Tòa Thánh Bênh Vực Việc Tham Dự Thánh Lễ

Đức Hồng y Robert Sarah | Vatican News

Vietnamese.rvasia.org - 14/09/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Tòa Thánh bênh vực thánh lễ và kêu gọi chính quyền các nước đừng coi thánh lễ chỉ là một cuộc tụ tập dân chúng hoặc coi đó chỉ là một hình thức giải trí.

Lập trường trên đây được Đức Hồng y Robert Sarah, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích, trình bày trong lá thư, công bố chiều ngày 12/9 vừa qua, gửi các vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục trên thế giới. Thư được Đức Thánh cha Phanxicô phê chuẩn ngày 3/9/2020 trước đó và truyền công bố. Trong thư, sau khi trình bày ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham dự trực diện thánh lễ theo truyền thống từ đầu của Giáo hội, Đức Hồng y Sarah viết:

“Chúng tôi tin tưởng nơi hoạt động khôn ngoan nhưng cương quyết của các giám mục để việc tham dự thánh của các tín hữu không bị nhà cầm quyền hạ thấp và xếp vào hàng những cuộc “tụ tập”, và không bị coi giống như hoặc thậm chí thấp hơn những hình thức tụ họp giải trí”.

“Các qui luật phụng vụ không phải là lãnh vực mà nhà cầm quyền dân sự có thể ban hành luật lệ, nhưng chỉ có nhà chức trách thẩm quyền của Giáo hội mà thôi” (xc. Sacrosanctum Concilium 22).

Đức Hồng y Sarah ám chỉ tới tình trạng tại một số nơi, các giám mục đã phải lên tiếng than phiền vì thái độ của chính quyền địa phương, theo chiều hướng trên đây, áp đặt những hạn chế hoặc qui luật cho việc cử hành thánh lễ và các buổi lễ tôn giáo, nhân danh các biện pháp chống lan lây coronavirus, coi nhẹ nhu cầu tôn giáo của người dân, so với các nhu cầu xã hội khác.

Gần đây, nhất là tại San Francisco, Hoa Kỳ, sở y tế địa phương chỉ cho phép tối đa 12 người được tham dự thánh lễ ngoài trời, và cấm các buổi lễ bên trong thánh đường. Ngày 31/8 vừa qua, trong thư gửi đến ông thị trưởng London Breed của San Francisco và các quan chức thuộc các thành phố lân cận, Đức Tổng giám mục sở tại, Salvatore Cordileone, viết: “Đối với các tín hữu Công giáo chúng tôi, tham dự thánh lễ và đón nhận Mình Máu thánh Chúa là nguồn mạch và là tột đỉnh đức tin của chúng tôi, và chúng tôi đã chứng tỏ có thể cử hành thánh lễ an toàn”.

Đức Tổng giám mục than phiền rằng: “San Francisco là chính quyền duy nhất trong toàn vùng Vịnh chỉ cho phép tối đa 12 người được dự các cuộc tụ tập công cộng ngoài trời. Tín ngưỡng của chúng tôi và các tín ngưỡng khác bị đối xử như điều kém quan trọng so với việc đi tới cửa hàng đồ bán kim khí hoặc một bữa ăn tối ngoài sân”.

Nội dung chính yếu lá thư của Đức Hồng y Sarah

Ngoài những điều trên đây, phần lớn và chủ yếu lá thư của Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích, là kêu gọi các giám mục giáo phận làm sao để tín hữu tái tham dự thánh lễ trực diện càng sớm càng tốt, vừa khi hoàn cảnh cho phép, thay vì kéo dài việc tham dự thánh lễ trực tuyến vì lý do đại dịch. Đức Hồng y Sarah nhìn nhận tầm quan trọng và hữu ích của các thánh lễ qua các phương tiện truyền thông, nhưng ngài cảnh giác rằng: “Các buổi trực tiếp truyền đi thánh lễ, tự nó, có nguy cơ làm cho chúng ta xa rời một cuộc gặp gỡ đích thân và thân mật với Thiên Chúa nhập thể, Đấng hiến mình cho chúng ta không phải một cách tiềm thể, nhưng thực sự, khi Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu Thầy thì ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy” (Ga 6,56). Sự tiếp xúc thể lý với Chúa là điều sinh tử, không thế thiếu hoặc thay thế được”.

Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phụng tự công bố lá thư trên đây, trước tình trạng tại nhiều nơi, như ở Italia hoặc Pháp, mặc dù các thánh lễ bình thường đã được mở lại, tuy phải giữ các biện pháp vệ sinh và giãn cách xã hội, nhưng nhiều tín hữu dường như quen với thánh lễ trực tuyến, nên không đến tham dự thánh lễ trực diện, hoặc vì sợ hoặc vì ngại vất vả hay lười biếng. Như trường hợp ở Italia, tuy không có con số chính thức, nhưng mức suy giảm số tín hữu dự lễ được ước lượng từ 30 đến 50%. Một số giám mục đã báo động và công bố thư mục vụ về vấn đề này, như tại giáo phận Pavia, bắc Italia, hoặc Đức Hồng y giám mục giáo phận Leiria-Fatima, bên Bồ đào nha. (Tổng hợp 12-9-2020)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 9, 2020