Đức
Hồng Y Parolin: Giáo Hội Dấn Thân Trong Tiến Trình Hòa Bình Cho Myanmar
Đức
Hồng y Pietro Parolin | Vatican News
RVA 15/03/2021 - G. Trần Đức Anh, O.P.
Đức
Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã gửi thư cho Đức Hồng y
Charles Bo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar để kêu gọi Giáo hội Công giáo
tại nước này dấn thân trong tiến trình hòa bình và gặp gỡ tất cả các phe liên
hệ.
Đó là
tướng Min Aung Hlaing, lãnh tụ quân đội Myanmar đang nắm quyền từ ngày 1/2/2021
vừa qua, sau cuộc đảo chánh; Bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ Liên minh quốc gia vì
dân chủ (Lnd), là đảng đã thắng cử trong cuộc tuyển cử hồi tháng Mười Một năm
ngoái. Các lãnh tụ khác của đảng này đang bị giam giữ; các vị lãnh đạo xã hội
và tôn giáo, cũng như những người tham gia các cuộc biểu tình phản đối.
Chính
Đức Hồng y Charles Bo đã phổ biến tin này qua một sứ điệp truyền đi, hôm
14/3/2021 vừa qua, và được hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Italia loan tải,
theo đó “Đức Hồng y Quốc vụ khanh đã yêu cầu Giáo hội tại Myanmar thông truyền
mối quan tâm và lòng yêu mến của Đức Giáo hoàng đối với đất nước này. Ngoài ra,
ngài cũng xin Đức Hồng y Bo chuyển sứ điệp này tới tất cả các phe liên hệ, kêu
gọi cùng nhau tìm ra thiện ích lớn hơn cho tất cả mọi người, nhất là đáp ứng
những hy vọng và bảo đảm phẩm giá của các thế hệ trẻ. Hòa bình là điều có thể;
hòa bình là phương thức duy nhất. Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh cũng kêu
gọi toàn thể cộng đoàn Công giáo ở Myanmar đừng từ nan cố gắng nào theo chiều
hướng đó”.
Trong
thư, Đức Hồng y Parolin khuyến khích Giáo hội Myanmar dấn thân trong tiến trình
hòa bình, tìm ra trong những sứ điệp của Đức Thánh cha Phanxicô thời gian gần
đây những điểm chính để hoạt động và dấn thân. Đặc biệt, lời kêu gọi của Đức
Thánh cha trong buổi đọc kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật 7/2 vừa rồi, trong đó
Đức Thánh cha xin tất cả những người trách nhiệm của đất nước Myanmar “đặt mình
phục vụ công ích, thăng tiến công bằng xã hội và sự ổn định của quốc gia để có
sự sống chung hòa hợp dân chủ”.
Ngày
3/3 mới đây, Đức Thánh cha đã kêu gọi cộng đồng quốc tế dấn thân để những khát
vọng của nhân dân Myanmar không bị bạo lực bóp nghẹt.
Trong
thư, Đức Hồng y Parolin nhắc lại rằng trong cuộc viếng thăm hồi năm 2017 tại
Myanmar, Đức Hồng y đã gặp tất cả các phe liên hệ. Và Đức Hồng y Charles Bo cho
biết “được củng cố nhờ sự ủy thác và khích lệ của Tòa Thánh, Giáo hội Công giáo
tại Myanmar dấn thân cùng với tất cả những người thiện chí trong nghĩa vụ làm
sao để thấy đất nước này hồi sinh trong sự cảm thông lẫn nhau và trong hòa
bình”.
Sau
cùng, Đức Hồng y Charles Bo nói: “Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi phe ở Myanmar
hãy tìm kiếm hòa bình. Cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ không được giải quyết bằng
những cuộc đổ máu. Chúng ta hãy tìm kiếm hòa bình. Cần phải chấm dứt những vu
giết người. Bao nhiêu người đã chết. Máu đổ ra không phải là máu của kẻ thù. Đó
là máu anh chị em chúng ta, các công dân của chúng ta. Hãy chấm dứt giết người
và bạo lực. Hãy từ bỏ con đường tàn bạo và trả tự do cho tất cả những người vô
tội đang bị cầm tù”. (Sir 15-3-2021)