Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Managua Lên Án Bách Hại Giáo Hội

Đức Hồng y Lepoldo Brenes dâng lễ tại nhà thờ chính tòa, trước ảnh Chúa Kitô bị hư hại nặng vì cuộc tấn công bằng bom xăng hôm 31/7 | Credit: Javier Ruiz via Archdiocese of Managua.

Vietnamese.rvasia.org - 07/08/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Đức Hồng y Lepoldo Brenes, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Managua, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nicaragua lên án các cuộc tấn công gần đây chống các thánh đường, là một mưu toan “đả thương Giáo hội Công giáo” và ngài phê bình chính phủ của tổng thống Daniel Ortega vi phạm các quyền con người.

Trong thánh lễ trực tuyến hôm 5/8/2020 vừa qua tại nhà thờ chính tòa, trước ảnh Chúa Kitô bị hư hại nặng vì cuộc tấn công bằng bom xăng hôm 31/7 trước đó, Đức Hồng y Brenes nói: “Ma quỉ xổ chuồng và muốn đả thương Giáo hội, đả thương các giám mục, linh mục.” Đức Hồng y Brenes nhận xét rằng các tín hữu Công giáo Nicaragua đang sống trong một môi trường rất đau buồn khi thấy tượng Chúa Giêsu bị chém đầu trên thánh giá, một biểu tượng rất được các tín hữu tôn kính trong nhà nguyện nhà thờ chính tòa thủ đô. Ngài lập lại rằng sự phá hủy tượng ảnh Chúa là một hành động “man rợ và khủng bố”, chứ không phải là một tai nạn như công an nhà nước quả quyết.

Đức Hồng y nói: “Ảnh tượng mà chúng ta có thể chiêm ngắm đàng sau tôi, đã bị đốt cháy, nhưng đang đứng vững. Thánh giá cũng như thân của tượng này bằng gỗ đã kháng cự được ngọn lửa và còn đó”.

Phu nhân tổng thống Nicaragua cũng như cảnh sát thì nói rằng vụ này là một tai nạn, chứ không phải là một tội phạm. Tai nạn này là do hơi cồn kết hiệp với một ngọn lửa từ một ngọn nến. Nhưng Đức Hồng y Brenes cũng như Đức Giáo hoàng Phanxicô đều gọi đó là một cuộc khủng bố và Tòa Thánh kêu gọi chính phủ Nicaragua điều tra nghiêm túc, kỹ lưỡng và minh bạch về vụ này, một vụ xảy ra sau một loạt các vụ tấn công các thánh đường, do những kẻ lạ mặt và cho đến nay không ai bị bắt.

Đức Hồng y Brenes nói: “Họ sẽ bách hại chúng ta, vu khống chúng ta, nhưng đó chưa phải là kết thúc”. Ngài gợi lại lời Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ về những tai ương sẽ chờ đợi họ.

Cuộc tấn công nhà thờ chính tòa Managua xảy ra, sau những căng thẳng giữa một số người Công giáo và những người ủng hộ tổng thống Daniel Ortega, một người đã từng cai trị Nicaragua hàng chục năm, sau khi chế độ độc tài Somoza bị lật đổ năm 1979. Ông tái trở thành tổng thống từ năm 2007 và vận động bãi bỏ nhiệm kỳ tổng thống vào năm 2014. Chính phủ của tổng thống Ortega đã tố cáo nhiều giám mục và linh mục đứng về phe đối lập. (AFP, AP, Deutsche Welle 5-8-2020)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 8, 2020