Bài 19 :

SÁU ĐIỀU RĂN HỘI THÁNH

 

* Lời Chúa : Lc 10, 16.

* Ý chính : Để giúp ta thêm lòng mến Chúa, Hội Thánh dậy ta sáu điều răn.

 

PHẦN HỌC SINH

SÁU ĐIỀU RĂN HỘI THÁNH.

“Ai nghe các con là nghe Thầy, và ai từ chối các con là từ chối Thầy; mà ai từ chối Thầy là từ chối Đấng đã sai Thầy”. 

(x.Lc 10,16)

 

1- H. Để giúp ta sống xứng đáng là con Thiên Chúa , Hội thánh có những điều răn nào ?

T. Hội Thánh có sáu điều răn :

- Thứ nhất : Dự lễ ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc.

- Thứ hai : Chớ làm việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc.

- Thứ ba : Xưng tội trong một năm ít là một lần.

- Thứ tư : Rước lễ trong Mùa Phục SinH.

- Thứ năm : Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc.

- Thứ sáu : Kiêng thịt ngày thứ sáu và những ngày khác Hội Thánh dạy.

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

Lậy Chúa Giêsu Hài Đồng, thời thơ ấu Chúa càng lớn càng thêm khôn ngoan, càng thêm nhân đức, luôn đẹp lòng Thiên Chúa vui lòng mọi người, xin Chúa ban ơn giúp chúng con biết lằng nghe và thực hành Lời Chúa dậy.

Đọc kinh Cúi xin Chúa sáng soi.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều quyết tâm.

+ Ôn bài cũ :

- Ngoài việc tuân giữ Mười Giới Răn Thiên Chúa ta phải sống như thế nào để giống Chúa Giêsu hơn ?

- Tám Mối Phúc Thật là những điều nào ?

+ Kiểm tra quyết tâm.

Trong tuần qua em nào đã nhịn ăn quà một ngày để giúp người nghèo, giúp bạn nghèo một cây bút hay một cuốn vở không ?

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

Vào một buổi tối trời tuyết lạnh, một em bé khoảng 6 tuổi đang đứng tần ngần trước một siêu thị sang trọng. Đứa bé đi chân đất, khoác trên người bộ quần áo cũ kỹ tơi tả, rách nát. Có một phụ nữ đi qua trông thấy và đọc được nỗi thèm muốn trong đôi mắt cậu bé.

Bà cầm tay đứa bé, dẫn vào tiệm mua cho em đôi dép mới và bộ quần áo ấm.

Sau đó họ bước ra khỏi tiệm và dạo chơi trên phố rồi người phụ nữ nói với cậu bé : “Chúc cháu vui vẻ và một đêm ngủ ngon !” Cậu bé trố mắt nhìn bà và rụt rè hỏi : “Thưa bà, bà có phải là Chúa không ? Cháu nghe nói Chúa hay làm người đi khắp mọi nơi để giúp đỡ những ai khó khăn thiếu thốn.”

Người phụ nữ cúi xuống mỉm cười với cậu bé, vỗ nhẹ vào vai cậu trả lời : “Cháu ơi, không phải vậy đâu, tôi chỉ là một trong những đứa con của Chúa mà thôi.”

Cậu bé như khám phá được một điều gì mới lạ rồi nói : “Cháu biết ngay là bà có họ hàng với Chúa mà...”

Các em thân mến, Chúa Giêsu xác nhận : "Mẹ Tôi và anh em Tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thi hành". Người phụ nữ trong câu chuyện các em vừa nghe đã biết lắng nghe và thi hành Lời Chúa. Còn chúng ta giờ đây cũng hãy bắt chước người này lắng nghe và đem Lời Chúa ra thi hành trong cuộc sống nhé!

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA :  Lc10, 16.

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/ Dẫn giải Lời Chúa.

-Trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe Thánh Luca cho chúng ta biết điều gì ? (Thánh Luca cho chúng ta biết : Ai nghe anh em là nghe Thầy, và ai khước từ anh em là khước từ Thầy, mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy).

-Anh em mà Chúa Giêsu nói đến ở đây là ai ? Để các em có thể hiểu được đoạn Lời Chúa hôm nay chúng ta hãy đọc lại cả đoạn Tin Mừng này : Khi Chúa Giêsu lên thành Giêrusalem, Ngài sai bảy mươi hai môn đệ, cứ hai người một đi vào tất cả các thành rao giảng cho dân chúngï biết về Nước Thiên Chúa. Khi đi, các ông không được mang theo túi tiền, bao bị, dầy dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường, vào bất cứ nhà nào cũng nói bình anh cho anh em. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an thì sự bình an của anh em sẽ đậu trên người ấy, bằng không bình an sẽ trở lại với anh em. Nhà nào tiếp đón anh em hãy ở lại dùng bữa với họ, chữa lành các bệnh tật và nói với họ Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông, còn nhà nào không tiếp rước các con hãy ra quảng trường mà nói : ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin trả lại các ông. Rồi Chúa Giêsu nói với các tông đồ : "Ai nghe anh em là nghe Thầy, ai khước từ anh em là khước từ Thầy, mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy". (x.Lc 10,1-16)

Như vậy, anh em đây là ai ? Là các môn đệ, những người tin Chúa và đi theo Chúa, là Hội Thánh.

- Chúa Giêsu nói khi ta nghe Hội Thánh dậy chính là ta nghe ai? Chính là nghe Chúa Giêsu và nghe Chúa Cha dậy.

2/ Giải thích các câu hỏi thưa.

* Câu 1 : Hội Thánh dậy ta những điều nào để sống xứng đáng là con Thiên Chúa ?

- Các em còn nhớ Mười Giới Răn của Chúa không ? Chúng ta đọc Mười Giới Răn nha !

- Trong Mười Giới Răn có mấy giới răn nói về việc ta phải yêu mến Thiên Chúa ? (Có 3). - Đó là những giới răn nào ?

* Giới răn I :  Thờ phượng và kính mến Chúa

* Giới răn II : Chớ kêu tên Thiên Chúa cách bất xứng.

* Giới răn III : Dành ngày Chúa Nhật để thờ phượng Thiên Chúa.

- Để giúp ta sống tốt ba giới răn này, nghĩa là để giúp ta tỏ lòng yêu mến Thiên Chúa, Hội Thánh quy định rõ các điều ta phải làm qua 6 giới răn để ta dễ thực hiện, gọi là sáu điều răn Hội Thánh.

- Các em cùng đọc chung câu 1.

VI. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/ Gợi tâm tình.

Bài học hôm nay dậy chúng ta hãy lắng nghe và làm theo những điều Hội Thánh tuyên dậy. Nhưng để có thể lắng nghe và làm theo những lời Hội Thánh tuyên dậy thì cần phải có ơn Chúa, bởi :"Không có Thầy chúng ta không thể làm gì được." Trong tâm tình này chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

2/ Lời nguyện.

Lậy Chúa Giêsu, Chúa nói với các tông đồ : "Ai khước từ anh em là khước từ Thầy, ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy". Xin cho mỗi người chúng con luôn biết lắng nghe và làm theo lời Hội Thánh tuyên dậy qua những người được Thiên Chúa chọn và sai đi dậy dỗ Lời Chúa cho chúng con, để chúng con xứng đáng là anh em của Chúa Giêsu, là con của Cha trên trời. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống …

VI. SINH HOẠT : Băng reo :

- Yêu Hội Thánh     - Nghe lời Hội Thánh.

- Yêu Hội Thánh     - Giữ lời Hội Thánh.

- Yêu Hội Thánh     - Thi hành lời Hội Thánh.

- Vì Hội Thánh        - Là thâân thể Chúa Kitô.

VII. BÀI TẬP

Các em cho biết bạn nào nghe và làm theo lời Hội Thánh truyền dậy.

1/ Bạn A : Đi lễ ngày Chúa Nhật và các ngày lễ trọng thường hay đứng ngoài.

2/ Bạn B : Không xưng tội nên không Rước Lễ trong mùa Phục sinh.

3/ Bạn C : Siêng năng tham dự Thánh lễ, Xưng tội và Rước Lễ thường xuyên.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

Tuần này em quyết tâm kiêng thịt ngày thứ sáu dù rằng em chưa đến tuổi phải kiêng để chia sẻ đau khổ của Chúa Giêsu trên Thập Giá, cầu nguyện cho các linh hồn.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lậy Thiên Chúa là Cha, một tuần nữa đã qua đi chúng con nhận thấy mình chưa sống tốt hơn, chưa làm được điều mà chúng con đã hứa với Chúa, xin Chúa giúp chúng con để trong tuần này chúng con sống tốt hơn và thực hiện được điều chúng con quyết tâm. Xin Mẹ Maria nâng đỡ chúng con.

Đọc kinh Sáng danh


Mục Lục