Chúa Nhật 12/9: Ngày Dài Nhất Trong Các Chuyến Tông Du

 Photo: Vatican News

RVA 10/09/2021 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Chúa nhật 12/9/2021 tới đây sẽ là ngày dài nhất trong 34 chuyến tông du của Đức Thánh cha tại nước ngoài.

Ngài sẽ dừng lại tại Budapest, thủ đô Hungary, 7 tiếng đồng hồ, rồi sang Bratislava của Slovakia và hoạt động thêm 7 giờ nữa, cho đến 19 giờ chiều.

Ngày viếng thăm của Đức Thánh cha sẽ bắt đầu lúc 5 giờ 20 phút sáng, khi rời nhà trọ thánh Marta ở nội thành Vatican và ra phi trường Fiumicino để đáp chuyến bay lúc 6 giờ sáng, cùng với 30 người thuộc đoàn tùy tùng và 80 ký giả. Đây cũng là chuyến bay cuối cùng của Đức Thánh cha với hãng Alitalia, vì từ tháng Mười tới, hãng này không còn nữa và sẽ được thay bằng hãng ITA.

Sau 1 giờ 45 phút bay, vượt qua quãng đường 990 cây số, Đức Thánh cha sẽ đến Budapest, thành phố gần 1 triệu 800.000 dân cư, vào lúc 7 giờ 45 phút. Sau nghi thức đón tiếp chính thức ngắn với sự hiện diện của Phó Thủ tướng Hungary, ngài sẽ dùng xe đi 23 cây số về Viện bảo tàng nghệ thuật, cạnh Quảng trường Các vị Anh Hùng, lớn nhất tại thủ đô có thể đón tiếp 250.000 người. Tại đây, lúc 8 giờ 45, Đức Thánh cha sẽ hội kiến với Tổng thống Janos Áder và Thủ tướng Viktor Orbán của Hungary trong nửa tiếng đồng hồ.

Tiếp đến, từ lúc 9 giờ 15 đến 10 giờ 45, ngài lần lượt có thêm 3 cuộc gặp gỡ khác: trước tiên với Hội đồng Giám mục Hungary gồm các vị chủ chăn của 17 giáo phận toàn quốc, và đọc diễn văn đầu tiên trong chuyến tông du; tiếp đến, Đức Thánh cha gặp các đại diện của Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô và của vài cộng đoàn Do thái Hungary, tổng cộng khoảng 50 người. Ngài sẽ đọc bài diễn văn thứ 2 và chào thăm từng vị.

Sau đó, Đức Thánh cha sẽ dành hơn 20 phút để đi xe bọc kính, Papamobile, tiến vào Quảng trường Các Vị Anh Hùng, qua các lối đi, để chào thăm hàng trăm ngàn tín hữu tụ tập tại đây. Ngoài các tín hữu Hungary, còn có các đoàn đến từ các nước lân cận, và các đại biểu đến từ 80 quốc gia tham dự Đại hội Thánh Thể Quốc tế thứ 52.

Lúc 11 giờ 30, Đức Thánh cha sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh Thể quốc tế. Ngài sẽ giảng và cuối thánh lễ cũng có kinh Truyền tin.

Sau thánh lễ lúc 2 giờ 30 chiều, Đức Thánh cha sẽ đáp máy bay sang Slovakia, chỉ cách đó 210 cây số. Trên chuyến bay 50 phút, ngài và mọi người chỉ dùng bữa nhẹ, và sẽ tới Bratislava, thành phố 425.000 dân, thủ đô của Cộng hòa Slovakia, vào lúc 3 giờ 30 chiều.

Sau nghi thức đón tiếp với sự hiện diện của bà Tổng thống Suzana Caputova, Đức Thánh cha sẽ về Tòa Sứ thần Tòa Thánh lúc 4 giờ 30 để gặp các đại diện của 11 Giáo hội Kitô không Công giáo, trong vòng 1 tiếng. Ngài sẽ đọc bài diễn văn thứ 4, trước khi cầu nguyện với thánh vịnh 103, rồi chụp hình lưu niệm và chào từng người hiện diện.

Sau cùng, lúc 5 giờ 30 chiều, cũng tại tòa Sứ thần, Đức Thánh cha sẽ gặp riêng các tu sĩ dòng Tên hiện diện tại Hungary, trước khi dùng bữa tối lúc 7 giờ, kết thúc 12 tiếng đồng hồ làm việc liên lỉ. (sismografo, Rei)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 9, 2021