CẦU NGUYỆN CHO SỰ HIỆP NHẤT, CẦU NGUYỆN CHO THƯỢNG HỘI ĐỒNG

(xuanbichvietnam.net) Tháng Một 17th, 2022.

Trong một lá thư chung, ĐHY Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh thăng tiến sự hiệp nhất Kitô hữu, và ĐHY Grech, Tổng Thư ký của THĐ Giám mục, mời gọi tất cả các Kitô hữu cầu nguyện cho sự hiệp nhất và tiếp tục bước đi cùng nhau.

“Cuộc đối thoại giữa các Kitô hữu thuộc các niềm tin khác nhau, được hiệp nhất bởi một phép rửa duy nhất, chiếm một chỗ đặc biệt trong tiến trình hiệp hành”, người ta có thể đọc thấy như thế trong lá thư chung này. Quả thế, cả tính hiệp hành và đối thoại đại kết đều là những tiến trình mời gọi “bước đi cùng nhau”. Nếu “một Hội Thánh hiệp hành là một Hội Thánh lắng nghe  (Đức Phanxicô, ngày 17/10/2015), thì việc lắng nghe này phải liên quan đến toàn thể những ai mang danh Kitô hữu, vì tất cả những người chịu phép rửa đều tham dự vào cảm thức đức tin ở một cấp độ nào đó”, lá thư, được gởi cho các vị phụ trách đối thoại đại kết của các Hội đồng Giám mục và các Thượng hội đồng, nêu rõ.

 Trong một tiến trình đại kết, « một trong những ân huệ mà người Công giáo có thể nhận được từ các Kitô hữu khác là chính kinh nghiệm và sự hiểu biết của họ về tính hiệp hành », các ĐHY giải thích và đồng thời nhấn mạnh rằng « việc tổ chức Thượng hội đồng của Giáo hội Công giáo ở mọi cấp độ có những ngụ ý quan trọng về mặt đại kết vì nó biến Giáo hội thành một đối tác đối thoại khả tín hơn ».

Theo các ĐHY, « chính tiến trình hiệp hành là một cơ hội tạo thuận lợi cho các mối tương quan đại kết ở mọi cấp độ của Giáo hội, vì sự tham gia của các đại biểu đại kết đã trở thành một thực hành thông thường, không chỉ ở Thượng hội đồng Giám mục nhưng còn ở các công nghị giáo phận ».

Những đường hướng để sống sự hiệp nhất và tính hiệp hành

Trong thư này, hai ĐHY đưa ra một loạt những đề nghị để sống cụ thể sự hiệp nhất và tính hiệp hành này. Trước tiên, các ngài mời gọi các Giám mục giáo phận thông báo cho các vị phụ trách các cộng đoàn Kitô hữu được xác định trong khu vực của mình để biết về tiến trình Thượng hội đồng đang diễn ra, cũng như khích lệ các Giám mục gởi các suy tư bằng văn bản và tổ chức các buổi lắng nghe.

Các Giám mục cũng được mời gọi đón tiếp các vị đại diện của các niềm tin Kitô khác trong các cuộc họp của Hội đồng Giám mục hay của Thượng hội đồng dành riêng cho tiến trình hiệp hành ở cấp giáo phận và cho biết những nhận xét của họ để chuẩn bị cho việc tổng hợp các cuộc gặp gỡ này. Để nuôi dưỡng suy tư này, Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô hữu và Tổng Thư ký của Thượng hội đồng đề nghi một lời cầu nguyện được gợi hứng từ chủ đề của Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu năm nay :

Lạy Cha trên trời,

như các Đạo sĩ được ánh sao dẫn đến Bêlem,

ước gì ánh sáng từ trời của Cha

cũng hướng dẫn Giáo hội Công giáo bước đi cùng với tất cả các Kitô hữu trong thời gian Thượng hội đồng này.

Như các Đạo sĩ hiệp nhất trong sự thờ lạy Chúa Kitô,

xin Cha dẫn dắt chúng con đến gần Con của Cha hơn để chúng con được gần gũi nhau hơn,

để chúng con trở nên dấu chỉ của sự hiệp nhất mà Cha mong muốn cho Giáo hội của Cha và cho toàn thể công trình tạo dựng.

Chúng con cầu xin Cha nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Amen.

—————————

Tý Linh (theo Vatican News)

https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2022-01/synode-unite-chretiens-cardinaux-lettre.html

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 1, 2022