Đức Tổng Giám Mục Ganswein: 'Thời đại chúng ta đòi hỏi những lời chứng can đảm và thuyết phục'

 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Đức Tổng Giám mục Georg Ganswein tại Quảng trường Thánh Phê-rô sau buổi tiếp kiến chung vào Thứ Tư, ngày 7 tháng 5 năm 2014. Daniel Ibáñez / CNA

 

CNA, ngày 25 tháng 5 năm 2020 / 06:00 sáng MT .- Đức Tổng Giám mục Georg Ganswein đã dành hầu hết hai thập kỷ qua đứng cạnh người nói micro, phục vụ với tư cách là phụ tá của cả Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức XVI và Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Nhưng một cuốn sách mới đã thu thập sự khôn ngoan của chính Đức Tổng Giám mục Ganswein, nhằm kêu gọi người Công giáo truyền giáo, và có được niềm vui.

 

Đức Tổng Giám mục Ganswein nói về cuốn sách, “Nếu bạn muốn có ba từ then chốt, thì đây: Truyền giáo, Lời chứng, Niềm vui”. Cuốn sách có tựa đề: Giáo hội Công giáo có thể khôi phục nền văn hóa của chúng ta như thế nào.

 

Cuốn sách là một bộ sưu tập các cuộc phỏng vấn, các bài giảng, và các bài tiểu luận được Đức Tổng Giám mục Ganswein viết và chuyển giao. Cuốn sách được xuất bản bằng tiếng Anh ngày 15 tháng 4 bởi EWTN Publishing. 

 

“Tin Mừng không thay đổi theo thời gian, nó được Chúa Kitô mặc khải nếu chúng ta tìm cách loan báo và sống theo Ngài 'khi hợp thời cũng như khi không hợp thời', theo lời của Thánh Phaolô”, Đức Ganswein đã giải thích trong một cuộc phỏng vấn với ACI Stampa, đối tác tin tức tiếng Ý của CNA.

 

Đức Tổng Giám Mục Ganswein, 63 tuổi, đã có một chỗ ngồi nơi hàng ghế đầu trong sự lãnh đạo của Giáo hội hoàn vũ kể từ năm 2005. Vào năm đó, cấp trên của Ngài, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, trở thành Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI.

 

Đức Tổng Giám mục Ganswein sau đó đã phục vụ như là thư ký riêng của Đức Ratzinger, và tiếp tục vai trò đó khi Đức Biển Đức tiếp nhận ngai giáo hoàng. Ngài là phụ tá gần gũi nhất của Đức Biển Đức, và vào năm 2012 Ngài đã trở thành giám quản của gia đình giáo hoàng, trông nom các giáo sĩ và nhân viên gần nhất với Đức Giáo Hoàng. Khi Đức Phanxicô được bầu làm giáo hoàng năm 2013, Đức Tổng Giám mục Ganswein vẫn giữ vai trò đó, đồng thời tiếp tục làm thư ký riêng cho Đức Nguyên Giáo Hoàng.

 

Nhưng cuốn sách của Đức Ganswein không tập trung vào công việc phục vụ Vatican của Ngài. Thay vào đó, cuốn sách tập trung vào lời kêu gọi người Công giáo sống trung thành và vui vẻ trong sự hiệp thông với Giáo hội.

 

“Tôi muốn truyền đạt rằng một kiến ​​thức trí tuệ đơn thuần về Kinh thánh hoặc về đức tin Công giáo không mang lại kết quả gì. Nó vẫn là một kiến ​​thức không sinh hoa kết quả nếu nó không được 'nhập thể' trong cuộc sống cá nhân của chúng ta”, Đức Tổng Giám Mục nói với ACI Stampa.

 
“Chúng ta học biết đức tin của chúng ta giống như chúng ta học bơi: không đọc sổ tay hướng dẫn, nhưng bơi thực sự. Vì vậy, đức tin trở thành máu thịt, trở thành hiện thực cụ thể bằng cách sống đức tin đó. Ngày xửa ngày xưa có một thời gian dự tòng, đó là thời gian mà mọi người được giới thiệu một cách cụ thể vào đời sống và giáo lý Kitô giáo. Họ sẽ tiến lên từng bước, dần dần phát triển, trở nên mạnh mẽ hơn, và do đó, bằng cách sống đức tin, họ sẽ khám phá vẻ đẹp của sứ điệp Kitô giáo. Chúng ta hoặc là phải sống đức tin hoặc là để cho đức tin phải chết”.

 

Đức Tổng Giám Mục giải thích, cuốn sách bắt đầu bằng “một lời mời từ nhà xuất bản Đức để xuất bản một số văn bản về hoạt động 'mục vụ' của tôi trong những năm qua. Tôi vui vẻ chấp nhận và gửi cho nhà xuất bản, như các bạn đã thấy, một bộ sưu tập các bài nói chuyên tại các hội nghị, các bài giảng và các cuộc phỏng vấn. Từ bộ sưu tập này, con mắt chuyên gia của biên tập viên đã chọn ra các bài viết được xuất bản trong cuốn sách hiện tại”.

 

Đức Tổng Giám Mục nói thêm, “Thời đại của chúng ta đòi hỏi những lời chứng can đảm và thuyết phục. Lời chứng là nguồn vui, niềm vui lớn lao và mạnh mẽ. Đây là cách Giáo hội có một tương lai! Tôi muốn nhắc nhở độc giả đừng quên sự thật đơn giản nhưng cơ bản này”.

 

https://www.catholicnewsagency.com

 

Phê-rô Phạm Văn Trung, dịch.

 

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 5, 2020