Chủ Tịch Hội đồng Giám Mục Đức Kêu Gọi Thay Đổi Sách Giáo lý Công Giáo

Đức cha Georg Bätzing | © Bistum Limburg

RVA 29/12/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Georg Bätzing, Giám mục Giáo phận Limburg, kêu gọi thay đổi sâu rộng trong Giáo hội Công giáo, trong đó có đề nghị thay đổi những đoạn trong sách Giáo lý Công giáo về vấn đề đồng tính luyến ái.

Đức cha Bätzing bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí “Herder Korrespondenz”, số đề tháng Giêng sắp tới (1/2021), tại Đức và nói rằng:

“Sách Giáo lý chung của Hội thánh Công giáo do Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành hồi năm 1992 muốn là một qui luật vững chắc để giáo huấn về đức tin và là điểm tham chiếu chính thức để trình bày đạo lý Công giáo”. Sách Giáo lý khẳng định rằng “cảm thấy xu hướng đồng tính luyến ái không phải là tội” và người đồng tính luyến ái phải được đối xử “trong niềm tôn trọng, cảm thương và tế nhị”, không bị kỳ thị. Nhưng những hành vi đồng tính luyến ái là điều tháo thứ trong nội tại”.

Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức đề nghị thay đổi đoạn giáo lý trên đây và đồng thời đề nghị cử hành nghi thức chúc hôn cho những cặp đồng tính luyến ái, là những người không thể kết hôn theo phép đạo. Đức cha nói: “Chúng ta cần những giải pháp cho vấn đề này, không phải chỉ trong lãnh vực riêng tư, nhưng cả trong lãnh vực công khai nữa; cần chỉ cho thấy rõ đó không phải là hôn phối chính thức”.

Theo Đức cha Bätzing, bên cạnh cũng cặp đồng phái, còn có những tín hữu Công giáo ly dị và tái hôn dân sự theo Giáo lý Công giáo. Cũng có thể làm phép chúc lành cho những cặp này mà không có sự nhìn nhận chính thức của Tòa Thánh.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Bätzing kêu gọi thực hiện những cải tổ khác trong Giáo hội, ví dụ cho phụ nữ được tham gia các cấp độ của đời sống Giáo hội, cụ thể là truyền chức phó tế cho phụ nữ, như một bước để tiến tới việc truyền chức linh mục cho nữ giới. Theo Đức cha Bätzing, các lý luận thần học mà các vị Giáo hoàng đưa ra cho đến nay để không truyền chức thánh cho phụ nữ không có sức thuyết phục và không đứng vững.

Và theo Đức Giám mục giáo phận Limburg, để thảo luận về những thay đổi sâu rộng hơn, cần có một công đồng chung cho toàn thể Giáo hội.

Những đề nghị trên đây của Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cũng là điều mà nhiều người Công giáo ở Đức, kể cả các giám mục, nhắm tới trong tiến trình gọi là “Con đường Công nghị của Công giáo Đức”. Theo Đức cha Bätzing, Tòa Thánh cần tản quyền về địa phương và để cho các Giáo hội địa phương được tự do hơn trong các quyết định hợp với văn hóa mỗi nơi. (KNA 28-12-2020)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 12, 2020