Đức
Hồng y Woelki Kêu Gọi “Con đường Công nghị” Tiếp Tục Là Công giáo
Đức
Hồng y Woelki | ANSA
Vietnamese.rvasia.org - 06/06/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.
Đức
Hồng y Rainer Maria Woelki, Tổng giám mục giáo phận Koeln, kêu gọi các tham dự
viên Con đường Công nghị tại
Đức, tiếp tục bảo tồn sự hiệp nhất và đừng đi ra ngoài truyền thống của Giáo
hội Công giáo.
Con đường Công nghị là một
tiến trình, khai diễn từ tháng 9 năm ngoái và dự kiến kéo dài đến tháng Hai năm
2020, với sự tham dự của 230 đại biểu, gồm 69 giám mục của 27 giáo phận tại
Đức, phần còn lại là đại biểu các giáo dân, linh mục và tu sĩ. Công nghị này
nhắm cải tổ Giáo hội và tiến hành trong bốn diễn đàn về các đề tài như: quyền
bính trong Giáo hội, vai trò phụ nữ trong Giáo hội, đời sống độc thân linh mục
và đạo lý Giáo hội về luân lý tính dục.
Trong
bốn diễn đàn này, có nhiều người đưa ra các đề nghị theo chiều hướng như Tin
lành, ví dụ dân chủ hóa Giáo hội, gia tăng vai trò phụ nữ, kể cả việc lãnh nhận
thánh chức, bãi bỏ luật độc thân linh mục, hoặc thay đổi luân lý tính dục của
Giáo hội Công giáo, qua việc chấp nhận hôn nhân và những quan hệ tình dục đồng
phái, cho ngừa thai, chấp nhận ly dị tái hôn, v.v.. Đức cha Dominikus
Schwaderlapp, Giám mục phụ tá tổng giáo phận Koeln, tuyên bố không tham gia
diễn đàn nhắm thay đổi luân lý tính dục của Giáo hội nữa, vì những lập trường
vừa nói trái ngược với đạo ý Công giáo.
Trong
cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo “Die Tagespost”, số ra ngày
04/6/2020 vừa qua, tại thành phố Wuerzburg, Đức Hồng y Rainer cho biết ngài
tiếp tục cộng tác với Con đường Công
nghị mà Giáo hội Công giáo tại Đức đã khởi sự, và nói rằng: “Tất cả
chúng ta phải cùng nhau tranh đấu cho sự hiệp nhất. Để được vậy, điều quan
trọng là các lập trường xuất phát từ truyền thống của Giáo hội Công giáo không
bị gạt ra ngoài; Giáo hội cần bảo tồn căn tính của mình và đừng để bị tan loãng
mà không nhận thấy mình bị như vậy. Giáo hội Công giáo phải tiếp tục là Công
giáo, tuy rằng cần phải có những thay đổi trong Giáo hội để có thể đối diện với
các dấu chỉ thời đại với tất cả sự tươi mát”.
Đức
Hồng y Rainer nhấn mạnh rằng: “Tôi không hề chống chính trị Giáo hội, nhưng nếu
người ta hiểu chính trị Giáo hội là đa số đàn áp phe đối lập, thì có nghĩa là
người ta không hiểu rằng Công đồng chung Vatican II coi Giáo hội như một cộng
đoàn hiệp thông, chứ không phải là một nghị viện.”
Đức
Hồng y Tổng giám mục giáo phận Koeln phê bình sự kiện: “Đối với nhiều
người, Con đường Công nghị của
Công giáo Đức không phải là một con đường mở ngỏ, nhưng là một dự phóng nhắm
mục đích bãi bỏ luật độc thân linh mục, thiết lập chức phó tế phụ nữ, và biến
luân lý tính dục Công giáo thành những biểu hiện các quan hệ tình dục tự do
giữa những người lớn với nhau, thuộc bất kỳ loại nào”. Theo Đức Hồng y, thật là
điều vô trách nhiệm từ phía các giám mục khi khuyến khích những người nói trên
trong những hy vọng của họ, dù biết rằng những hy vọng ấy là điều không thể
thực hiện được. (KNA 4-6-2020)