Sứ
Điệp Đức Thánh Cha Gửi Hội Nghị Công Lý Và Hòa Bình
Le Pape
François signant son encyclique "Fratelli tutti" à Assise, le 3
octobre 2020. | Vatican News
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA 17/11/2021
Đức
Thánh cha Phanxicô khích lệ các Ủy ban Công lý và Hòa bình trong toàn Giáo hội
dấn thân phát triển con người toàn diện, đặc biệt trong bối cảnh hậu đại dịch
và trong đại dịch Covid-19 hiện nay.
Ngài
bày tỏ lập trường trên đây, trong sứ điệp Video gửi các tham dự viên Hội nghị
trực tuyến các Ủy ban Công lý và Hòa bình của các Hội đồng Giám mục trên thế
giới, tiến hành trong hai ngày 17 và 18 tháng Mười Một này, về đề tài: “Các Ủy
ban Công lý và Hòa bình phục vụ sự phát triển nhân bản toàn diện trong thời hậu
Covid-19. Những thách đố hiện nay và viễn tượng tương lai dưới ánh sáng hai
thông điệp Laudato sì và Fratelli tutti”. Hội nghị do Bộ phát triển nhân bản
toàn diện triệu tập.
Trong
sứ điệp, Đức Thánh cha khẳng định rằng: “Tại các nơi trên thế giới, sự phát
triển nhân bản toàn diện, công lý và hòa bình, chỉ có thể xây dựng qua hai con
đường mà hai thông điệp vừa nói đã đề cập đến, đó là chăm sóc căn nhà chung và
tình huynh đệ, tình bạn xã hội. Hai con đường này bắt nguồn từ Tin mừng của
Chúa Kitô, nhưng trên đó chúng ta có thể cùng tiến bước với bao nhiêu người
thuộc các hệ phái Kitô khác, các tôn giáo khác và cả những người không thuộc
tôn giáo nhất định nào”.
Vì thế,
Đức Thánh cha nói: “Tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục công việc này với hy
vọng, quyết tâm và với tinh thần sáng tạo. Tôi kêu gọi như vậy vì biết bối cảnh
hiện nay vì đại dịch y tế và khủng hoảng xã hội do đại dịch Covid-19 gây ra,
thật là cam go đòi nhiều cố gắng, giữa lúc người ta có xu hướng thối lui đối
với những cam kết đã đưa ra, sau những thảm trạng rất lớn lao của thế kỷ vừa
qua”.
Đức
Thánh cha cũng nhận xét rằng “cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy rõ nhiều mâu
thuẫn trong hệ thống kinh tế và chính trị, trong khi vẫn còn nhiều thách đố
chưa được giải quyết, chúng đòi phải có sự dấn thân chung của nhiều tác nhân.
Vì vậy, tôi khuyến khích anh chị em đương đầu với các vấn đề như thế kể cả với
sự cộng tác của các thực tại xã hội và dân sự khác, cấp địa phương, miền và
quốc tế dấn thân thăng tiến công lý và hòa bình”.
Tham dự
hội nghị trên đây, có các chuyên gia và đại diện các Hội đồng Giám mục, Mục vụ
xã hội, đại diện Hiệp hội các Bề trên Tổng quyền và các Caritas miền. Cuộc gặp
gỡ diễn ra qua hai thời điểm: sáng thứ Tư 17 tháng Mười Một, từ 9 giờ đến 13
giờ dành cho Âu châu, Úc châu, Phi và Á châu. Ban chiều ngày 18 tháng Mười Một,
từ 2 đến 6 giờ chiều dành cho Mỹ châu Latinh và quần đảo Caraibí, Canada và Hoa
Kỳ. Có phần thông dịch trực tiếp bằng tiếng Pháp, Anh, Ý và Tây Ban Nha. (Sala Stampa 17-11-2021)