Công
Giáo Armeni Có Tân Thượng Phụ
Hôm thứ
Năm 23/9, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận kết quả bầu chọn Đức Tổng Giám
mục Raphaël Bedros XXI Minassian trở
thành Thượng phụ Công giáo Armeri trong Công nghị bầu cử tại Roma.
Ngọc Yến –
Vatican News 24 tháng chín 2021
Đức
Thượng phụ Raphaël Bedros XXI Minassian kế nhiệm Đức Thượng phụ Krikor Bedros
XXI Ghabroyan, qua đời ngày 25/5 năm nay, thọ 87 tuổi. Cách đây ba tháng
(22/6/2021), các Giám mục Armeni đã họp công nghị tại Liban để bầu thượng phụ
mới, nhưng trong 15 ngày bầu, không ứng viên nào được hai phần ba số phiếu
trong số 12 giám mục tham dự, như luật định. Vấn đề được trình lên Đức Thánh
Cha và ngài đã quyết định triệu tập Công nghị bầu cử tại Roma.
Trước
đó vào ngày 20/9, Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công
giáo Đông phương, đã chủ sự thánh lễ cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, khai mạc Công
nghị của các giám mục Công giáo Armeni tại Roma để bầu vị thượng phụ mới.
Đức tân
Thượng phụ Raphaël Bedros XXI Minassian cho đến nay là Tổng Giám mục hiệu toà
Cesarea của Cappadocia của Công giáo Armeri và Đấng Bản Quyền của các tín hữu
Công giáo Armeni ở Đông Âu.
Đức tân
Thượng phụ sinh năm 1946 tại Beirut, được đào tạo tại Chủng viện Thượng phụ
Bzommar và nghiên cứu triết học và thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana,
và tâm lý tại Đại học Giáo hoàng Salêdiêng. Năm 1973, ngài được thụ phong linh
mục với tư cách là thành viên của Viện Giáo sĩ Thượng phụ Bzommar. Từ năm
1973 đến năm 1982, ngài là linh mục coi sóc giáo xứ Armenia ở Beirut, sau đó là
thư ký của Thượng phụ Hovannes Bedros XVIII Kasparian, và từ năm 1984 đến năm 1989
phụ trách thành lập giáo xứ Thánh Tâm ở Zalka, Beirut.
Năm
1989, ngài chuyển đến Hoa Kỳ, làm cha xứ cho người Công giáo Armeni ở
California, Arizona và Nevada cho đến năm 2003. Năm 2005, ngài được bổ nhiệm
làm Giám đốc hạt thượng phụ của Giêrusalem và Amman cho người Armeni. Kể từ
tháng 6/2011, ngài đã giữ chức vụ Đấng Bản Quyền cho Người Armeni Công giáo ở
Đông Âu.
Giáo
hội Công giáo Armeni được thành lập năm 1742, sau khi một số giám mục và tín
hữu tách rời khỏi Giáo hội Armeni tông truyền và trở về hiệp nhất với Tòa Thánh
và được Đức Giáo hoàng Biển Đức XIV (1740-58) nhìn nhận. Trụ sở của Đức Thượng
phụ ở Bzommar, Liban. Hiện nay, Giáo hội này có khoảng hơn 580.000 tín hữu
thuộc 17 giáo phận, phần lớn sống ở Liban và các nước Trung Đông, nhưng cũng có
các giáo phận tại 11 nước trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ và Canada.