Bài 28 :

CHỈ CÓ MỘT THIÊN CHÚA MÀ THÔI
LÀ CHÚA CHA ,
CHÚA CON
VÀ CHÚA THÁNH THẦN (1)

 

PHẦN HỌC SINH

 

"Các con hãy đi giảng dạy muôn dân,

rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần".

(Mt 28,16-20)

 

+ CÂU HỎI

1 - H. Chúa Giê-su sống với Cha Ngài như thế nào ?

   T. Chúa Giê-su luôn kết hợp làm một với Chúa Cha,

     như lời Ngài nói rằng : "Ta và Cha là một".

2 - H. Chúa Giê-su có kết hợp với Chúa Thánh Thần không?

   T. Chúa Giê-su luôn kết hợp với Chúa Thánh Thần /

     trong mọi công việc Chúa Cha giao / nên rất đẹp lòng Chúa Cha.

3 - H. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần có khác với nhau không ?

   T. Chúa Cha, Chúa Con / và Chúa Thánh Thần /

     là Ba Ngôi khác với nhau / nhưng mọi sự nơi Ba Ngôi đều chung nhau.

4 - H. Như vậy thì có mấy Thiên Chúa ?

   T. Chỉ có một Thiên Chúa mà thôi / nhưng Ngài có ba ngôi :

     Ngôi thứ nhất là Cha, Ngôi thứ hai là Con, Ngôi thứ ba là Thánh Thần.

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

 

- Lời Chúa : Mt 28, 16- 20.

- Ý chính : Chỉ có Một Thiên Chúa mà thôi nhưng Ngài có Ba Ngôi: Ngôi Cha, Ngôi Con , Ngôi Thánh Thần.

- Giáo cụ trực quan : * Bức tranh số 105 : Chúa Ba Ngôi.

                           * Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 91, trang 87.

 

I. CẦU NGUYỆN KHAI MẠC

Lậy Thiên Chúa Ba ngôi, chúng con xin dâng lên Chúa giờ học này, xin Chúa thương thánh hoá và giúp chúng con hiểu mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi để chúng con yêu mến Chúa hơn.

Đọc kinh Cúi xin Chúa sáng soi.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+ Ôn bài cũ.

- Em lãnh nhận được Chúa Thánh Thần khi nào ?

- Chúa Thánh Thần làm gì cho ta ?

+ Kiểm tra quyết tâm.

Trong tuần qua, các em có bỏ đọc kinh tối, kinh sáng lần nào không ?

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

        Các đây khoảng năm mươi năm, một phụ nữ theo đạo Tin Lành phái Baptist Methodist, phái này chỉ tin vào một mình Chúa Kitô  thôi. Chị tên là Maria Weaver sống ở thành phố Chicago nước Mỹ, chị là một tín đồ rất hăng say nhiệt thành phục vụ cho giáo phái. Một ngày kia, chị tình cờ được nghe giảng Giáo lý Công Giáo tại nhà một người bạn. Chị nghĩ đây là dịp để ta biết người Công Giáo họ tin điều gì , làm điều gì ? Lúc đầu chị cảm thấy tức cười, song càng nghe chị càng thấy xúc động và ngỡ ngàng, rồi từ chỗ chối bỏ không tin nay chị muốn được học Giáo lý và tin theo. Chị nói : Nếu đây là những điều Hội Thánh Công Giáo dậy và tin thì tôi muốn làm người Công Giáo. Chị đã được rửa tội tại nhà thờ thánh Elisabeth ngày 11 tháng 12 năm 1938. Với ơn Chúa giúp, chị hăng say  đem hết khả năng của mình để phục vụ Hội Thánh Công Giáo. Gặp lại những người bạn theo đạo Tin Lành họ hỏi :  Sao chị bỏ Đức Kitô của giáo phái mình mà theo Giáo Hội Công Giáo ?

Lúc này chị Maria mới nói : tôi đâu có bỏ Đức Kitô , tôi vẫn có Người và bây giờ tôi còn có cả Chúa Cha và  Chúa Thánh Thần nữa, cả Ba là một Thiên Chúa duy nhất.

Để biết lời chị Maria nói có đúng không, giờ đây anh (chị)  mời các em đứng lắng nghe Lời Chúa.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA :   Mt 28, 16-20.

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/ Dẫn giải Lời Chúa.

-Lời Chúa các em vừa nghe được trích từ Tin Mừng theo thánh nào ? (Trích Tin Mừng theo thánh Matthêu).

- Thánh Matthêu cho chúng ta biết trước khi về trời Chúa Giêsu giao cho các tông đồ nhiệm vụ gì ? (Đi rao giảng Tin mừng cho muôn dân và làm Phép Rửa cho họ).

- Các tông đồ ra đi rao giảng Tin Mừng và nhân danh ai để rửa tội cho muôn dân ? (Nhân danh Ba ngôi Thiên Chúa: Chúa Cha, Chúa Con và  Chúa Thánh Thần). Các em cùng đọc sách Chúa nói với trẻ em đoạn 91 trang 87.

Như vậy, Lời Chúa hôm nay nói tới Ba Ngôi Thiên Chúa: Chúa Cha , Chúa Con và  Chúa Thánh Thần. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Ba Ngôi Thiên Chúa.

2/ Giải thích các câu hỏi thưa.

* Câu 1 :Chúa Giêsu kết hợp với Chúa Cha như thế nào ?

-Các em thương ba mẹ, vậy khi ba mẹ đi đâu vắng nhà các em có thấy nhớ ba nhớ mẹ không ? (Có).

-Khi ba mẹ trở về các em có muốn ba mẹ đi nữa không ? (Không). Chúng ta không muốn ba mẹ đi nữa mà còn muốn ở cùng ba mẹ, không rời xa ba mẹ nữa phải không các em ?

Cũng vậy, Chúa Giêsu yêu thương Chúa Cha vô cùng, Ngài luôn kết hợp làm một với Chúa Cha như Lời Chúa Giêsu nói : Ta và Cha Ta là một, ai thấy Ta tức là thấy Cha Ta, Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy, mọi sự Cha có đều là của Thầy, Thầy không ở một mình vì đã có Cha Thầy.

Đọc chung câu 1.

* Câu 2 : Chúa Giêsu có kết hợp với  Chúa Thánh Thần không ?

Với Chúa Cha thì Chúa Giêsu luôn kết hợp làm một với Cha mình, còn đối với  Chúa Thánh Thần Chúa Giêsu có kết hợp với Ngài không ?  Các em cùng lắng nghe nhé !

Các em còn nhớ Mẹ Maria mang thai Chúa Giêsu là nhờ quyền năng của ai không? (Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần). Do đó ngay từ lúc Mẹ Maria thưa xin vâng thì hài nhi Giêsu đã kết hợp với  Chúa Thánh Thần rồi.

Các em nhớ lại khi Chúa Giêsu chịu Phép Rửa ở sông Giođan, Chúa Thánh Thần ngự trên Chúa Giêsu dưới hình gì ? (Chim bồ câu). Chúa Thánh Thần đã đưa Chúa Giêsu vào sa mạc để chuẩn bị công cuộc rao giảng Tin Mừng.  Chúa Thánh Thần dẫn đưa Ngài vào  cuộc khổ nạn và chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Có thể nói Chúa Giêsu luôn luôn kết hợp với  Chúa Thánh Thần trong mọi công việc Chúa Cha giao phó.

Đọc chung câu 2.

* Câu 3:  Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần có khác nhau không ? Có mấy Thiên Chúa ?

-Trong gia đình có cha, có mẹ, có con cái , phải không các em ? (Phải).

-Cha là cha của các em chứ không phải là mẹ, cũng không phải là các em. Mẹ là mẹ chứ không phải là bố càng không phải là các em có đúng không nào ? (Đúng).

-Tuy cha mẹ, các con khác nhau , nhưng tất cả là mấy gia đình ? (Một gia đình).

Chúa Cha, Chúa Con,  Chúa Thánh Thần, Ba ngôi hoàn toàn khác nhau. - Chúa Cha là Ngôi Thứ Nhất, Cha của Ngôi Hai, Ngài không phải là Chúa Con, không phải là  Chúa Thánh Thần.

-Chúa Con là Ngôi thứ Hai , là Con của Chúa Cha, Ngài không phải là Chúa Cha cũng không phải là Chúa Thánh Thần.

-Chúa Thánh Thần là Ngôi thứ ba , Ngài bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra, Ngài không phải là Chúa Cha cũng không phải là Chúa con.

Tuy Ba Ngôi hoàn toàn khác nhau nhưng mọi sự nơi Ba ngôi đều chung nhau vì Ba Ngôi có cùng một bản tính là bản tính Thiên Chúa. Như vậy có ba Thiên Chúa sao ? Không, chỉ có một Thiên Chúa mà thôi nhưng có Ba Ngôi, Ngôi Nhất là Cha, Ngôi Hai là Con, Ngôi Ba là Thánh Thần. Cả Ba Ngôi đều trọn tốt trọn lành, thánh thiện và đầy lòng yêu thương.

Các em hãy nhìn vào bức tranh Ba Ngôi này để hiểu rõ hơn về Ba Ngôi.

-Ba Ngôi có khác nhau không ? Có , chúng ta không thể nhầm lẫn Vị này với Vị kia được. Ta phân biệt Ba Vị bằng cách nhìn vào cái nhìn của mỗi Vị, bằng cách nhìn vào mái đầu nghiêng nhiều  hay nghiêng ít của mỗi Vị.

Nhưng nhìn vào Ba Vị, chúng ta chỉ thấy Một mặc dầu là Ba:

* Nhìn vào cặp cánh đây (GLV chỉ  vào cặp cánh)  : cặp cánh nối kết Ba Vị lại thành một.

* Các em có thấy cây gậy không ? 3 cây gậy có giống nhau không? Cây gậy nói lên quyền năng. Gậy của Các Vị đều giống nhau, biểu lộ một quyền năng duy nhất.

Tóm lại : Thiên Chúa có Ba Ngôi nhưng chỉ có một Thiên Chúa.

Đọc chung câu 3, 4.

VI. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/ Gợi tâm tình :

Bài học hôm nay cho chúng ta biết Chúa Giêsu luôn kết hợp mật thiết làm một  với Chúa Cha và với  Chúa Thánh Thần. Tình yêu thương, sự kết hợp này loài người chúng ta không thể hiểu được nếu không có ơn Chúa soi sáng. Giờ đây chúng ta cùng dâng lời nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa giúp chúng ta hiểu được mầu nhiệm cao trọng này, để chúng ta cũng biết yêu thương hiệp nhất nên một với nhau như Ba Ngôi Thiên Chúa.

2/ Lời nguyện :

Lạy Chúa Giêsu,  Chúa đã nói : “Ai yêu mến Thầy thì hãy tuân giữ lời Thầy, Cha và Thầy sẽ yêu mến người ấy và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy.” Xin cho mỗi người chúng con luôn biết lắng nghe và tuân giữ những Lời Chúa dậy, sống yêu thương hiệp nhất với nhau để tất cả chúng con được kết hợp làm một với nhau trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng với Chúa Cha, hiệp nhất với  Chúa Thánh Thần đến muôn thuở …

VI. SINH HOẠT :  Băng reo :

- Chúa Giêsu      - yêu Chúa Cha.

- Chúa Giêsu      - yêu  Chúa Thánh Thần.

- Bé thơ yêu ai   - yêu Thiên Chúa Ba Ngôi : Chúa Cha,
Chúa Con và  Chúa Thánh Thần.

VII. BÀI TẬP :  Đánh dấu + vào câu đúng, dấu - vào câu sai:

¨  1/  Chúa Giêsu luôn kết hợp làm một cùng với Chúa Cha.

¨  2/  Chúa Giêsu cũng luôn kết hợp với  Chúa Thánh Thần.

¨  3/  Chúa Cha, Chúa Con và  Chúa Thánh Thần
là Ba Thiên Chúa khác nhau.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

Em quyết tâm làm dấu Thánh Giá một cách nghiêm trang, rõ ràng để tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lậy Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh, khi chúng con làm Dấu Thánh Giá là chúng con tuyên xưng một Thiên Chúa Ba Ngôi. Xin Chúa giúp chúng con từ nay biết quyết tâm làm Dấu Thánh Giá một cách nghiêm trang, không máy móc.

Đọc kinh Sáng danh.


Mục Lục