Đức
Thánh Cha Tái Kêu Gọi Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Tại Ucraina
Photo:
Vatican Media
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA 26/01/2022
Trong
buổi tiếp kiến chung, sáng thứ Tư 25 tháng Giêng vừa qua, tại Vatican, Đức
Thánh cha Phanxicô tái lên tiếng kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho Ucraina bây
giờ và trong những ngày này.
Khi
chào các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh cha nói: “Chúng ta hãy cầu xin Chúa
ban cho đất nước Ucraina có thể tăng trưởng trong tinh thần huynh đệ, và tất cả
những tổn thương, sợ hãi và chia rẽ được khắc phục. Ước gì kinh nguyện và những
lời cầu khẩn ngày hôm nay được lên tới trời cao, đánh cộng tâm trí các vị lãnh
đạo thế giới, để đối thoại được trổi vượt và công ích được đặt lên trên những
lợi lộc phe phái. Chúng ta hãy biến kinh nguyện của chúng ta cho hòa bình qua
những lời của kinh Lạy Cha, vì đó là kinh nguyện của những con cái của cùng một
Cha, kinh nguyện làm cho chúng ta trở thành anh chị em với nhau, kinh nguyện
của con cái đang khẩn cầu sự hòa giải và hòa hợp.”
Đây là
lần thứ hai, Đức Thánh cha lên tiếng về tình hình Ucraina. Trong buổi đọc kinh
Truyền tin trưa Chúa nhật 23 tháng Giêng vừa qua, tại Quảng trường thánh Phêrô,
ngài nói: “Tôi lo âu theo dõi sự gia tăng căng thẳng đe dọa giáng một cú mới
cho hòa bình tại Ucraina và đặt lại vấn đề an ninh của Đại lục Âu châu, với ảnh
càng rộng lớn hơn. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả những người thiện chí, để họ
dâng lên Thiên Chúa toàn năng những lời khẩn nguyện, để mọi hoạt động và sáng
kiến chính trị nhắm phục vụ tình huynh đệ nhân loại, hơn là những lợi lộc phe
phái. Ai theo đuổi những mục tiêu riêng gây hại cho người khác, thì coi rẻ ơn
gọi làm người của mình, vì tất cả chúng ta được dựng nên như những anh chị em
với nhau. Vì thế, và với nỗi lo âu, đứng trước những căng thẳng hiện nay, tôi
đề nghị ngày thứ Tư, ngày 26 tháng Giêng này là một ngày cầu nguyện cho hòa
bình”.