện Pháp Phòng Ngừa

Thứ Năm, Tháng Tư, 30, 2020

Cái chết bi thảm của các giám mục và linh mục. Đức Thượng Phụ Kirill yêu cầu tuân thủ các biện pháp phòng ngừa.

Vladimir Rozanskij


Cả hệ thống phẩm trật chính thức của Giáo Hội Chính Thống Nga đang phải vật lộn với vấn đề “corona": Moscow, Kiev, Minsk, nhiều thành phố lớn khác, các tu viện chính, các chủng viện và học viện thần học. Các linh mục nào không tuân theo các biện pháp được Giáo hội quyết định sẽ có nguy cơ bị đình chỉ hoặc giáng xuống làm giáo dân. Một tập sinh mới tại tu viện Thánh Sergiô, thấy mình dương tính với virus, đã châm lửa tự thiêu. Mức độ tín nhiệm của Tổng thống Vladimir Putin giảm xuống 28,3%. Matxcơva (AsiaNews) - Các trường hợp nhiễm bệnh và tử vong do coronavirus trong các thành viên cấp cao của Giáo hội Chính thống đang gia tăng. Đây là lý do tại sao Đức Thượng Phụ Kirill (Gundjaev) đã quyết định kêu gọi tất cả các tín hữu, ngay cả với giọng khá đe dọa, nhận trách nhiệm của mình.

Ủy ban trực thuộc Đức Thượng Phụ đã ban hành một tuyên bố về các biện pháp sẽ được thực hiện trong cuộc khủng hoảng coronavirus. Tuyên bố kêu gọi mọi người tuân thủ các biện pháp này “do Giáo hội quyết định với phép lành của Đức Thượng Phụ tính từ lúc mối đe dọa của dịch bệnh xuất hiện.” Trong thực tế, tất cả mọi người trong nước chỉ trích tòa thượng phụ vì phản ứng chậm trễ với cuộc khủng hoảng.

Tuyên bố nói tiếp,  Đức Thượng Phụ Kirill đã khởi xướng các thủ tục để "xác định trách nhiệm của các linh mục", những ai đã không tuân theo các quy định. Thủ tục này có thể đi xa đến mức đình chỉ hoặc giáng xuống làm giáo dân. Trong bất cứ trường hợp nào, các linh mục "trung thành" được khuyến cáo đảm bảo sự giúp đỡ mục vụ tại các gia đình, với tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Trong khi đó, cái chết bi thảm của các linh mục Nga vẫn tiếp diễn: Tổng phó tế Damaskin, người solo đầu tiên của dàn hợp xướng tu viện Sretensky ở Mát-xcơ-va, cũng đã chết vì coronavirus. Một tập sinh từ tu viện Lavra Thánh Séc-giô, Dmitry Pelinenko, đã tự sát bằng cách tự thiêu sau khi nhận được chẩn đoán nhiễm coronavirus và trốn qua cửa sổ bệnh viện nơi anh nhập viện trước đó. Trưởng ban thư ký của tòa thượng phụ Matxcơva cũng là vị đại diện của Đức Thượng phụ, giám mục Pavlovo Foma, tới phiên mình cũng nhập viện vào ngày 27 tháng 4 vì coronavirus. Ngài vừa được bổ nhiệm làm chánh sở mới của vương cung thánh đường Chúa Hiển Linh ở Elokhovo, thay thế cha Aleksandr Agejkin cũng đã chết vì nhiễm covid. Tuy nhiên, tòa thượng phụ đã chối bỏ tin nảy, ngay cả khi vương cung thánh đường vẫn đóng cửa các tín hữu.

Các trường hợp đáng chú ý khác xảy ra ở Urals: vùng đô thị Chelyabinsk Grigorij (Petrov) nhiễm virus cùng với hàng chục linh mục, tất cả phục vụ tại nhà thờ địa phương San Simeone, nơi họ đã đồng tế lễ vọng Phục sinh có người dân trong đô thị tham dự. Ngoài ra, một số thân nhân của các linh mục đã phải nhập viện với các triệu chứng Covid-19 với tính chất ít nhiều nghiêm trọng. Sau các trường hợp nhập viện, đô thị quyết định đóng cửa các nhà thờ bắt đầu từ hôm nay 29 tháng Tư.

Cả hệ thống phẩm trật chính thức của Giáo Hội Chính Thống Nga đang phải vật lộn với vấn đề “corona", ở Nga người ta gọi đơn giản như thế: bộ máy hành chính tòa thượng phụ, các nhà thờ chánh tòa của Moscow, Kiev, Minsk và nhiều thành phố lớn khác, các tu viện lớn, các chủng viện và các học viện thần học. Tin tức về cái chết của giám mục Zheleznogorsk Venjamin (Korolev - xem ảnh), xẩy ra vào Chủ nhật 26 tháng 4, cũng đã được đăng tải. Nói tóm lại, ban lãnh đạo của Giáo hội chính thống giáo, cùng với các tu sĩ, đã phải gánh chịu những hậu quả của đại dịch, nhiều hơn nhiều so với các linh mục đã kết hôn trong các giáo xứ.

Mặt khác, các phản ứng không thỏa đáng đối với coronavirus không chỉ liên quan đến Giáo hội Chính thống. Theo các cuộc thăm dò của Vitsom, mức độ tín nhiệm của Tổng thống Vladimir Putin chưa bao giờ thấp hơn, dừng ở mức 28,3% dân số. Trong hai mươi bốn giờ qua, số người nhiễm coronavirus đã lên tới 6411 trường hợp ở 83 trong số 89 vùng của Liên bang Nga, với 72 người chết trong tổng số gần 900 người chết vào tháng trước.

Toàn văn Nguồn: Asia NewsIT

https://www.catholicnewsworld.com/2020/04/breakingnews-death-of-bishops-and.html

Phạm Văn Trung dịch.


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 4, 2020