Đức Thánh Cha Mời Gọi Cầu Nguyện Cho Các Nhà Cầm Quyền

Đức Thánh cha Phanxicô | Vatican Media

Vietnamese.rvasia.org -  02/05/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Trong thánh lễ trực tuyến, sáng ngày 02/5/2020, tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các nhà cầm quyền có trách nhiệm chăm sóc dân chúng. Và trong bài giảng, ngài khẳng định rằng trong những lúc khủng hoảng, cần phải rất cương quyết và kiên trì trong xác tín đức tin.

Mở đầu thánh lễ, Đức Thánh cha nói: “Hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho các giới chức chính quyền có trách nhiệm chăm sóc các dân tộc liên hệ trong lúc khủng hoảng này: các vị quốc trưởng, thủ tướng chính phủ, các nhà lập pháp, các thị trưởng, chủ tịch miền. Xin Chúa giúp đỡ và ban cho họ sức mạnh, vì công việc của họ không dễ dàng. Và khi có những khác biệt giữa họ, để họ hiểu rằng trong những lúc khủng hoảng, cần phải rất đoàn kết vì công ích của dân tộc, vì sự hiệp nhất cao cả hơn là xung đột.”

Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Thứ bảy hôm nay, 02/5, có 300 nhóm cầu nguyện gọi là “madrugadores”, tiếng Tây Ban Nha là “những người dậy sớm”, để cầu nguyện, họ hiệp với chúng ta trong lúc này.

Bài giảng của Đức Thánh cha

Trong bài giảng, ngài chú giải các bài đọc trong thánh lễ: đoạn sách Tông đồ Công vụ (Cv 9,31-42), nói về cộng đồng Kitô tiên khởi được củng cố và với sự hỗ trợ của Chúa Thánh Linh, gia tăng số tín hữu. Đức Thánh cha nói: “Giáo hội gia tăng trong những lúc được nâng đỡ an ủi. Nhưng cũng có những thời kỳ khó khăn, bị bách hại, thời kỳ khủng hoảng gây khó khăn cho các tín hữu, như trong bài Tin mừng, nhiều môn đệ đã rời bỏ Chúa Giêsu, khi nghe Chúa nói Ngài là bánh từ trời xuống, thịt và máu Ngài mang lại sự sống đời đời. Chúa Giêsu biết rằng các môn đệ lẩm bẩm bất mãn và trong cuộc khủng hoảng ấy, Ngài nhắc lại rằng không ai đến được với Ngài nếu Chúa Cha không lôi kéo họ. Lúc khủng hoảng, là một lúc chọn lựa, đặt chúng ta trước những chọn lựa cần thực hiện. Cả đại dịch này cũng là một lúc khủng hoảng.”

Đức Thánh cha nói thêm rằng “Trong Tin mừng, Chúa Giêsu hỏi 12 môn đệ xem họ có muốn bỏ Ngài để ra đi không và Phêrô thưa: “Lạy Thầy, bỏ Ngài chúng con biết theo ai? Thầy có lời ban sự sống đời đời, và chúng con tin nhận Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Phêrô không hiểu điều Chúa Giêsu nói, ăn thịt và uống máu Chúa, nhưng thánh nhân tín thác. Thái độ này giúp chúng ta sống trong những lúc khủng hoảng. Trong những lúc thế này cần rất cương quyết trong xác tín đức tin: cần kiên trì, không phải là lúc thực hiện những thay đổi, nhưng là lúc trung thành và hoán cải. Các tín hữu Kitô chúng ta phải học cách xử lý trong những lúc an bình cũng như lúc khủng hoảng.”

Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Xin Thiên Chúa sai Thánh Linh của Chúa đến với chúng ta để chống lại những cám dỗ trong những lúc khủng hoảng và biết trung thành, với hy vọng sống những lúc an bình sau đó, và ban cho chúng ta sức mạnh để không bán đức tin.”

Cũng nên nói thêm rằng tại Italia trong những ngày này, có một số đảng phái và miền chống đối phương thức do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Giuseppe Conte ban hành, tiếp tục hạn chế việc nới rộng tình trạng giới nghiêm, dựa theo ý kiến của Ủy ban khoa học kỹ thuật về hiểm họa lan lây coronavirus.

Chủ tịch vài miền ở Italia ra những chỉ thị mở rộng hơn các hoạt động xã hội và của dân chúng; chính phủ của thủ tướng Conte có nguy cơ bị sụp nếu một số đại biểu thuộc đảng dân chủ rút khỏi liên minh cầm quyền. Thủ tướng Conte đã xin lỗi vì không đáp ứng mau lẹ những yêu cầu tài trợ của dân. Tổng thống Matarella cũng kêu cầu ngành hành pháp cần rõ ràng hơn. (Tổng hợp 2-5-2020)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 5, 2020