Các
Làng Mạc Bắc Nigeria Bị Tấn Công Và Cướp Bóc
Total
Jikwoyi, Abuja, Nigeria | Photo by Ovinuchi Ejiohuo on Unsplash
Vietnamese.rvasia.org - 13/06/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.
Linh
mục Patrick Alumuku, Giám đốc truyền thông của Tổng giáo phận Abuja, thủ đô
Nigeria, bên Phi châu, tố giác những nhóm dân du mục từ các nước láng giềng như
Niger, Tchad và Mali, xâm nhập lãnh thổ Nigeria tấn công và cướp bóc, trước khi
rút lui.
Trong
cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, hôm 11/6/2020 vừa qua, cha Alumuku cho
biết trong những ngày gần đây, 150 người trong số các nhóm vừa nói, võ trang
hùng hậu, đi xe môtô, đột nhập 6 làng thuộc bang Katsina ở miền tây bắc
Nigeria, bắn vào dân làng và cướp bóc các siêu thị và ăn cướp súc vật. Cuộc tấn
công kéo dài 5 tiếng đồng hồ và có ít nhất 57 người bị thiệt mạng.
Những
người sống sót, kinh hoàng, kể lại những hành động của các bọn cướp gieo rắc
tang tóc nơi dân chúng. Kể từ năm 2011 đến nay, bạo lực như thế đã làm cho
8.000 người chết và 200.000 người phải tản cư.
Cha
Alumuku nói thêm rằng: “Trong thời gian gần đây, những nhóm dân du mục từ các
nước như Niger, Tchad và Mali đã lẻn vào Nigeria, tấn công các làng mạc để cướp
bóc lương thực và tiền bạc. Họ đi từng nhóm 40 người, có khi 100, 200 người.
Các làng Kitô bị đặc biệt chiếu cố, nhất là ở miền bắc. Có tin nói rằng những
người du mục ấy, gọi là Peuls nay đã lẻn vào các nơi ở Nigeria và số người này
lên tới khoảng 50.000 tới 100.000. Vấn đề bây giờ là: tại sao chính quyền
Nigeria để như vậy?”
Tổ chức
quốc tế Công giáo, là International Crisis Group và các quan sát viên quốc tế e
rằng miền tây bắc Nigeria sẽ trở thành một “chiếc cầu” giữa các phong trào
thánh chiến Hồi giáo ở vùng Sahel và vùng hồ Tchad, nơi mà các nhóm Hồi giáo
cực đoan Boko Haram hoành hành. Nhóm này là thủ phạm cuộc khủng bố mới đây tại
Felo, ở bang Borno làm cho 81 người chết. (Vatican News 11-6-2020)