Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Về Sự Sống Phê Bình Bộ Y Tế Italia

Image by esudroff from Pixabay

Vietnamese.rvasia.org - 17/08/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Hàn Lâm viện Tòa Thánh về sự sống phê bình thông tư hôm 12/8/2020 vừa qua, do Bộ y tế Italia, ông Roberto Speranza, ban hành, cho sử dụng thuốc phá thai cho đến tuần lễ thứ chín mà không cần phải ở lại nhà thương.

Italia đã ban hành luật số 194, ngày 22/5/1978 cho phá thai. Nay thông tư mới của Bộ y tế cho sử dụng thuốc phá thai RU-486 và thuốc tương đương, và phụ nữ không cần phải ở lại nhà thương. Quyết định này càng đưa việc phá thai vào lãnh vực riêng tư, đi ra khỏi cơ cấu tương quan xã hội và lãnh vực trách nhiệm chung.

Thông cáo của Hàn Lâm viện Tòa Thánh về sự sống nhận định rằng một điều ít được để ý thi hành trong luật số 194, là cần nâng đỡ hết sức phụ nữ có thai để phòng ngừa phá thai bằng cách vượt thắng những hoàn cảnh khó khăn, cả về mặt kinh tế, để việc phá thai trở thành một biến cố phải chịu đựng hơn là chọn lựa.

Theo văn kiện của Hàn Lâm viện Tòa Thánh, sự suy giảm hoạt động của các văn phòng tư vấn phụ nữ có thai, trong thực tế càng làm cho phụ nữ gặp khó khăn khi mang thai và nghĩ đến việc phá thai mang gánh nặng trong vấn đề này. Sự chọn lựa phá thai ngày càng bị đẩy lùi vào lãnh vực riêng tư, và thông tư của Bộ y tế Italia càng góp phần đẩy mạnh theo chiều hướng này.

Và thông cáo của Hàn Lâm viện Tòa Thánh kết luận rằng: “không được từ bỏ việc tìm kiếm những thể thức và phương thế thích hợp hơn để có một dự án chung, là đồng hành và nâng đỡ sự sống đang sinh ra và được cưu mang, cũng như nâng đỡ các gia đình. Đó là những bằng chứng về một xã hội quan tâm và nhạy cảm, biết kiến tạo tương lai của mình một cách khôn ngoan và nhìn xa trông rộng.”

Từ lâu, Italia đang phải đương đầu với hiện tượng “mùa đông dân số”. Số trẻ em sinh ra không đủ để đổi mới dân số. (Vatican News 14-8-2020)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 8, 2020