Đức
Hồng y Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ Bênh Vực Huấn Thị Về Giáo Xứ
Đức
Hồng y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ giáo sĩ | Vatican News
Vietnamese.rvasia.org - 30/07/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.
Đức
Hồng y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ giáo sĩ, bênh vực huấn thị của Bộ về
giáo xứ, nhấn mạnh vai trò chính xác của cha sở cũng như sự cộng tác cần thiết
của mọi thành phần dân Chúa trong xứ đạo.
Từ sau
khi huấn thị này được Bộ giáo sĩ công bố ngày 20/7/2020 vừa qua, một số giám
mục, thần học gia ở Đức phê bình Văn kiện này là quá nhấn mạnh đến vai trò của
linh mục, chỉ có linh mục mới có thể làm cha sở điều khiển giáo xứ, và theo họ,
làm như thế sẽ chất những gánh nặng quá lớn trên vai cha sở.
Trong
cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Acistampa, truyền đi ngày 28/7 vừa
qua, Đức Hồng y Stella bác bỏ quan niệm cho rằng lập trường của huấn Thị sẽ
chất những gánh quá nặng về hành chính và bàn giấy trên các linh mục. Đức Hồng
y nói: “Thực tế ngược lại. Huấn thị cũng muốn đề ra một tín hiệu báo động đối
với một quan niệm về giáo xứ, coi giáo xứ như một “đại lý” hay một cơ quan cung
cấp các dịch vụ khác nhau về bí tích, phụng tự, xã hội, từ thiện, chứ không
phải là một cộng đoàn thừa sai, hoặc như một “gia đình” trong đó mỗi người đóng
góp phần của mình theo ơn gọi, theo đoàn sủng, theo sự sẵn sàng và khả năng.
Trong viễn tượng đó, linh mục phải được trợ giúp để không bị mất hút trong việc
quản trị và hành chánh, nhưng tập trung hơn vào những ưu tiên của sứ vụ linh
mục, như: thánh lễ, loan báo Lời Chúa, linh hướng, giải tội, thăng tiến bác ái
và sự gần gũi giáo dân, nhất là những người túng thiếu. Linh mục phải được sự
giúp đỡ và được khích lệ, nhờ gương của các phần tử khác trong cộng đoàn, giáo
sĩ, tu sĩ và giáo dân. Vì thế, điều thiết yếu là nhớ rằng sự phân chia công tác
và thừa tác vụ trong cộng đoàn phải được đặt trong một nhãn giới truyền giáo và
loan báo Tin mừng, làm sao để giáo xứ không phải chỉ hoạt động để sống còn,
nhưng được linh hoạt nơi mỗi phần tử nhờ ước muốn nồng nhiệt loan báo Chúa Kitô
và làm chứng về Chúa cho những người đã xa lìa và những người không hề nhìn nhận
Chúa”.
Đức
Hồng y Tổng trưởng Bộ giáo sĩ nói thêm rằng: “Huấn thị bộ mới công bố nhắm củng
cố đặc tính của cha sở là mục tử của cộng đoàn giáo xứ, tái khẳng định vị trí
trung tâm của Thánh Thể, như nguồn mạch và tột đỉnh đời sống và sứ mạng của
Giáo hội. Trong tư cách là mục tử của giáo xứ, do bản chất sứ vụ, cha sở vẫn
luôn luôn và chỉ có thể là linh mục, được kêu gọi làm cho Chúa Kitô hiện diện
theo thể thức bí tích, một cách đặc biệt trong Thánh Thể và trong bí tích Hòa
giải...”
Qua lời
khẳng định này, Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ giáo sĩ bác bỏ lập trường của nhiều
người, đặc biệt tại Đức, đang đòi cho giáo dân hoặc phụ nữ cai quản các giáo
xứ. (Aci 28-7-2020)