Bài 19 :                              

CHÚA GIÊSU LOAN BÁO NƯỚC THIÊN CHÚA

 

PHẦN HỌC SINH

Câu 1 : H. Khi rao giảng, Chúa Giêsu muốn loan báo điều gì ?

            - T. Ngài loan báo Tin mừng về Nước Thiên Chúa và mời gọi mọi người gia nhập Nước ấy.

 

Câu 2 : H. Tại sao sự xuất hiện Nước Thiên Chúa là một Tin mừng ?

            T. Vì trong Nước Thiên Chúa, chúng ta là những người nghèo hèn, bé nhỏ và tội lỗi, được Thiên Chúa nâng lên để sống hiệp thông với Ngài.

 

Câu 3 : H. Qua các ví dụ về Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu dạy ta điều gì ?

            T. Chúa Giêsu mời gọi ta đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, và dứt khoát từ bỏ tội lỗi, lại phải tin vào Ngài và làm theo lời Ngài dạy để được vào Nước Trời.

 

Câu 4 : H. Nước Thiên Chúa là gì ?

            T. Nước Thiên Chúa là vũ trụ mới thuộc vương quyền tối cao của Thiên Chúa, trong đó ta được thông hiệp vào sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Nước ấy đã được Chúa Giêsu khai mạc ở trần gian này nơi Hội Thánh, và sẽ hoàn thành vào ngày cánh chung.

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

 

- Lời Chúa : Lc 4, 42- 44.

- Ý chính : Chúa Giêsu loan báo Nước  Thiên Chúa đã bắt đầu, Ngài là người khai mở và mời gọi mọi người gia nhập.

- Giáo cụ trực quan: * Tranh bài giảng trên núi (Số 72).

                                   * Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 54, trang 55 từ đầu tới “Lời Kinh Thánh anh em vừa nghe đã ứng nghiệm ngày hôm nay”.                         

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói: Hãy để trẻ nhỏ đến với Ta. Chúng con là những đứa con bé nhỏ của Chúa, chúng con đang cùng nhau đến với Chúa trong giờ học này. Xin Chúa hãy đến và chúc lành cho chúng con.

Đọc kinh Cúi xin Chúa sáng soi.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+ Ôn bài cũ :

- Bắt đầu cuộc đời công khai, Chúa Giêsu  đã đến xin ông Gioan làm gì ? (Xin làm phép rửa cho mình).

- Việc Chúa Giêsu chịu phép Rửa muốn nói lên điều gì với mỗi người chúng ta? (Chúa muốn liên đới và cứu chuộc chúng ta).

- Chúa Giêsu được xức dầu để làm gì ? (Làm vua, tư  tế và ngôn sứ).

+ Kiểm tra quyết tâm :

Trong tuần qua các em đã cố gắng làm theo ý của cha mẹ chưa?

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

Trong giờ học địa lý lớp 7, cô giáo đem theo một trái địa cầu rất đẹp, cô hướng dẫn cho các em học sinh xem một số nước trên thế giới, và giới thiệu nền văn minh của các nước đó. Cô nói : Muốn sống trong một nước nào thì phải nhập quốc tịch nước đó, có quốc tịch thì người dân mới được hưởng quyền lợi và thi hành nghĩa vụ của người công dân nước đó.

Các em thân mến ! Tất cả chúng ta là những người công dân nước Việt Nam, chúng ta có quốc tịch Việt Nam, chúng ta có quyền lợi và bổn phận của người công dân nước Việt Nam, điều này thật quý giá.

Đối với chúng ta là những người tin theo Chúa Kitô, không những là công dân của nước Việt Nam mà ta còn là công dân của Nước Trời hay Nước Thiên Chúa, một nước rộng lớn do Chúa Giêsu đã thiết lập. Lời Chúa chúng ta sắp nghe cho chúng ta biết về điều này, mời các em đứng lên lắng nghe Lời Chúa.

III.    CÔNG BỐ LỜI CHÚA

Mt 4, 42- 44.

IV.  GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/ Dẫn giải Lời Chúa.

-Đoạn Lời Chúa các em vừa nghe trích trong Tin mừng theo Thánh nào ? (Thánh Matthêu ).

- Đám đông dân chúng tìm Chúa Giêsu để làm gì? (Để giữ Ngài ở lại với họ).

-Chúa Giêsu đã nói với họ thế nào? (Tôi còn phải loan báo Tin mừng Nước  Thiên Chúa cho các thành khác).

Đoạn Lời Chúa cho chúng ta biết Chúa Giêsu được sai đến để loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa không chỉ cho Người Do Thái mà cho tất cả mọi người. Mời các em mở sách Chúa nói với trẻ em đoạn 54, trang 55 chúng ta cùng nhau đọc từ đầu tới “…….. đã ứng nghiệm ngày hôm nay”.

Như thế Lời Chúa chúng ta vừa nghe và vừa đọc cho ta biết Ngài là Đấng đến trần gian để khai mở Nước Thiên Chúa và mời gọi mọi người ăn năn sám hối để gia nhập vào.

Chúng ta tiếp tục tìm hiểu thêm điều này ngay sau đây.

2/ Giải thích câu hỏi thưa.

Câu 1 : Khi rao giảng Chúa Giêsu muốn loan báo điều gì ?

Các em mở lại Sách Chúa nói với trẻ em trang 55 và cùng đọc đoạn đầu tiên (Mc 1, 14-15).

-Đoạn các em vừa đọc là lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu. Ngài đã rao giảng làm sao ? (Thời gian đã đến. Bây giờ bắt đầu Nước Thiên Chúa. Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng mà tôi mang lại cho anh em).

-Như thế, qua lời rao giảng đầu tiên này của Chúa Giêsu thì Nước Thiên Chúa đã bắt đầu chưa ? (Rồi)

-Ai là người khai mở Nước Thiên Chúa ? (Chúa Giêsu).

-Theo lời rao giảng của Chúa Giêsu mà chúng ta vừa đọc, Nước Thiên Chúa đã bắt đầu là Tin Mừng hay tin buồn cho loài người ? (Tin Mừng).

-Nước Thiên Chúa chỉ dành riêng cho người Do Thái hay cho hết mọi người ? (Hết mọi người).

Đọc chung câu 1.

Câu 2 : Vì sao sự xuất hiện của Nước Thiên Chúa là một Tin Mừng ?

Các em hãy đọc tiếp đoạn 2, trong sách Chúa nói với trẻ em từ “Đức Giêsu đến Nadaret” tới “... đã ứng nghiệm ngày hôm nay”.

-Theo đoạn sách các em vừa đọc thì Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho ai ? (Cho người nghèo).

-Ngài băng bó những tâm hồn nào? (Những tấm lòng tan nát).

-Ân xá cho ai ? (Kẻ bị tù đầy).

-Cho ai được sáng mắt ? (Người mù)…..

Những người có tấm lòng tan nát, người mù, người bị tù…đều là những người nghèo. Hơn nữa, mọi người trên thế giới này đều là những người nghèo vì yếu đuối, giới hạn và phải chết.

Như thế sự xuất hiện của Nước Thiên Chúa là một Tin Mừng.

Đọc chung câu 2.

Câu 3 : Qua các ví dụ về  Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu dậy ta điều gì ?

-Khi giảng dậy, Chúa Giêsu thường dùng kiểu nói nào để dân chúng dễ hiểu ? (Dụ ngôn).

-Dụ ngôn là gì? (Là những chuyện, những kinh nghiệm diễn ra trong đời thường hằng ngày).

Khi giảng dậy về Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu thường dùng dụ ngôn như : người gieo giống, men trong bột, chuồng chiên… là những hình ảnh rất thân quen đối với người Do Thái (thời Chúa Giêsu) lấy từ đời sống du mục, canh nông như :

- Hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình (Mt 13, 31- 33 )

- Viên ngọc quý và kho báu đưộc chôn trong ruộng
(Mt 13, 44- 46)

- Người gieo giống (Mt 13, 24- 30;  38- 43)

- Mẻ cá (Mt 13, 47- 50)……….

Qua đó, Chúa Giêsu cho biết:

-  Tất cả mọi người đều được Thiên Chúa yêu thương và mời gọi vào Nước Thiên Chúa.

-          Đề được vào nước Thiên Chúa ta phải dứt khoát với tội lỗi (Mt 4, 17), trở nên như trẻ nhỏ (Mt 18, 1- 4), có tâm hồn nghèo khó (Mt 5, 3).

-          Nước Thiên Chúa là một ân huệ, quý giá như kho báu, như viên ngọc quý, phải dùng sức mạnh để chiếm cho bằng được.

Các em hãy nhìn lên bức tranh này.

-Bức tranh này vẽ cảnh gì đây ? (Chúa Giêsu đang giảng dậy cho dân chúng).

Đúng, Ngài đang giảng về Nước Thiên Chúa trên ngọn núi ở gần biển hồ Galilê, gọi là “Bài giảng trên núi”. Nội dung của bài giảng là những hướng dẫn, những điều luật chúng ta phải tuân giữ để được vào Nước Thiên Chúa (Xem Mt 5-7).

Đọc chung câu 3.

Câu 4 : Nước Thiên Chúa là gì ? (Lướt qua )

- Nước  Thiên Chúa là một Vương quốc mới do Thiên Chúa cai quản. Ở trong Nước  Thiên Chúa, ta được hiệp thông vào sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Nước  Thiên Chúa do Chúa Giêsu thiết lập ở trần gian và sẽ hoàn tất vào ngày tận thế, khi Chúa Giêsu đến để phán xét loài người.

Đọc chung câu 4.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/ Gợi tâm tình.

Mọi người, đặc biệt những người bé nhỏ, khó nghèo, bệnh tật, tội lỗi… được Chúa Giêsu quan tâm cách đặc biệt. Ngài cảm thông,  chia sẻ và chữa lành cho tất cả những ai đến với Ngài. Hôm nay bàn tay yêu thương của Ngài vẫn luôn rộng mở để đón tiếp mỗi người chúng ta. Giờ đây ý thức thân phận bé nhỏ tội lỗi, ta hãy chạy đến với Chúa xin Ngài chữa lành và biến đổi ta để ta nên xứng đáng là công dân của Nước Thiên Chúa.

2/  Lời nguyện.

          Lạy Chúa Giêsu, Chúa  đã đến trần gian để loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, nơi đó mọi người được sống hạnh phúc mãi mãi. Chúa mời gọi tất cả mọi người hãy đón nhận và sống theo lời Ngài dạy để gia nhập vào. Xin cho chúng con biết lắng nghe lời Chúa, sống theo lời Chúa dậy để chúng con được gia nhập vào Nước Thiên Chúa ngay từ bây giờ hầu được sống bình an tươi vui trong hiện tại và hạnh phúc mãi mãi sau này với Chúa. Chúng con cầu xin vì Chúa hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

VI.  SINH HOẠT

VII. BÀI TẬP

Hãy chọn câu ở cột B phù hợp với câu ở cột A.

A

B

1. Nước trời được ví

a - Nước Trời đã gần đến.  

2. Khi rao giảng Chúa Giêsu loan báo

b - Phải dứt khoát với tội lỗi, hãy tin và làm theo điều Chúa dạy.

3. Để được vào Nước Thiên Chúa       

c- Như  viên ngọc quý, như kho báu chôn trong ruộng.

    

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

Phúc thật 8 mối là lời mở đầu của bài giảng về Nước Thiên Chúa. Mối phúc thứ 7 nói : Ai làm cho người hòa thuận ấy là phúc thật vì chưng họ sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Tuần này các em hãy cố gắng nói tốt về người khác để tạo sự hòa thuận với nhau.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì đã đến loan báo Tin Mừng cứu độ. Chúa đã dạy chúng con phải sống thế nào để được vào Nước Thiên Chúa. Xin giúp chúng con thực hành những điều chúng con đã học. Chúng con xin dâng lên Chúa điều quyết tâm tuần này. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con thực hành trong đời sống hàng ngày. Amen.

Đọc kinh Sáng danh.


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà