Tòa
Thánh Kêu Gọi Xóa Nợ Cho Các Nước Châu Phi
Hôm thứ
Tư 07/4, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện và Ủy ban Covid-19 của
Vatican đã tổ chức một hội thảo trên web, với mục đích nhằm phát động chiến
dịch xóa nợ cho các nước châu Phi.
Ngọc Yến –
Vatican News 09 tháng tư 2021
Phát
biểu tại hội thảo, cha Henry Akaabiam, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục châu Phi
và Madagascar nói: “Chúng ta không thể không hành động, bởi vì nếu châu Phi
sống trong nợ nần, thì cả thế giới sẽ sống trong nợ nần. Nếu châu Phi được bình
yên, cả thế giới sẽ được ổn”.
Tiếp
lời cha Henry, cha Augusto Zampini, Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con người
Toàn diện khẳng định: “Chúng ta không thể thoát khỏi các cuộc khủng hoảng nếu
gánh nặng nợ không được giảm bớt. Đây không chỉ đơn giản là vấn đề kỹ thuật hay
tình liên đới, vốn rất quan trọng, nhưng còn là vấn đề công bằng.
Công bằng liên thế hệ, bởi vì chúng ta không thể bắt các thế hệ tương lai phải
trả giá đắt cho những hậu quả do việc làm sai trái của chúng ta”.
Sơ
Hellen Bandiho,Tổng Thư ký Hiệp hội các nữ tu ở Đông và Trung Phi thì cho rằng:
“Nợ và nghèo có họ hàng với nhau, luôn đi cùng nhau. Chúng ta hãy hình dung mỗi
năm con số trường học có thể được xây dựng và các bộ bàn ghế được mua sắm để
các em học sinh không phải ngồi học dưới những tán cây. Chúng ta cũng hãy hình
dung các trung tâm y tế có thể được xây dựng hoặc được cải thiện cho phép các
phụ nữ không phải đi xa để được chữa trị”.
Cha
Dominic Chai, cộng tác viên của Ủy ban Covid-19 của Vatican cho biết: “Tính cấp
thiết xóa nợ yêu cầu chúng ta phải tiếp tục làm việc và đối thoại. Như thế,
nhận thức và dấn thân của mọi người ngày càng tăng, không chỉ
cho bối cảnh của châu Phi nhưng còn cho bất cứ khu vực nào đang phải mang gánh
nặng nợ bất công”.
Đức Hồng y Peter Turkson giải
thích về cách thực hiện xóa nợ với các bước thực hiện cụ thể: bắt đầu
từ mô hình “nhìn – phán đoán – hành động”; thực hiện
theo hai hướng: (1) đối thoại với các tổ chức tài chính quốc tế lớn
và (2) trong các tương quan với các chính phủ và các nhóm ở
địa phương và quốc gia để đảm bảo tính minh bạch tối đa của các hoạt
động. Theo Đức Hồng y, với các cơ chế kiểm soát thích hợp, chúng ta có thể
bảo đảm số nợ được xóa được sử dụng để thúc đẩy y tế và giáo dục, bảo đảm sự
phát triển con người toàn diện.