Các Nhà Báo Úc Phải Đối Mặt Với Ngày Ra Tòa Về Bảo Hiểm Xét Xử Đức Hồng Y Pell

 

Đức Hồng Y George Pell gặp gỡ các nạn nhân lạm dụng tình dục trẻ em tại Khách sạn Quirinale ở Rome, Ý vào ngày 3 tháng 3 năm 2016. Alexey Gotovskiy / CNA

 

Ngày 26 tháng 5 năm 2020

 

Một thẩm phán ở bang Victoria của Úc đã đề nghị bắt đầu một phiên tòa vào tháng 11 để truy tố các nhà báo và các phương tiện truyền thông vì vi phạm lệnh cấm tường thuật của tòa án đối với phiên tòa của Đức Hồng Y George Pell năm 2018.

 

Thẩm phán Tòa án Tối cao bang Victoria là John Dixon cho biết hôm thứ Ba rằng phiên tòa có thể bắt đầu ngay sau ngày 9 tháng 11, nhưng các công tố viên và luật sư của các nhà báo vẫn đang tranh cãi về các điều khoản của phiên tòa, Reuters đưa tin.

 

Các công tố viên cho rằng 19 cá nhân và 21 cơ quan truyền thông đã hỗ trợ việc vi phạm lệnh cấm không cho các phương tiện truyền thông nước ngoài tường thuật, và đang tìm kiếm một phiên tòa duy nhất. Luật sư đại diện cho các nhà báo bị buộc tội cho rằng các cáo buộc riêng biệt cần được xét xử trong các phiên tòa riêng lẻ. Hình phạt cho việc vi phạm lệnh cấm của tòa án bao gồm tiền phạt lên tới 100.000 đô la Úc (66.000 đô la) và năm năm tù cho các cá nhân.

 

Vào tháng 12 năm 2018, Đức Hồng Y Pell đã bị một tòa án ở Victoria kết án về năm tội danh lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Vụ án của Ngài đã được xét xử phúc thẩm, đầu tiên là Tòa án phúc thẩm Victoria, đã giữ nguyên các bản án của Ngài trước khi họ bị Tòa án tối cao Úc lật lại vào tháng Tư năm nay, tha bổng Đức Hồng Y Pell sau hơn một năm tù.

 

Năm 2018, cảnh sát Victoria đã đưa ra nhiều cáo buộc chống lại Đức Hồng Y Pell liên quan đến thời gian làm Tổng giám mục Melbourne và là một linh mục trong Giáo phận Ballarat. Các cáo buộc đã được xét xử trong hai phiên tòa liên tiếp, với các cáo buộc tại Melbourne được xét xử trước tiên. Theo yêu cầu của các công tố viên, phiên tòa đó đã phải tuân theo lệnh cấm chung không cho tường thuật, các phương tiện truyền thông bị cấm tường thuật về bất cứ điều gì liên quan đến vụ án hoặc thậm chí cấm thừa nhận rằng vụ án đang được tiến hành.

 

Lệnh cấm đã được bãi bỏ vào tháng 2 năm 2019, sau khi các công tố viên từ bỏ các cáo buộc Ballarat, thừa nhận không có đủ bằng chứng để đưa ra xét xử.

 

Bất chấp lệnh, một số đài phát thanh quốc tế, bao gồm CNA, đã truyền đi tin tức về phiên tòa và phán quyết vào năm 2018, trong một số trường hợp ngăn không cho buổi tường thuật xuất hiện trực tuyến tại Úc để tuân thủ lệnh của tòa án.

 

Truyền thông trong nước Úc hầu hết tuân thủ lệnh của tòa án, mặc dù một số cơ quan truyền thông báo cáo rằng một cá nhân tầm cỡ giấu tên đã bị kết án về những tội danh không được báo cáo.

 

Tờ báo Herald Sun đã đăng một truyện tranh ở bìa tạp chí ngày 12 tháng 12 dưới tiêu đề BỊ KIỂM DUYỆT, trong đó nói rằng “thế giới đang đọc một câu chuyện rất quan trọng có liên quan đến những người ở bang Victoria”.

Trang nhất của tờ báo viết, “Báo Herald Sun bị ngăn không cho xuất bản thông tin chi tiết về tin tức quan trọng này. Nhưng hãy tin tưởng chúng tôi, đó là một câu chuyện mà bạn xứng đáng đọc”.

 

Theo các công tố viên bang Victoria, đưa tin như thế làm tăng sự ủng hộ cho các hãng tin nước ngoài không tuân lệnh tòa án.

 

Vào thời điểm kết án Đức Hồng Y Pell, Thẩm phán Peter Kidd, người chủ trì phiên tòa đầu tiên, nói rằng một số người rất quan trọng trong giới truyền thông đang phải đối mặt, nếu bị xét thấy có tội, viễn cảnh bị cầm tù và quả thực là bị cầm tù thực sự, và cũng có thể có nhiều thành viên quan trọng của cộng đồng truyền thông đang ở tình trạng nguy cơ đó, vì đã vi phạm lệnh cấm tường thuật.

 

Vào ngày 15 tháng Tư, Tòa án bang Victoria đã tổ chức một phiên điều trần đầu tiên, các công tố viên của bang nỗ lực buộc tội các nhà báo và các cơ quan báo chí, bao gồm một số tên tuổi lớn nhất trên phương tiện truyền thông Úc, bao gồm tờ báo The Age và một số ấn phẩm của News Corp.

 

Phiên điều trần tiếp theo được ấn định vào tháng Bảy.

 

Bang Victoria đã phải đối mặt với những chỉ trích kéo dài vì các tòa án của bang đã sử dụng các lệnh đàn áp.

 

Mặc dù Đạo luật Tòa án Mở Rộng được thông qua vào năm 2013 nhằm cải thiện tính minh bạch của tư pháp, các tòa án bang Victoria đã ban hành hơn 1500 lệnh đàn áp trong giai đoạn 2014-2016.

 

CNA trước đó đã báo cáo rằng vào năm 2014, cảnh sát cấp cao ở Victoria đã thảo luận về việc sử dụng một cuộc điều tra về Hồng y Pell để đánh lạc hướng sự chú ý của giới truyền thông khỏi những cáo buộc nghiêm trọng về tham nhũng trong lực lượng.

 

Trong một cuộc trao đổi email năm 2014, Phó Cảnh sát trưởng lúc đó là Graham Ashton và Charlie Morton, trợ lý giám đốc truyền thông và truyền thông doanh nghiệp cho sở cảnh sát Victoria, đã thảo luận về cách đối phó với vụ bê bối tầm cỡ, vụ này sẽ cản trở sự tín nhiệm trong các hoạt động của cảnh sát Victoria.

 

Trong một email ngày 1 tháng 4 năm 2014, Morton khuyên Ashton không nên xuất hiện trên phương tiện truyền thông để đối phó với vụ bê bối của “Luật sư X”, bởi vì những thông báo sắp tới về Đức Hồng Y Pell có thể đánh lạc hướng truyền thông và sự chú ý của công chúng.

 

Morton viết cho Ashton, “Vụ việc Pell sắp ra mắt vào ngày mai và cách này sẽ đánh lạc hướng trang nhất”.

 

Vào năm 2013, Cảnh sát Victoria đã mở Chiến dịch Kết nối, một cuộc điều tra không giới hạn về các tội ác có thể xảy ra của Đức Hồng y Pell, mặc dù không có nạn nhân nào đứng ra chống lại Ngài và lúc đó cũng không có khiếu nại hình sự nào chống lại Ngài. Mặc dù họ đã không tìm thấy nạn nhân hoặc cáo buộc hình sự, năm 2015, chương trình đã được mở rộng và có một bước đi chính thức hơn.

 

Ashton hiện là Cảnh sát trưởng của Victoria. Năm 2019, ông đã đưa ra bằng chứng tại một cuộc điều tra của Ủy ban Hoàng gia về việc sử dụng các nguồn cảnh sát và vụ bê bối Luật sư X, trong đó luật sư bào chữa hình sự Nicola Gobbo được tuyển dụng để làm người cung cấp thông tin chống lại các thành viên của mafia Calabrian, trong khi cô lại là đại diện cho một số người trong số họ với tư cách là luật sư.

 

Phần lớn công việc của Gobbo với tư cách là luật sư là làm việc với các thành viên người Úc của Ndrangheta, tổ chức mafia Calabrian, tổ chức này đã thiết lập sự hiện diện sâu rộng cả ở bang Victoria và trên cả nước, với cáo buộc hối lộ hàng triệu đô la cho các thẩm phán và kết nối chặt chẽ với các chính trị gia Victoria địa phương trong cả hai đảng chính trị.

 

Mối liên hệ giữa các chi nhánh Ý và Úc của tổ chức mafia Calabrian được biết là chặt chẽ và liên tục.

 

Lực lượng cảnh sát Victoria là chủ đề của nhiều vụ bê bối trong những năm qua. Ngoài các cáo buộc liên quan đến Gobbo, một báo cáo năm 2017 cho thấy gần một nửa (46%) nhân viên Cảnh sát Victoria tin rằng họ sẽ phải chịu hậu quả cá nhân nếu họ báo cáo tham nhũng, với gần một phần năm nói rằng họ sẽ phải trả giá cho công việc của họ.

 

Phạm Văn Trung, chuyển ngữ.

 

https://www.catholicnewsagency.com/

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 6, 2020