Đức Thánh Cha Gửi Thư Cho Hội Đồng Giám Mục Pháp

The Bishops of France attend Mass during their General Assembly taking place in Lourdes | AFP or licensors

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA 04/11/2021

Đức Thánh cha Phanxicô cầu chúc Hội đồng Giám mục Pháp đề ra tất cả các biện pháp để Giáo hội tại nước này trở thành một căn nhà an toàn cho mọi người, và hăng say tiếp tục sứ mạng hướng về tương lai.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong thư gửi đến các giám mục, qua Đức Tổng giám mục Chủ tịch, Éric de Moulins Beaufort, nhân dịp khai mạc Đại hội, tại Lộ Đức, từ ngày 02 tháng Mười Một vừa qua, và kéo dài đến ngày 08 tháng Mười Một tới đây, trong đó có đề tài đặc biệt là tìm giải pháp cho các vấn đề sau khi công bố Phúc trình “Ciase”, về tệ nạn lạm dụng từ năm 1950 đến nay.

Đức Thánh cha viết: “Trong lúc anh em trải qua bão tố vì tủi hổ và thảm trạng lạm dụng xảy ra trong Giáo hội đối với các trẻ vị thành niên, tôi khuyến khích anh em mang gánh nặng trong niềm tin và hy vọng, và tôi cùng vác với anh em. Tôi chắc chắn rằng, cùng nhau và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, anh em sẽ tìm được những phương thế để tôn trọng và an ủi các nạn nhân; để nhắn nhủ các tín hữu thống hối và hoán cải tâm hồn; dùng tất cả các phương thế cần thiết để Giáo hội trở thành một căn nhà an ninh cho tất cả; chăm sóc dân thánh của Thiên Chúa bị thương tổn và tai tiếng; sau cùng, tiếp tục sứ mạng trong vui tươi và quyết liệt hướng về tương lai. Trong những thử thách và đối nghịch mà anh em phải chịu, xin anh em hãy tin chắc mình được Tòa Thánh nâng đỡ và thông hiệp. Xin anh em đừng hồ nghi dân Pháp đang chờ đợi Tin mừng của Chúa Kitô, họ đang cần hơn bao giờ hết. Vì thế, tôi phó thác cho sự dịu dàng và mối quan tâm hiền phụ của anh em đại đa số các linh mục của anh em, đang quảng đại và tận tụy chu toàn sứ mạng, nhưng rất tiếc ơn gọi rất đẹp của họ bị bôi bẩn. Họ đang cần được củng cố và nâng đỡ trong lúc khó khăn hiện nay”.

Tôi cũng vui mừng thấy rằng trong khóa họp toàn thể này, anh em có dịp đề cập đến những đề tài quan trọng mà tôi rất quan tâm, như việc săn sóc căn nhà chung, qua việc đào sâu thông điệp Laudato sì, và vấn đề đại kết. Tôi cầu nguyện cho công việc của anh em”. (Sala Stampa 4-11-2021)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 11, 2021