Trong Thánh Lễ Buổi Sáng 12-5-2020, Đức Giáo Hoàng Ca Ngợi Sự Anh Hùng Của Các Y Tá

Đức Giáo Hoàng Phanxicô phân biệt giữa Chúa Giêsu và Hòa bình Thế gian

NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2020 12:46

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ca ngợi sự anh hùng của các y tá.

Ngày Quốc tế Điều dưỡng này, ngày 12 tháng 5, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói như vậy trong Thánh lễ hàng ngày riêng tư của mình, phát trực tiếp từ nơi cư trú của Ngài là Casa Santa Marta, Vatican News tường thuật.

Khi bắt đầu Thánh lễ trong đại dịch coronavirus toàn cầu này, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cầu nguyện đặc biệt cho các y tá, nhấn mạnh rằng đó không chỉ là một nghề nghiệp, mà trở thành y tá là một ơn gọi.

Ngài nhắc nhở, y tá là một lời kêu gọi, đặc biệt là trong thời đại dịch bệnh này, được ghi dấu bằng sự anh hùng - thậm chí đến mức cho đi mạng sống của mình.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã suy tư về Tin mừng hôm nay, theo Thánh Gioan: Bình an Thầy để lại cho anh em; Thầy ban bình an của Thầy cho anh em (Gioan 14,27), trước khi phân biệt sự bình an mà thế giới ban cho và sự bình an do Chúa Giêsu ban cho.

Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh, sự bình an này không phải là “hòa bình nói chung”, đến từ sự vắng mặt chiến tranh, mà là một “sự bình an trong trái tim, sự bình an trong tâm hồn chúng ta, sự bình an mà tất cả chúng ta có trong lòng”.

Chúa Giêsu nói trong Tin mừng hôm nay, rằng bình an của Người không phải là hòa bình của thế giới.

Đức Giáo hoàng nhận xét, hòa bình của thế giới là thứ hòa bình được tạo ra bởi “những thứ vừa lòng tôi cách hời hợt bề ngoài”, và là “một vật sở hữu cá nhân, một thứ tôi có trong sự cô lập với những người khác, một thứ tôi giữ cho riêng mình”.

Đức Phanxicô đề nghị, không nhận ra loại hòa bình này, nó có thể đưa chúng ta vào một sự yên tĩnh buồn ngủ, nơi chúng ta kết thúc bằng cách đóng kín trong chính mình.

Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, “ở đây có một chút ích kỷ”.

Hơn nữa, Ngài nói đó cũng là một thứ hòa bình “tốn tiền”, bởi vì những người tìm kiếm nó phải luôn thay đổi những gì mang lại cho họ thứ hòa bình đó. “Nó tốn tiền vì nó tạm bợ và hiếm hoi”.

Đức Giáo hoàng phân biệt, mặt khác, bình an của Chúa Giêsu khá khác biệt.

Ngài nói, bình an của Chúa có thể “khiến bạn cảm động. Nó không cô lập bạn”.

Ngài tiếp tục, bình an mà Chúa Giêsu ban cho “dẫn bạn đến với những người khác, để tạo ra cộng đồng và giao tiếp”.

Trong khi nền hòa bình mà thế giới ban cho đòi hỏi một số tiền khổng lồ, thì sự bình an mà Chúa Giêsu ban cho hoàn toàn miễn phí, một món quà của Chúa.

Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh, hòa bình thế gian “không mở ra cánh cửa tương lai, cánh cửa đến thiên đàng”, Giáo hoàng nói, nhưng chỉ quan tâm đến chính mình.

Bình an mà Chúa Giêsu ban cho, mặt khác, luôn luôn tập trung vào Chúa.

Đó là một sự bình an không chỉ cho hôm nay, mà còn cho tương lai: “Đó là bắt đầu sống trên thiên đàng, trong sự tràn đầy hoa trái của thiên đàng”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô nhận xét, “hòa bình thế gian có thể ru chúng ta ngủ như một thứ ma túy... nhưng chúng ta liên tục cần một “liều ma túy” khác. Hòa bình thế gian này bị giới hạn, bởi vì nó luôn tạm bợ; nhưng bình an mà Chúa Giêsu ban cho thì dứt khoát, hiệu quả và lây lan”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kết luận, cầu xin: “Xin Chúa ban cho chúng con sự bình an này, sự bình an mang lại hy vọng, tạo ra cộng đồng và trông mong sự bình an cuối cùng của thiên đàng”.

Các Thánh lễ trong nhà nguyện của Đức Phanxicô thường đón một nhóm nhỏ tín hữu, nhưng do các biện pháp gần đây của Vatican, hiện đang được cử hành riêng tư, không có sự tham gia của họ. Các cử hành Tuần Thánh và Phục sinh ở Vatican cũng không có sự hiện diện của tín hữu, nhưng có thể được theo dõi bằng trực tuyến.

Tháng này đã có thông báo rằng trong giai đoạn hiện nay Đức Giáo hoàng sẽ cử hành các Thánh lễ này cho tất cả các tín hữu trên thế giới, thông qua phát trực tiếp trên Vatican Media, vào các ngày trong tuần, lúc 7 giờ sáng tại Roma, cùng với việc đọc Kinh Truyền tin và Triều yết chung hàng tuần.

Vào ngày 4 tháng 5, quốc gia này đã bước vào cái gọi là 'Giai đoạn 2, nước này sẽ từ từ nới lỏng một số hạn chế phong tỏa.

Thánh lễ công khai tại Ý với các tín hữu sẽ nối lại vào Thứ Hai ngày 18 tháng Năm, theo một tuyên bố của Hội đồng Giám mục Ý. Sẽ tiếp tục có nhiều biện pháp an toàn khác nhau để bảo vệ tín hữu.

Ở Ý, nơi hơn 30.000 người đã chết vì COVID19, các Thánh lễ công cộng vẫn bị cấm. Đến nay, tại Vatican, đã có mười hai trường hợp nhiễm coronavirus ở Vatican, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, Matteo Bruni, đã xác nhận trong một tuyên bố gần đây.

Bảo tàng Vatican đã đóng cửa, cùng với các bảo tàng tương tự khác của Vatican. Cũng đã có nhiều hướng dẫn khác nhau được thực hiện trên khắp Vatican, để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Zenit.org

Phê-rô Phạm Văn Trung, dịch.                                           

 

 

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 5, 2020