Khi Thượng Hội Nghị Đức Bắt Đầu, Những Giáo Dân Hướng Về Vatican

 

Người Công giáo Đức bắt đầu quá trình cải cách mà họ gọi là Con Đường Công Nghị

 

Thomas Sternberg (giữa), chủ tịch Ủy ban Trung ương Công giáo Đức, và Georg Bätzing (trái), giám mục Limburg và chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, khai mạc Thượng Hội nghị lần thứ hai của Giáo hội Công giáo vào ngày 30 tháng 9. (Ảnh : AFP)

 

Trong bối cảnh giáo dân không hài lòng về quyết định của Vatican không phê bình các giáo sĩ ở Tổng Giáo phận Cologne vì xử lý sai các trường hợp lạm dụng, người Công giáo Đức – gồm các giám mục, giáo sĩ và giáo dân - đã tập trung tại Frankfurt để bắt đầu “Lộ Trình Công Nghị” kéo dài ba ngày.

 

Nhưng trước khi các cuộc thảo luận bắt đầu trong chương trình nghị sự, ban lãnh đạo quyết định dành một giờ để giải tỏa bầu không khí sau khi Vatican quyết định phục hồi các giám mục bị cáo buộc về việc xử lý các lạm dụng.

 

Giám mục Limburg Georg Bätzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức và cũng là Chủ tịch Hội nghị cho biết: “Chúng ta không thể tiếp tục chương trình nghị sự của mình - chúng ta cần cuộc thảo luận.” Không đề cập đến danh tính, Đức cha nói rằng ngài hiểu tất cả những người đang “tuyệt vọng và choáng váng” trước các thông báo ngày 24 tháng 9 của Vatican.

Sau cuộc điều tra về việc xử lý các trường hợp lạm dụng ở Tổng giáo phận Cologne, Vatican phát hiện rằng Hồng y Rainer Maria Woelki không làm gì bất hợp pháp, nhưng ngài đã góp phần gây ra “cuộc khủng hoảng lòng tin” trong Tổng Giáo phận. Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho ngài nghỉ phép cho đến ngày 01 tháng 03.

 

Tòa thánh Vatican cũng không chấp nhận đơn từ chức của Tổng giám mục Hamburg Stefan Hesse, cựu trưởng bộ phận nhân sự giáo sĩ, và các Giám mục phụ tá của Tổng Giáo phận Cologne, Ansgar Puff và Dominik Schwaderlapp.

 

Vào ngày 29 tháng 9, trong một tuyên bố do Ủy ban Trung ương Công giáo Đức đưa ra, 57 trong số 230 đại biểu của Thượng Hội nghị đã chỉ trích Vatican và cáo buộc rằng lòng tin đã bị suy yếu. Họ nói rằng quyết định để Hồng y Woelki tại vị chỉ có thể gặp phải sự “khó hiểu.”

 

“Kẻ lớn có thể làm những gì  mình muốn, kẻ nhỏ bị treo cổ, còn kẻ lớn được trốn thoát."

 

“Với tư cách là thành viên của Thượng Hội đồng về Con Đường Công Nghị, chúng tôi sẵn sàng tiếp tục Con Đường Công Nghị. Chúng tôi mong muốn các giám mục tham gia cùng chúng tôi trong hành trình này như một dấu hiệu và công cụ cho việc tái khám phá chân thực về Tin mừng của Chúa trong thời đại chúng ta. Và chúng tôi mong đợi giám mục Rôma, trong sự hiệp thông với tất cả các giám mục, sẽ xem xét những thúc đẩy Lộ Trình Công Nghị của chúng tôi theo cách không thiên vị. Nếu không, bất kỳ cuộc nói chuyện nào về hiến pháp Thượng Hội đồng của giáo hội chúng ta sẽ trở thành một trò hề”, bức thư viết.

 

Đức Hồng Y Woelki có mặt trong cuộc họp, và nhiều đại biểu đã sử dụng cuộc thảo luận đặc biệt để nói lên sự không hài lòng của họ.

 

Cuộc thảo luận mở đầu với nhận xét của Johannes Norpoth, phát ngôn viên Hội đồng Cố vấn Nạn nhân của Giáo hội. Ông nói với các đại biểu rằng thời gian “khẩn nài và cầu xin” của những người bị ảnh hưởng đã hết. Ông nói: “Chúng tôi mong đợi Thượng Hội nghị cuối tuần này sẽ can đảm hơn.”

 

Nhà thần học Ulrike Göken Huismann cùng với  400.000 thành viên Phụ nữ Công giáo Đức đã nói về việc không hài lòng và không tin rằng những phát triển gần đây trong Giáo hội Công giáo tạo thuận lợi cho nhiều phụ nữ Công giáo.

 

Một đại biểu khác, Gudrun Lux, cho biết cô đã đến dự hội nghị với nhiều điều không hài lòng và rất ít hy vọng: “Giáo hội này có tác dụng gì, nếu ở đây nó cũng giống như ở thế giới bên ngoài: Kẻ lớn có thể làm những gì họ muốn, kẻ nhỏ bị treo cổ còn kẻ lớn được trốn thoát.” Cô nói rằng cô hy vọng rời hội nghị với trái tim được thay đổi.

 

Giám mục Franz-Josef Overbeck của Giáo phận Essen nói về việc nhận trách nhiệm tội cá nhân và trách nhiệm tội xuất phát từ hệ thống đồng thời nhấn mạnh, “Những ngày chúng ta cùng nhau ở đây, chúng ta phải quan tâm đến một điều trên hết là: tính cách đáng tin.”

 

Lukas Nusser là một đại biểu, cũng phàn nàn rằng mặc dù các đại biểu trẻ được hội đồng giám mục mời, nhưng họ có cảm giác như các giám mục phớt lờ họ. Các đại biểu trẻ khác tham gia chỉ trích các giám mục vì không tham dự ở cấp độ cá nhân.

 

Nhưng Đức Tổng Giám mục Berlin Heiner Koch nhấn mạnh rằng ngài lo lắng cho những người ủng hộ Vatican có thể là thiểu số và cảm thấy họ không thể hiện được chính mình trong hội nghị.

 

Hội nghị có các đối tác bình đẳng là Hội đồng Giám mục Đức và Ủy ban Trung ương Công giáo Đức, ủy ban do Giám mục Bätzing và Thomas Sternberg điều hành, người đứng đầu ủy ban trung ương chủ trì. Thứ tự chỗ ngồi trong hội trường không phân biệt cấp bậc hay địa vị, mà theo thứ tự bảng chữ cái, vì vậy các giám mục, hồng y và đại biểu từ các tổ chức giới trẻ hoặc giáo dân ngồi cạnh nhau.

 

“Ở đây chúng tôi để giúp Giáo hội loại bỏ các cơ cấu độc hại,” ông Sternberg nói trong lời khai mạc của mình.

 

“Nếu truyền thống muốn tồn tại, nó phải đối diện với những dấu chỉ thời đại dưới ánh sáng Tin Mừng.”

 

Đáp lại một số chỉ trích của Vatican về tiến trình Con Đường Công Nghị, Giám mục Bätzing nói, “Thưa Đức Thánh Cha, chúng con không xử lý các văn bản, nhưng chúng con đang viết lên những giấc mơ để mở rộng hơn.”

 

Sau đó, Giám mục Bätzing cho biết Ủy ban Trung ương của Con Đường Công Nghị không chắc liệu cuộc thảo luận mở có phải là sáng suốt hay không, nhưng đấy là một cuộc thảo luận rất hiệu quả.

 

Ông Sternberg đồng ý và nói rằng, “điều quan trọng là việc không hài lòng đã được khơi dậy và trách nhiệm được công bố.”

 

Hội đồng giám mục và Ủy ban Trung ương Công giáo Đức đã phát động Con Đường Công Nghị như một nỗ lực để hồi sinh Giáo hội và khôi phục lòng tin sau một báo cáo do Giáo hội ủy quyền vào tháng 9 năm 2018 nêu chi tiết hàng nghìn trường hợp lạm dụng tình dục bởi các giáo sĩ Công giáo trong hơn sáu thập kỷ qua.

 

Các đại biểu hội nghị, bao gồm các giáo sĩ và đại diện các tổ chức của giáo hội, sẽ thảo luận về những cải cách đối với Giáo hội Công giáo cho đến hết ngày 2 tháng 10. Sử dụng các tài liệu được phát triển trong những nhóm nhỏ hơn, họ sẽ giải quyết các vấn đề như quyền lực và sự phân chia quyền lực trong Giáo hội; sự tồn tại của linh mục ngày nay; phụ nữ trong các bộ và văn phòng của Giáo hội; tình dục và luân lý.

 

Trước đó, tại một cuộc họp báo, Giám mục Franz-Joseph Bode thuộc ủy ban điều hành Con Đường Công Nghị nói với các nhà báo: “Nếu truyền thống muốn tồn tại, nó phải đối mặt với những dấu chỉ thời đại dưới ánh sáng Tin Mừng”.

 

Huỳnh Thanh Thịnh, chuyển ngữ

Nguồn: https://www.ucanews.com/news/as-german-synodal-assembly-begins-lay-catholics-take-aim-at-vatican/94365

 

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2021