Giám Mục Hoa Kỳ Biết Ơn Quyết Định Của Tòa Án Tối Cao Bảo Vệ Tự Do Tôn Giáo

 

Chủ tịch Ủy ban Tự Do Tôn giáo và Giáo Dục Công Giáo trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ biết ơn Quyết định của Tòa án Tối cao về Tu Chính Án Blaine ngày 30 tháng Sáu năm 2020.

WASHINGTON - Hôm nay, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã ban hành quyết định của mình về trường hợp của Sở Thuế Vụ Espinoza v Montana, quyết định này phản đối Tòa án bang Montana quyết định vô hiệu hóa chương trình học bổng thuế tín dụng[1], vì các gia đình được hưởng lợi bao gồm những gia đình chọn gửi con cái họ vào các trường liên kết tôn giáo, điều này là vi phạm “Tu chính án Blain” chống hỗ trợ các trường tôn giáo năm 1889 của Hiến pháp bang Montana. Bằng cách bỏ phiếu 5-4, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ phán quyết có lợi cho các nguyên đơn.

Đức Tổng Giám mục Thomas G. Wenski của Miami, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB), và Giám mục Michael C. Barber, SJ của Oakland, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo của USCCB, đã đưa ra một tuyên bố:

“Tòa án đã phán quyết đúng đắn rằng Hiến pháp Hoa Kỳ không cho phép các quốc gia phân biệt đối xử với tôn giáo. Quyết định này có nghĩa là những người và tổ chức tôn giáo, giống như mọi người khác, đều có thể tham gia vào các chương trình của chính phủ dành cho tất cả mọi người. Đây là tin tốt, không chỉ cho những người có đức tin, mà còn cho đất nước chúng ta. Một xã hội dân sự mạnh mẽ cần sự tham gia đầy đủ của các tổ chức tôn giáo. Bằng cách đảm bảo quyền tự do phục vụ của các tổ chức dựa trên đức tin, Tòa án cũng đang thúc đẩy lợi ích chung”.

“Tòa án cũng đã giáng một đòn mạnh vào di sản ghê tởm chống Công giáo ở Hoa Kỳ. Tu chính án Blaine, trong hiến pháp của 37 tiểu bang, là sản phẩm của chủ nghĩa bản địa[2] và cố chấp, chủ nghĩa bản địa và tính cố chấp này không bao giờ nhắm đến việc đảm bảo sự trung lập của chính phủ đối với tôn giáo, nhưng là biểu hiện của sự thù địch đối với Giáo hội Công giáo. Chúng tôi rất biết ơn khi Tòa án Tối cao đã thực hiện một bước quan trọng giúp chấm dứt di sản đáng xấu hổ này”.

USCCB đã nộp một bản tóm tắt ngắn gọn để hỗ trợ cho các nguyên đơn, có thể tìm thấy ở đây:  http://www.usccb.org/about/general-cdvisor/amicus-briefs/upload/Laycock-Berg-CLS-Amicus-Brief. pdf

https://www.catholicnewsworld.com/2020/07/us-bishops-grateful-for-supreme-courts.html

Phêrô Phạm Văn Trung chuyển ngữ.



[1] ND: là quyền lợi dành cho người đi làm có lợi tức từ mức thấp tới trung bình, tax credit giảm số tiền thuế phải nộp, và còn có thể hoàn lại tiền.

[2] ND: chủ trương người sinh ra ở bản địa trổi vượt hơn người nhập cư.


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 7, 2020