Giáo Phận Roma Dành Một Thánh Đường Cho Các Tín Hữu Siro Malabar

Vương cung Thánh đường thánh Anastasia | Karelj / Public domain

Vietnamese.rvasia.org - 21/07/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Giáo phận Roma đã dành một thánh đường để làm nơi cử hành phụng vụ và săn sóc mục vụ cho 7.000 tín hữu Công giáo Ấn Độ, thuộc nghi lễ đông phương Siro Malabar, sinh sống trong lãnh thổ Roma.

Hôm 19/7/2020 vừa qua, Đức Hồng y Angelo De Donatis, Giám quản Roma, đã công bố sắc lệnh, ký ngày 8/7/2020, qua đó ngài quyết định dành Vương cung Thánh đường thánh Anastasia, một trong những thánh đường cổ kính có từ thế kỷ thứ IV, vào mục đích vừa nói.

Một linh mục do Đức Hồng y George Alencherry, Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Siro Malabar chỉ định sẽ làm quản đốc thánh đường, kiêm tuyên úy cho các tín hữu Công giáo thuộc nghi lễ này ở Roma.

Cha Abraham Kavilpuryyidathil, phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo Siro Malabar ở bang Kerala, Ấn Độ, nói với hãng tin Công giáo Á châu, Ucan, rằng việc dành một thánh đường ở Roma là một sự nhìn nhận rất lớn dành cho cộng đồng các tín hữu Công giáo Siro Malabar. Trong dịp về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm Tòa Thánh, hồi năm ngoái, các giám mục Siro Malabar đã xin Đức Thánh cha dành một thánh đường cho cộng đoàn tín hữu thuộc nghi lễ này.

Theo truyền thống, Giáo hội Công giáo Siro Malabar do thánh Tôma tông đồ thành lập, khi đến giảng đạo tại miền tây nam Ấn Độ hồi năm 52, nay thuộc bang Kerala. Hiện nay, Giáo hội này có hơn bốn triệu 250.000 tín hữu, phần lớn sống tại miền tây nam Ấn Độ, với gần 60 giám mục và hơn 9.000 linh mục. Có nhiều cộng đoàn ở hải ngoại, như Chicago, Melbourne, Canada và Anh quốc. Có một vị kinh lược tông tòa phối hợp các cộng đoàn Công giáo Siro Malabar ở Thụy Sĩ, Đức và Áo. (Ucan 20-7-2020)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 7, 2020