Hoa
Kỳ Cảnh giác: Có Những Chính Phủ Lợi Dụng Đại Dịch Để Đóng Cửa Nhà Thờ
Ảnh:
Vatican News
Vietnamese.rvasia.org
- 12/06/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.
Hôm
10/6/2020 vừa qua, Đại sứ Mỹ đặc trách về vấn đề tự do tôn giáo, ông Sam
Brownback, cảnh giác rằng có một số chính phủ lợi dụng đại dịch Covid-19 để
đóng cửa các thánh đường, đền thờ Hồi giáo, Hội đường Do thái giáo và các nơi
thờ phượng khác, viện cớ là để tránh lây nhiễm coronavirus.
Tuyên
bố với giới báo chí, Đại sứ Brownback, nói rằng: “Có những chính phủ tại một số
miền đang đóng cửa các nơi thờ phượng, đi quá đòi hỏi của tình trạng khẩn trương
về sức khỏe, để đàn áp các nhóm tôn giáo thiểu số. Đó là mối quan tâm lớn tôi
đã nêu lên với Liên minh quốc tế về tự do tôn giáo”.
Ông
Brownback đánh giá cao sự cộng tác của các vị lãnh đạo tôn giáo với các quan
chức y tế và ngưng các buổi lễ tôn giáo có đông đảo tín hữu, đặc biệt trong các
mùa thánh như Tuần Thánh, Phục sinh, Vượt Qua và tháng chay tịnh Ramadan. Nhưng
những người bênh vực tự do tôn giáo cũng cảnh giác chống lại các vụ đàn áp các
nhóm tôn giáo thiểu số trong thời kỳ đại dịch. Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo
quốc tế, cũng lên án sự vu khống một số nhóm tôn giáo thiểu số là cố tình làm
lan lây đại dịch. Hồi tháng Ba năm nay, ủy ban đã liệt kê danh sách những nước
vi phạm tự do tôn giáo nhân danh sự ngăn chặn đại dịch Covid-19.
Đại sứ
Brownback đặc biệt nói đến sự đàn áp của Trung Quốc chống những người Hồi giáo
Uyghurs, ở tỉnh Tân Cương. Tại Iran, cũng có 109 người thuộc các nhóm tôn giáo
thiểu số đang bị cầm tù vì tín ngưỡng của họ. (CNA 10-6-2020)