Á CHÂU / PAKISTAN - Các Nhà Lãnh Đạo Tôn Giáo Tập Trung Cầu Nguyện Và Ăn Chay: "Chúa giải thoát chúng ta khỏi đại dịch"

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2020

Lahore (Agenzia Fides) - Liên kết trong cầu nguyện và đoàn kết lẫn nhau, cầu xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi đại dịch: chính trong tinh thần này, ngày 14 tháng 5, các nhà lãnh đạo của các tôn giáo khác nhau ở Pakistan đã gặp nhau tại Nhà thờ Công giáo Thánh Tâm tại thành phố Lahore, cầu khẩn Thiên Chúa cho đại dịch coronavirus chấm dứt ở Pakistan và trên toàn thế giới. Cuộc họp được tổ chức bởi Ủy ban Quốc gia về Đối thoại và Đại kết liên tôn giáo (NCIDE), trong Hội Đồng Giám mục Công giáo Pakistan, sau lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Ủy ban Tình huynh đệ của con người, để khắp thế giới tổ chức một “ngày Ăn chay, Cầu nguyện, làm việc từ thiện”. Như đã tường thuật cho Agenzia Fides, tất cả những người có mặt đều tuân thủ các biện pháp bảo vệ và phòng ngừa chống lại sự lây lan của Covid-19. Theo những gì Agenzia Fides được biết, Đức Tổng Giám mục Sebastian Shaw, đứng đầu giáo phận ở thành phố Lahore, nói với những người có mặt: “Đại dịch này đang tấn công tất cả mọi người trên khắp thế giới, không có biên giới hay giới hạn. Nó đi từ thành phố này sang thành phố khác, từ nước này sang nước khác và giết chết con người. Vi khuẩn vô hình này không phân biệt giữa những người theo tôn giáo hay có địa vị, nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Con người ngày nay và mãi mãi được kêu gọi để loại bỏ mọi loại khác biệt và phân biệt đối xử khỏi trái tim của mình và đoàn kết trong sự hòa hợp xã hội và tôn giáo”. Đức Tổng Giám mục, người dẫn dắt cuộc gặp gỡ cầu nguyện, cũng mời các nhà lãnh đạo của tất cả các tôn giáo cầu nguyện liên tục và tiếp tục liên kết trong sự đoàn kết lẫn nhau để đánh bại đại dịch. “Các tín đồ của tất cả các tôn giáo được kêu gọi đoàn kết về mặt tâm linh, đặc biệt hôm nay, và luôn mãi, trong một ngày cầu nguyện, ăn chay và làm việc từ thiện, nài xin Chúa giúp đỡ nhân loại vượt qua đại dịch coronavirus”, Đức Tổng Giám mục Shaw, cũng là chủ tịch của Ủy ban NCIDE.

Các nhà lãnh đạo từ các cộng đồng Kitô giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo và đạo Sikh đã có mặt, bao gồm cả Cha Francis Nadeem OFM Cap[1], (Thư ký điều hành NCIDE), Cha James Chanan O.P[2], Cha. Qaisar Feroz OFM Cal[3], Cha Mushtaq Piyara, Maulana Sahibzada Asim Makhdoom (chủ tịch hội đồng quản trị của “Kalama Masalik Ulema”[4]), Allama Mufti Syed Ashiq Hussain (hiệu trưởng của trường Bait-ul-Qur'an), Qari Khalid Mahmood (thành viên của Hội đồng bang Punjab) Bhagat

 Lal (lãnh đạo Ấn Độ giáo) và Sadar Bishon (lãnh đạo đạo Sikh). Tất cả các nhà lãnh đạo đã nhiệt tâm tham gia vào buổi gặp gỡ cầu nguyện liên tôn, đọc kinh theo tín ngưỡng và truyền thống tôn giáo của họ.

Tất cả những người có mặt đều đánh giá cao và ca ngợi phong trào tâm linh do Đức Giáo Hoàng Phanxicô và giáo sĩ Al-azhar phát động vì tình huynh đệ con người trên thế giới, họ cũng đánh giá cao những nỗ lực của NCIDE ở Pakistan, trong thời điểm khó khăn này. Một thông điệp đặc biệt đã được gửi đến những người có mặt từ Muhammad Abdul Khabir Azad, Lãnh đạo của "Nhà thờ Hồi giáo Hoàng tộc" vĩ đại của thành phố Lahore, mặc dù không đích thân có mặt, đã tái khẳng định sự hiệp nhất tâm linh của mình và cùng cầu nguyện với những người tham gia, cảm ơn Đức Giáo Hoàng về sáng kiến tổ chức cho các tín đồ của tất cả các tôn giáo tụ họp cùng nhau, liên kết vì một lợi ích chung, trong thời điểm thử thách này của nhân loại. (PA) (Fenzia Fides, 15/5/2020).

http://www.fides.org/

Phê-rô Phạm Văn Trung, dịch.

 



[1] ND: tiếng Latinh: Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum; viết tắt: O.F.M.Cap, Dòng Anh Em Hèn Mọn Capuchinô, dòng nhất (phân biệt với dòng nhì và dòng ba) của dòng Phan Sinh.

[2] tiếng Latinh: Ordo Praedicatorum; viết tắt: OP, Dòng Anh Em Giảng Thuyết hay Dòng Đa Minh.

[3] O.F.M.Cal cũng là Dòng Anh Em Hèn Mọn, tỉnh dòng Chúa Thánh Thần Canada (Holy Spirit Province Canada), trong vùng đô thị Calgary, ở đó có Calgary Interfaith Council: Hội đồng Liên tôn Calgary.

[4] - Kinh Kalama là kinh nhà Phật nêu cao tinh thần không mê tín, cuồng tín, giáo điều, mà sáng suốt chấp nhận và thực hiện những điều mang đến hạnh phúc an vui cho mình cho người.

- Kitab al-Masalik w’al-Mammalik ( Book of the Roads and Provinces) Masalik Roads, là con Đường, đây là tác phẩm của nhà địa lý học người Ba Tư Ibn Khordadbeh.

- Ulema: các tiến sĩ về tôn giáo và pháp luật Hồi giáo.


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 5, 2020