Hội
Đồng Các Ulema Hồi Giáo Pakistan Giải Cứu Sáu Kitô Hữu
Christen
kommen aus einer Kirche in Lahore | AFP or licensors
Vietnamese.rvasia.org - 08/12/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.
Đức cha
Samson Shukardin, giám mục giáo phận Hyderabad bên Pakistan chào mừng quyết
định của Hội đồng các Uleman, các chuyên gia về giáo pháp Sharia của Hồi giáo,
xác định sáu tín hữu Kitô đã bị cáo gian về tội phạm thượng chống Hồi giáo và
truyền trả tự do cho họ.
Sáu
người này là nhân viên vệ sinh thành phố. Hôm 25/11/2020 vừa qua, họ bị cáo
buộc về tội đã vứt vào thùng rác những cuốn sách nhỏ có tên của ngôn sứ
Mohammed, vì thế họ bị tố là xúc phạm đến Hồi giáo. Trong cuộc điều tra, Hội
đồng Ulema thấy sáu nhân viên ấy là những người mù chữ, vì thế họ vô tội và
được trả tự do.
Đức cha
Shukardin, thuộc dòng Phanxicô, nói rằng: “Chúng tôi đánh giá cao hoạt động mau
lẹ, trong tinh thần dấn thân, và quyết định mau chóng của Hội đồng các Ulema
Pakistan, điều tra vụ cáo buộc chống sáu Kitô hữu nhân viên vệ sinh đường phố
và đã giúp họ thoát khỏi những lời cáo buộc phạm thượng. Quyết định này sẽ củng
cố an bình và hòa hợp giữa tín đồ các tôn giáo khác nhau và góp phần làm cho
các tôn giáo thiểu số không phải sống trong lo sợ vì những lời cáo gian phạm
thượng Hồi giáo”.
Đức cha
nói thêm rằng: “Quyết định của Hội đồng các Chuyên gia Hồi giáo làm cho người
ta hy vọng chế độ pháp quyền tại Pakistan được tôn trọng và những người vô tội
có thể được công lý. Sáu nhân viên ấy cùng với gia đình họ có thể sống trong an
bình mà không bị căng thẳng và sợ hãi, như họ đã phải trải qua trong hơn một
tuần lễ qua: thực vậy, trong những vụ như thế, tình trạng mau lẹ trở nên rất
căng thẳng và có thể biến thành bạo lực và giết người.”
Cha
James Channan, dòng Đa Minh, Giám đốc Trung Tâm hòa bình ở thành phố Lahore,
bình luận về vụ này rằng: “Quyết định của Hội đồng các Ulema chứng tỏ những lời
cáo buộc phạm thượng chống Hồi giáo có thể bị rút bỏ, sau khi điều tra nghiêm
túc và minh bạch. Chúng tôi đánh giá cao những cố gắng của ông Allama Tahir
Ashrafi, Chủ tịch Hội đồng các Ulema trong việc cổ võ đối thoại liên tôn. Ông
Asharafi công khai cam đoan rằng không một vụ cáo gian phạm thượng nào sẽ được
đăng ký chống bất kỳ người nào tại Pakistan”.
Trong
những ngày qua, tại một hội nghị, đứng cạnh Đức cha Sebastian Shaw, giám mục
giáo phận Lahore, ông Asharafi đã tuyên bố rằng tại Pakistan, hơn 90% các vụ
cáo buộc phạm thượng chống Hồi giáo là giả tạo và không có căn cứ.
Dựa
trên căn bản các dữ kiện đó, từ lâu các tín hữu Kitô đã yêu cầu sửa đổi luật
chống phạm thượng, để luật này không bị lạm dụng và dùng vào các mục tiêu khác.
(Fides 5/12/2020)