Hội Thảo Về Đặc Ân Thánh Phêrô

 Kardinal Luis Ladaria, Präfekt der Glaubenskongregation | Vatican News

RVA 21/04/2021 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Thứ Ba tuần tới, 27/4/2021, Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma và Bộ giáo lý đức tin sẽ tổ chức một cuộc hội thảo trực tuyến về đặc ân thánh Phêrô.

Đạo lý và giáo luật Công giáo dạy rằng bí tích hôn phối có tính chất bất khả phân ly: “Điều gì Thiên Chúa đã ràng buộc thì con người không thể tháo cởi”. Vì thế, bí tích hôn phối khi đã kết ước thành sự và hai người nam nữ đã hoàn hợp với nhau (ratum et consumatum) thì không quyền bính trần thế nào có thể tháo gỡ, kể cả Đức Giáo hoàng.

Hôn phối giữa hai người lương, tuy không phải là bí tích, nhưng vẫn được Giáo hội công nhận giá trị như hôn phối tự nhiên và có tính chất bất khả phân ly trước mặt Giáo hội. Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng, với quyền Tông đồ tối cao, có thể tháo gỡ hôn phối hợp pháp như thế trong những trường hợp luật định. Điều này được gọi là “đặc ân thánh Phêrô” hay là “đặc ân đức tin”.

Cuộc Hội thảo ngày 27/4 tới đây nhắm đến các sinh viên các đại học Giáo hoàng, các chuyên gia và các vị hữu trách tại các giáo phận. Vấn đề được bàn tới dưới khía cạnh thần học và giáo luật; có những nhóm nhỏ để bàn về một số trường hợp thực hành. Trong số các diễn giả có Đức Hồng y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin. (Vatican News 19-2021)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 4, 2021