IRAQ – Giáo Hội Công Giáo Syria Dành Sẵn Chủng Viện Ở Mosul Để Điều Trị Cho Người Nhiễm COVID-19

Thứ Năm, 7 Tháng Năm, năm 2020

Mosul (Agenzia Fides) - 48 phòng đơn, được dành sẵn làm chỗ ở cho những người bị nhiễm coronavirus không cần phải chăm sóc đặc biệt hoặc phải trải qua thời gian cách ly kiểm dịch sau khi hồi phục. Tổng giáo phận Công giáo nghi lễ Syro ở Mosul đề nghị các nhà hữu trách chính trị và y tế của tỉnh Nineveh, kêu gọi họ quản lý các trường hợp Covid-19 khẩn cấp, các cơ sở và công trình xây dựng mà trước đây dùng làm chủng viện thuộc tòa thượng phụ, tại một giáo xứ Công giáo nghi lễ Syro ở thành phố Bắc Iraq đã nằm dưới sự kiểm soát của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (Daesh) trong nhiều năm. Các tổng giáo phận Công giáo nghi lễ Syro cũng đã cam kết cung cấp thực phẩm và hỗ trợ hậu cần cho những người bệnh và những người đang phục hồi phải nhập viện trong các cơ sở, và đã nhận được sự biết ơn của giám đốc sở y tế công cộng của tỉnh Nineveh, những ngày gần đây vị giám đốc này đã đích thân kiểm tra các cơ sở sẵn có xem chúng có phù hợp không. Cụ thể, những người nhiễm bệnh từ Qaraqosh, một thành phố trên đồng bằng Nineveh từng là nơi sinh sống chủ yếu của các Kitô hữu, được nhập viện.

Vào tháng 4 năm 2020, theo báo cáo của Agenzia Fides (xem Fides,19/2/2020), các công trình tái thiết và phục hồi nhà thờ Thánh Tô-ma ở Mosul đã bắt đầu, nhà thờ bị tàn phá - nhưng không bị phá hủy hoàn toàn - vào thời điểm các đô thị Iraq nằm dưới sự kiểm soát của các chiến binh thánh chiến. Việc xây dựng lại nơi thờ phượng Kitô giáo, đã nhận được sự hỗ trợ của UNESCO, trên hết là nhờ một khoản tài trợ đáng kể do Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cung cấp.


Sau những năm chiến binh thánh chiến chiếm đóng Mosul và hơn một năm rưỡi kể từ khi được trả lại, nhà thờ Thánh Tô-ma, vẫn đầy đá vụn, đã tổ chức "Thánh lễ vì hòa bình" vào Thứ Năm ngày 28 tháng 2 năm 2019 do Đức Tổng Giám mục Công giáo Syria Boutros Moshi cử hành. Sau khi được giải phóng khỏi sự cai trị của thánh chiến, việc các IDP[1] quay trở về các khu định cư truyền thống của họ luôn được coi là ưu tiên của chính quyền địa phương Iraq. Tuy nhiên, ngay cả trước khi bùng nổ tình trạng khẩn cấp về y tế, một số nghiên cứu và điều tra về quá trình di tản ngược đã cùng cho thấy tỷ lệ các Ki-tô hữu IDP trở về nhà của họ ở Mosul và Tỉnh Nineveh là khá thấp. (GV) (Agenzia Fides, 7/5/2020).

Nguồn: http://www.fides.org/en/news/67874-ASIA_IRAQ_Syrian_Catholic_Church_makes_the_seminary_in_Mosul_available_for_the_treatment_of_the_infected_with_COVID_19

Phê-rô Phạm Văn Trung, dịch.

 



[1] ND: internally displaced person: người bị trục xuất khỏi quê nhà nhưng vẫn ở trong nước


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 5, 2020